"Về nhì là thất bại"
Mùa giải trước, câu lạc bộ Hà Nội chỉ giành ngôi Á quân V.League. Đội bóng Thủ đô có cùng 38 điểm với nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội, nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Còn ở Cúp Quốc gia, họ cũng sớm dừng chân ở vòng 1/8.
Đây được xem là mùa giải thất bại của Hà Nội FC khi không thể mang thêm danh hiệu về phòng truyền thống của mình. Trước đó, giai đoạn từ năm 2016 đến 2022 (ngoại trừ 2017), đội bóng Thủ đô đều có chức vô địch ở các giải quốc nội.
Sau một năm thi đấu không thành công, hướng đến mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Hà Nội đặt mục tiêu kép lên ngôi tại V.League và Cúp Quốc gia.
Trong ngày xuất quân, Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định, mùa giải 2023-2024 mở ra một chặng đường phát triển mới cho bóng đá Việt Nam nói chung và Hà Nội FC nói riêng.
Mục tiêu của Hà Nội không thay đổi, đó là duy trì khát vọng vươn tầm châu lục và vẫn chú trọng đầu tư bài bản tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Chúng tôi luôn khát khao hướng đến mục tiêu cao nhất, bởi về nhì cũng là thất bại.
Hà Nội FC quyết tâm đòi lại vị trí dẫn đầu tại V.League, đồng thời nỗ lực cạnh tranh để nối dài kỉ lục vô địch Cúp Quốc gia trong lịch sử".
Đầu tư lực lượng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Câu lạc bộ Hà Nội FC là một trong những đội bóng tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thời điểm trước khi mùa giải cũ khép lại, họ đã sớm mang về 2 tân binh là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh từ Sông Lam Nghệ An. Đây là những vị trí cần thiết nhằm bù đắp sự ra đi của Văn Công và Văn Kiên.
Đáng chú ý, họ đã chiêu mộ đến 6 ngoại binh để chuẩn bị cho lần đầu tiên "trình làng" tại sân chơi châu lục - AFC Champions League, bao gồm Damien Le Tallec, Brandon Wilson, Milan Jevtovic, Marcao Silva, Herlison Caion và Joel Tagueu.
Trong số này, 4 cầu thủ được đăng kí tại V.League là Le Tallec, Milan Jevtovic, Marcao và Tagueu. Đây là những ngoại binh được đánh giá có năng lực và phù hợp nhất với lối chơi của Hà Nội FC, góp phần gia tăng sức mạnh đội hình.
Bên cạnh đó, dàn nội binh của Hà Nội vẫn còn những trụ cột chất lượng như Văn Quyết, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung,... Đặc biệt, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang cho thấy phong độ ấn tượng trong suốt thời gian qua ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Năm nay, thay vì lựa chọn một huấn luyện viên ngoại khác để thay thế ông Bandovic, đội bóng đặt niềm tin ở ban huấn luyện nội. Theo đó, ông Lê Đức Tuấn giữ vai trò huấn luyện viên trưởng tạm quyền của Hà Nội FC.
Cuộc đua vô địch V.League 2023-2024 dự đoán sẽ kịch tính và khó lường. Các đội bóng như Công an Hà Nội, Viettel hay Nam Định đều đầu tư mạnh mẽ và nội lực vững chắc. Thậm chí, "ngựa ô" Thanh Hoá tiếp tục là một ẩn số ở mùa giải năm nay.
Nếu như Nam Định chiêu mộ "bom tấn" Văn Toàn từ Hàn Quốc trở về, vua phá lưới Rafaelson, Trần Văn Công, Trần Văn Kiên, Lý Công Hoàng Anh, thì Công an Hà Nội cũng có thêm tân binh Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Văn Cường,... Trong khi đó, Thanh Hoá có Rimario, Antonio,...
Vì thế, mục tiêu kép tại đấu trường quốc nội sẽ là thử thách lớn với Văn Quyết và các đồng đội. Dĩ nhiên, họ không còn giữ thế "độc tôn" như những mùa giải trước.
Dù vậy, quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng và sự trải nghiệm ở sân chơi châu lục vừa qua là bước đệm để Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ tại V.League.
"Hà Nội FC may mắn được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh nhất khu vực, những trải nghiệm quý báu này sẽ giúp đội bóng có thêm kinh nghiệm quan trọng để cải thiện chất lượng chuyên môn và nâng cao hình ảnh trên trường quốc tế", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết.