Đưa trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam về địa phương có khả thi?

PHẠM ĐÌNH |

Để đăng cai trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, các địa phương cần đáp ứng nhiều tiêu chí.

Năm 2015, Quảng Ninh từng đăng cai trận giao hữu quốc tế của U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Năm 2016, Cần Thơ từng đăng cai trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam gặp câu lạc bộ Avispa Fukuoka (Nhật Bản). Phú Thọ từng đăng cai trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar năm 2019.

Cuối năm 2020, đội tuyển Việt Nam đã tổ chức hai trận giao hữu với U22 tại Quảng Ninh và Phú Thọ. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một cơn sốt bóng đá tại Phú Thọ. Thời điểm đó sân vận động Việt Trì đã không còn chỗ trống. Sân bóng có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi đã không thể đáp ứng nhu cầu của người dân Phú Thọ.

Sau đó, Phú Thọ cũng đã xin đăng cai một bảng đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 khi Hà Nội xin rút. Để có được quyền đăng cai các trận đấu quốc tế, Phú Thọ đã phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe.

Mới đây, câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng, Sở VH&TT cho phép Công ty cổ phần Sông Hồng - Câu lạc bộ Hải Phòng được làm việc với VFF về việc đăng cai các trận thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Cụ thể là hai trận với Trung Quốc và Saudi Arabia trên sân vận động Lạch Tray.

VFF chưa nhận được văn bản chính thức hay đề xuất từ phía câu lạc bộ Hải Phòng, thế nên đơn vị này chưa có ý kiến. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, một địa phương đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ phải đáp ứng nhiều tiêu chí.

Theo quy định của FIFA và AFC,  để đăng cai tổ chức một trận thi đấu quốc tế VFF cần đảm bảo các yếu tố cơ bản: Đầu tiên, địa điểm tổ chức cần có một sân vận động động đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài mặt cỏ đáp ứng chất lượng được FIFA, AFC kiểm tra thì phải đáp ứng đầy các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn: phòng thay đồ, phòng họp kỹ thuật, phòng VAR, khu vực đỗ xe cho các lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức trận đấu, hệ thống y tế, phòng cháy chữa cháy…

Bên cạnh đó, địa phương tổ chức phải có sân bay quốc tế và thời gian di chuyển từ sân bay đến sân vận động cũng phải nằm trong quy định của ban tổ chức. Bên cạnh đó, các hệ thống khách sạn làm nơi lưu trú cho các đội bóng, thành viên ban tổ chức cũng phải đủ tiêu chuẩn 5 sao, gần địa điểm thi đấu.

Đối với các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á trong thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, các đội bóng quốc tế khi đến các quốc gia khác thi đấu cũng phải có kế hoạch hoạt động căn cứ vào quy định phòng chống dịch khác nhau ở tuỳ từng địa điểm thi đấu.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, VFF đã lựa chọn sân Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Từ trước tới nay, các trận đấu như vậy thường tổ chức chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM. Đây là hai thành phố đáp ứng tốt cả về cơ sở vật chất và các dịch vụ kèm theo.

Thực tế, việc đưa các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức về các địa phương cũng là một phương án cần được suy nghĩ và tính toán nghiêm túc. Bởi hiệu ứng mà nó mang lại sẽ rất lớn và đưa lại hiệu ứng lớn từ phía người dân. Tuy nhiên, đây là điều không dễ thực hiện khi các điều kiện ở nhiều địa phương vẫn khó đáp ứng tiêu chuẩn cho một trận đấu quốc tế.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có thể tổ chức ở Hải Phòng?

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang xin đề xuất lựa chọn sân vận động Lạch Tray để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có thể tổ chức ở Hải Phòng?

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang xin đề xuất lựa chọn sân vận động Lạch Tray để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.