Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa tuyển Thái Lan trước thềm SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chiều 25.3, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, trong khi đó tuyển nữ Thái Lan tụt hạng mạnh.

Khác với bóng đá nam, bảng xếp hạng các đội tuyển nữ trên thế giới được công bố 3 tháng một lần. Trong 3 tháng qua, FIFA thống kê đã có 146 trận đấu quốc tế. Trong đó, tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc là những đội đã thi đấu nhiều trận đấu nhất, với cùng 6 trận.

Cả 6 trận đấu quốc tế của tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra tại Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022, nơi đã đã lập nên thành tích lịch sử với việc giành vé dự World Cup 2022. Đội bóng của ông Mai Đức Chung đã thua Hàn Quốc 0-3, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Myanmar 2-2 tại vòng bảng.

Tại tứ kết, tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 1-2. Đến vòng play-off, Huỳnh Như cùng đồng đội thắng Thái Lan 2-0 và vượt qua tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 2-1. Với thành tích ấn tượng đó, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, hạng 6 Châu Á và đứng thứ 1 Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững hạng 32 trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: Chụp màn hình
Tuyển nữ Việt Nam giữ vững hạng 32 trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan đã tụt 8 bậc xuống hạng 43 thế giới, khi thi đấu không thành công ở Cúp Châu Á vừa qua. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển nữ Thái Lan trong vài năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ 2 ở Đông Nam Á.

Tuyển nữ Philippines tăng 10 bậc lên hạng 54 thế giới, nhờ thành tích vào bán kết Cúp bóng đá nữ Châu Á và giành vé đi thẳng đến World Cup 2023. Họ cũng là đội thăng tiến mạnh nhất trên bảng xếp hạng thế giới.

Ngày 27.3 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho SEA Games 31 với 31 cầu thủ, trong đó có 22 thành viên từng dự Cúp Châu Á ở Ấn Độ. Mục tiêu của đội là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã đạt được ở kỳ Đại hội gần nhất.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam hâm mộ Ronaldo, muốn ghi bàn tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy của tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn với FIFA vào đúng Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, về mơ ước tại World Cup 2023 sắp tới.

VFF cùng đối tác hỗ trợ việc làm cho tuyển nữ Việt Nam sau khi giải nghệ

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 8.3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ký kết hợp tác với FPT Telecom về việc trao cơ hội việc làm cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giải nghệ.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam giữ chân tướng tài trước SEA Games, World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines, đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đã gia hạn hợp đồng thành công với huấn luyện viên Alen Stajcic cho đến hết World Cup 2023.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam hâm mộ Ronaldo, muốn ghi bàn tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy của tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn với FIFA vào đúng Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, về mơ ước tại World Cup 2023 sắp tới.

VFF cùng đối tác hỗ trợ việc làm cho tuyển nữ Việt Nam sau khi giải nghệ

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 8.3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ký kết hợp tác với FPT Telecom về việc trao cơ hội việc làm cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giải nghệ.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam giữ chân tướng tài trước SEA Games, World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines, đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đã gia hạn hợp đồng thành công với huấn luyện viên Alen Stajcic cho đến hết World Cup 2023.