Hành trình World Cup nhìn từ tầm vóc của cầu thủ đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Sau 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, điểm yếu về thể hình, thể chất lại là vấn đề hiện hữu.

Năm 2007, đội tuyển Việt Nam lọt đến vòng tứ kết Asian Cup một cách đầy bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta đã phải dừng bước sau trận thua 0-2 trước Iraq – đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Đội tuyển Việt Nam thua bởi một tình huống đánh đầu và một tình huống đối thủ đá phạt hàng rào.

Sau trận đấu đó, huấn luyện viên Alfred Riedl đã trả lời báo chí quốc tế rằng, Việt Nam thua vì… thấp quá theo đúng nghĩa đen. Các cầu thủ Việt Nam đã không đủ chiều cao để chống đỡ các pha tấn công bóng bổng của đối phương.

Kể từ đó đến nay đã 14 năm, thế nhưng đây vẫn được xem là vấn đề chưa được xử lý triệt để của bóng đá Việt Nam. Vấn đề thể hình, thể chất vẫn là điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam khi tham gia sân chơi quốc tế. Điều này đã được những huấn luyện viên ngoại kế nhiệm ông Alfred Riedl chỉ ra.

Khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam, sau trận đấu đầu tiên chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019, ông đã đã chỉ ra vấn đề: “Cầu thủ Việt Nam về kỹ thuật và chuyền bóng khá tốt nhưng tôi cũng hơi tiếc vấn đề của họ là thể lực. Chúng ta cần có kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này”.

Trong quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2018, ông Park đã chỉ ra rằng: “Về mặt cơ và gân, cầu thủ Việt Nam phát triển không đều. Ví dụ những cầu thủ thuận chân trái thì chân trái rất mạnh, còn chân phải rất kém. Đây chính là nguyên nhân gây chấn thương rất nhiều cho cầu thủ vì lực chỉ dành cho một bên. Thứ hai chúng tôi thấy là phần thượng thể của cầu thủ Việt Nam rất kém.

Như các cầu thủ Châu Âu hay các nước trong châu lục, phần thân trên lớn nên khi họ tranh chấp, tỳ đè tốt hơn. Thứ ba là khi chạm vào người cầu thủ Việt Nam, dường như chỉ thấy cơ bắp, xương với da. Trong cơ thể con người có phần mỡ, khi cần thiết chúng ta tạo ra lực để va chạm”.

Đội tuyển Việt Nam thua thiệt trong các tình huống chống bóng bổng. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam thua thiệt trong các tình huống chống bóng bổng. Ảnh: Hoài Thu

Những thay đổi về dinh dưỡng đã được tạo ra ngay sau đó, từ chính bữa ăn của các cầu thủ. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam phần nào đã cải thiện được vấn đề thể lực. Các cầu thủ có thể chơi trọn vẹn 90 phút mà không gặp quá nhiều vấn đề thể lực.

Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện nhất thời trong nhiệm kỳ của ông Park. Về lâu dài vẫn cần đến sự thay đổi căn bản ở các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Khi đối đầu với những đội bóng mạnh hàng đầu Châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thất thế hoàn toàn về mặt thể chất. Cụ thể, ở trận thua trước UAE ở lượt trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã để lộ ra những điểm yếu thể lực.

Cũng vì thế mà trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3, ông Park đã rất chú trọng việc rèn thể lực cho các cầu thủ. Nhưng việc thua thiệt về thể hình, thể chất của các cầu thủ Việt Nam so với các đối thủ có thể nhìn thấy rõ qua hai trận đấu với Saudi Arabia và Australia.

Đặc biệt, sau trận đấu với Australia, ông Park thừa nhận rằng: "Về trình độ, các cầu thủ hai bên không quá chênh lệch, nhưng so về thể hình, thể lực thì chúng tôi thua thiệt với họ. Đó là điều không thể khắc phục được".

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn 8 trận đấu nữa trong hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhìn vào điểm yếu thể hình,  thể chất, rõ ràng đó là vấn đề mà những nhà quản lý bóng đá cần có kế hoạch cải thiện các thế hệ tương lai nếu như chúng ta đặt mục tiêu dự vòng chung kết World Cup 2026.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Huyền My mong cổ động viên đội tuyển Việt Nam ứng xử văn minh

NHÓM PV |

Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 27, Á hậu Huyền My đã chia sẻ cảm xúc sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Qua đây, cô cũng mong các cổ động viên có ứng xử văn minh với trọng tài.

Trận thua đầu tiên ở Mỹ Đình và hy vọng cho Đội tuyển Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Australia 0-1 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò ông Park Hang-seo, nhưng cách mà chúng ta thể hiện vẫn đáng để hy vọng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thua vì VAR, VFF đề nghị FIFA xem xét công tác trọng tài

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia, VFF đã đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Á hậu Huyền My mong cổ động viên đội tuyển Việt Nam ứng xử văn minh

NHÓM PV |

Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 27, Á hậu Huyền My đã chia sẻ cảm xúc sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Qua đây, cô cũng mong các cổ động viên có ứng xử văn minh với trọng tài.

Trận thua đầu tiên ở Mỹ Đình và hy vọng cho Đội tuyển Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Australia 0-1 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò ông Park Hang-seo, nhưng cách mà chúng ta thể hiện vẫn đáng để hy vọng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thua vì VAR, VFF đề nghị FIFA xem xét công tác trọng tài

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia, VFF đã đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.