6 phương án tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Ban tổ chức đã xây dựng 6 phương án tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam và 1 trận bán kết tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch của ban tổ chức SEA Games 31, bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam và 1 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Đây là nơi từng diễn ra trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar năm 2019 và trận đấu nội bộ giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam năm 2020.

Để đáp ứng điều kiện tổ chức các trận thi đấu môn Bóng đá nam SEA Games 31 theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), UBND tỉnh đã đầu tư hơn 44 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp mặt sân xanh tốt và các khu vực: Trung tâm báo chí; phòng làm việc của ban tổ chức; phòng giám sát an ninh; phòng thử doping; phòng giám sát trọng tài, giám sát trận đấu; phòng điều hành của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á… với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo tiêu chuẩn.

Sân vân động Việt Trì được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cho SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Anh
Sân vận động Việt Trì được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cho SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Anh

Trong cuộc họp hôm 25.3, Tổng Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm việc và nghe báo cáo công tác chuẩn bị từ Ban tổ chức địa phương cho các trận thi đấu của 1 bảng và 1 trận Bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo của ban tổ chức địa phương, hiện tại, Tiểu ban an ninh đã hoàn thiện xây dựng 6 phương án nhằm đảm bảo công tác tổ chức an toàn, từ khách sạn đến địa điểm tập luyện và thi đấu.

Bên cạnh đó, Tiểu ban y tế lên phương án chi tiết với các kịch bản khác nhau, đặc biệt khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong quá trình diễn ra Đại hội. Công tác truyền thông cũng được chú trọng khi tiến hành lắp đặt cáp quang, thiết bị phát sóng wifi phục vụ cho báo chí.

Sân Việt Trì đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Anh
Sân Việt Trì đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Anh
Sân Việt Trì đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khẳng định, ban tổ chức địa phương sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ, vừa góp phần vào thành công chung của SEA Games 31, vừa quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Ngoài sân Việt Trì, hiện tại, ban tổ chức SEA Games vẫn đang nỗ lực hoàn thiện các công trình sửa chữa, duy tu ở các địa điểm tổ chức SEA Games tại các địa phương như đường đua xe đạp (Hoà Bình), khu huấn luyện đua thuyền (Hải Phòng), Cung thể thao dưới nước (Hà Nội),...

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6-21.5; bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam và một trận bán kết sẽ được tổ chức tại thành phố Việt Trì. Trong đó, 5 đội tuyển sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 25.4 đến 5.5 tại sân Khu liên hợp TDTT tỉnh; Sân vận động Tổng công ty Giấy Việt Nam và sân vận động huyện Tam Nông.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa tuyển Thái Lan trước thềm SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chiều 25.3, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, trong khi đó tuyển nữ Thái Lan tụt hạng mạnh.

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.

Cựu kình ngư đoạt 3 HCV SEA Games Nguyễn Hữu Việt đột ngột qua đời

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hữu Việt, vận động viên đã giúp môn bơi Việt Nam có tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau 46 năm đã qua đời sáng 25.3.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa tuyển Thái Lan trước thềm SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chiều 25.3, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, trong khi đó tuyển nữ Thái Lan tụt hạng mạnh.

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.

Cựu kình ngư đoạt 3 HCV SEA Games Nguyễn Hữu Việt đột ngột qua đời

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hữu Việt, vận động viên đã giúp môn bơi Việt Nam có tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau 46 năm đã qua đời sáng 25.3.