Bầu Đức cùng HAGL phất cờ với Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Chọn Kiatisak, bầu Đức hy vọng danh thủ Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi phù hợp, truyền động lực cho các cầu thủ và biến HAGL thành đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng vô địch V.League 2021.

Kiatisak chính thức nhận lời dẫn dắt HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) hôm 20.11, với bản hợp đồng 2 năm. Chiến lược gia người Thái Lan nhận mức lương khoảng 26.000 USD/tháng (hơn 600 triệu đồng). Và Kiatisak chính là thương vụ đình đám nhất tại V.League đến lúc này.

Bầu Đức chọn Kiatisak vì cầu thủ

Sau khi V.League 2020 kết thúc, vị trí huấn luyện viên tại HAGL rất được quan tâm. Bộ đôi Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn lên “chữa cháy” cuối mùa trước chỉ giúp HAGL thắng 2/8 trận. Họ chỉ là giải pháp tình thế trong mùa giải HAGL đã trụ hạng sớm. Nhu cầu tìm một huấn luyện viên đẳng cấp đã thôi thúc bầu Đức hành động sớm.

Bầu Đức kể ông có hỏi các cầu thủ HAGL rằng, nếu chọn một huấn luyện viên phù hợp với đội bóng sẽ chọn ai. Ban cán sự đội với Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn đã đề cử huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, người đã để lại nhiều dấn ấn đậm nét khi dẫn dắt Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Do ông Hùng vẫn còn 1 năm hợp đồng và đội bóng đất Mỏ đang đối diện với nhiều khó khăn, hàng loạt trụ cột “ra đi” nên dù đã đưa ra lời mời, bầu Đức xin rút lại. Ông chủ đội bóng phố Núi sau đó nêu ra phương án Kiatisak, và các thành viên HAGL đều gật đầu đồng ý.

Thực tế, bầu Đức đã chấm Kiatisak từ trước khi V.League 2020 hạ màn. Sự đồng ý của các cầu thủ thôi thúc ông nhanh chóng hoàn tất việc thương vụ này. Chỉ sau một cuộc điện thoại của bầu Đức, Kiatisak đã đồng ý quay lại dẫn dắt HAGL.

“Khi nhận được đề nghị từ ông Đoàn Nguyên Đức về việc quay lại giúp HAGL, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã cho tôi cơ hội trở thành cầu thủ và huấn luyện của đội nên không có lý do gì để từ chối lời mời của ông ấy”, Kiatisak chia sẻ trên tờ Bangkok Post. Chiến lược gia người Thái Lan rất cảm kích niềm tin mà bầu Đức dành cho mình: “Thực tế, HAGL vẫn là đội bóng giàu có do một tỉ phú làm chủ và họ có thể chọn bất cứ ai để làm huấn luyện viên. Nhưng bầu Đức xem tôi là một người quan trọng và tin tưởng vào khả năng của tôi”.

Bầu Đức không muốn nhắc lại chuyện “đá cho vui” như mọi năm. Ông nhấn mạnh, việc chọn Kiatisak vì tin tưởng cựu danh thủ này sẽ xây dựng lối chơi phù hợp cho Tuấn Anh, Xuân Trường…, truyền cho họ động lực, sự tự tin, điều mà HAGL luôn thiếu những mùa qua.

Tham vọng của Kiatisak

Kiatisak từng dẫn dắt HAGL ở V.League 2010. Khi đó, ông không thành công khi chỉ giúp đội đứng hạng 7 V.League và đoạt ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Thành tích này không đáp ứng được kỳ vọng nên “Zico Thái” chia tay đội ngay sau mùa bóng. Tuy nhiên, sau 10 năm, mọi chuyện đã có nhiều thay đổi. Kiatisak đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm quý báu sau giai đoạn thành công cùng tuyển Thái Lan. Trên hết, ông có sự tự tin và tham vọng lớn khi trở lại đội bóng cũ. Ông nhấn mạnh HAGL là đội bóng được cơ cấu và tổ chức rất tốt, với việc có đến 12 cầu thủ đã khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với đội hình nhiều ngôi sao như thế, HAGL lại không có thành tích và Kiatisak nắm bắt được vấn đề. Vì thế, trọng tâm của ông khi nhận lời HAGL từ bầu Đức là phải tìm ra nguyên nhân, để cải thiện thành tích của đội bóng với 2 mục tiêu: Vô địch V.League, giành vé dự AFC Champions League.

Nổi tiếng với nụ cười rất thân thiện nhưng trong việc huấn luyện, Kiatisak lại rất sắt đá. Ông đề ra 4 nguyên tắc yêu cầu cầu thủ không uống rượu, không hút thuốc, không trốn tập và không đánh bạc. Ai vi phạm, dù là ngôi sao, cũng sẽ bị loại khỏi đội hình. Với dàn cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… Kiatisak không giấu ý định xây dựng HAGL thành tập thể có khát khao, mục tiêu rõ ràng, thi đấu vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả. Đấy là điều cổ động viên luôn mong mỏi ở HAGL suốt những năm qua.

Trong khi chờ Kiatisak sang làm việc, HAGL lúc này đang dọn dẹp, sàng lọc về đội hình. Trung vệ Trương Trọng Sáng, tiền vệ phòng ngự Kelly Kester và tiền đạo Chevaughn Walsh đã chia tay đội. Trung vệ Damir Memovic còn 1 năm hợp đồng nhưng nhiều khả năng cũng sẽ bị thanh lý sớm. Ở chiều ngược lại, bầu Đức đã bật đèn xanh để HAGL chiêu mộ những tân binh chất lượng. Trung vệ Hữu Tuấn, Dương Thanh Hào, thủ môn Tuấn Linh nhiều khả năng sẽ cập bến sân Pleiku. Đội cũng đang tìm kiếm những ngoại binh chất lượng, phù hợp với lối chơi mà Kiatisak xây dựng cho đội bóng. Ngoài ra, Công Phượng cùng Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương đã được gọi lại sau 1 năm cho TPHCM mượn. Và HAGL đã sẵn sàng cho mùa bóng mới đầy tham vọng.

Kiatisak là tiền đạo danh tiếng của bóng đá Thái Lan. Ông sinh năm 1973, khoác áo HAGL từ năm 2002 đến 2006, ghi 59 bàn sau 75 trận đấu. Cùng với “Dream team” mà bầu Đức xây dựng, Kiatisak có 2 năm liên tiếp vô địch V.League 2003, 2004. Ngoài ra, ông cũng dẫn dắt tuyển Thái Lan, U.23 Thái Lan giúp đội 2 lần vô địch AFF Cup 2014, 2016; đoạt Huy chương vàng SEA Games 2013; vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2014.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyện của HAGL và "luật của bầu Đức”

PHẠM ĐÌNH |

Theo quan điểm của bầu Đức, việc các cầu thủ gắn bó với HAGL đến năm 28 tuổi là vì "hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra".

Công thần một thời của bầu Đức lập kỳ tích tại đội bóng Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Dusit Chalermsan, công thần một thời của bầu Đức tại HAGL đã giúp đội Pathum United giành vé đầu tiên cho Thái Lan dự vòng play-off AFC Champions League 2021.

Kiatisak muốn có cầu thủ Thái Lan tại HAGL: Phải chờ bầu Đức gật đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak nhấn mạnh muốn mang cầu thủ Thái Lan sang HAGL nhưng phải chờ bầu Đức gật đầu. Ngoài ra, ông cũng sẽ sử dụng ít nhất 1 trợ lý thân cận người Thái Lan.

Kiatisak về dẫn dắt HAGL: Bầu Đức chơi lớn trở lại rồi!

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tỏ ra rất phấn khích khi Kiatisak quay lại dẫn dắt đội bóng tại V.League 2021.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chuyện của HAGL và "luật của bầu Đức”

PHẠM ĐÌNH |

Theo quan điểm của bầu Đức, việc các cầu thủ gắn bó với HAGL đến năm 28 tuổi là vì "hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra".

Công thần một thời của bầu Đức lập kỳ tích tại đội bóng Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Dusit Chalermsan, công thần một thời của bầu Đức tại HAGL đã giúp đội Pathum United giành vé đầu tiên cho Thái Lan dự vòng play-off AFC Champions League 2021.

Kiatisak muốn có cầu thủ Thái Lan tại HAGL: Phải chờ bầu Đức gật đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak nhấn mạnh muốn mang cầu thủ Thái Lan sang HAGL nhưng phải chờ bầu Đức gật đầu. Ngoài ra, ông cũng sẽ sử dụng ít nhất 1 trợ lý thân cận người Thái Lan.

Kiatisak về dẫn dắt HAGL: Bầu Đức chơi lớn trở lại rồi!

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tỏ ra rất phấn khích khi Kiatisak quay lại dẫn dắt đội bóng tại V.League 2021.