Ruben Amorim từng là ứng viên hàng đầu để thay thế Jurgen Klopp tại Liverpool. Nhưng cuối cùng thì Arne Slot, "thuyền trưởng" của Feyenoord mới là người tiếp quản "ghế nóng" tại Anfield. Trong khi đó, tương lai của Amorim - người đã xuất hiện ở 2 kỳ World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha khi còn là cầu thủ - ngày càng trở nên bất định.
Theo ESPN, sự trung thành với sơ đồ 3-4-3 của Amorim là một yếu tố khiến Liverpool quyết định chọn Slot. Điều khoản giải phóng 15 triệu euro trong hợp đồng của Amorim với Sporting không phải yếu tố quan trọng, nhưng vẫn là một số tiền đáng kể.
Nhưng với việc Amorim không muốn thay đổi triết lý cùng số tiền giải phóng hợp đồng, bất kỳ đội nào nhắm đến chiến lược gia này đều phải e ngại.
Với việc hơn Benfica 5 điểm ở vị trí đầu bảng Primeira Liga và giải chỉ còn 3 vòng nữa, Amorim gần như chắc chắn sẽ cùng Sporting vô địch giải đấu lần thứ hai sau 3 mùa giải. Rõ ràng, danh tiếng của huấn luyện viên 39 tuổi ngày một được biết đến nhiều hơn. Trớ trêu thay, 3 "ông lớn" được cho là muốn theo đuổi Amorim đều bất ngờ rẽ sang hướng khác.
Liverpool đã gần chốt xong với Slot, trong khi Barcelona thuyết phục thành công Xavi Hernandez ở lại. Bayern Munich cũng đang tiến gần đến Ralf Rangnick, cựu huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United.
West Ham sẽ thúc đẩy sự quan tâm đến Amorim nếu họ chia tay David Moyes. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Real Madrid, Julen Lopetegui, lại là một ứng viên nặng ký khác. Nếu Chelsea hoặc Man United quyết định sa thải Mauricio Pochettino và Erik ten Hag, cơ hội sẽ rộng mở hơn với "thuyền trưởng" của Sporting. Tuy nhiên, hiện tại, không có bất kỳ bến đỗ tiềm năng thực sự nào cho huấn luyện viên 39 tuổi.
Vấn đề lớn với Amorim là đội hình 3 trung vệ. Điều này sẽ khiến các đội muốn đánh cược vào Amorim cảm nhận được sự rủi ro. Antonio Conte đã giành chức vô địch Premier League tại Chelsea vào mùa giải 2016-2017 với sơ đồ 3 hậu vệ. Mới đây, Xabi Alonso cũng mang về danh hiệu Bundesliga đầu tiên cho Bayer Leverkusen với hệ thống tương tự. Tuy nhiên, hầu hết các "ông lớn" hiện tại đều sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ và nếu Amorim tiếp quản, sẽ có sự xáo trộn nhất định.
Tại Liverpool, Virgil van Dijk có thể cảm thấy thoải mái, nhưng liệu Joe Gomez, Ibrahima Konate hay Jarell Quansah có sẵn sàng thích ứng? Và trong khi Alexis Mac Allister đã có mùa giải đầu tiên ấn tượng tại Anfield, thì phong cách chơi của anh khác biệt đáng kể so với những tiền vệ giàu năng lượng tại Sporting. Việc thay đổi người quản lý đã đủ đau đầu với Liverpool và mọi chuyện chỉ thêm phức tạp hơn khi các cầu thủ phải thích nghi với một chiến thuật hoàn toàn mới.
Phong cách của Amorim rất thú vị nhưng hầu hết các đội bóng lớn tại châu Âu đều đòi hỏi thành công ngay lập tức. Louis van Gaal cố gắng bố trí hàng thủ 3 người ở Man United và đã thất bại, trong khi ngay cả Pep Guardiola cũng quay trở lại sơ đồ 4 hậu vệ sau nhiều lần thử nghiệm thất bại.
Amorim chắc chắn là một huấn luyện viên tài năng, sáng tạo, tự tin và có tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng bất kỳ đội nào muốn chiêu mộ ông đều sẽ phải chấp nhận những biến động, tốn thời gian và tiền bạc.