Tuyển Pháp đối diện cơn bão lớn trước thềm World Cup 2022

VIỆT HÙNG |

Chỉ hơn 1 tháng nữa, World Cup sẽ bắt đầu nhưng đến lúc này, tuyển Pháp vẫn chưa thể ổn định từ chuyên môn cho đến hậu trường.

Có rất nhiều điều bất ổn của tuyển Pháp kể từ sau thất bại trước Thụy Sỹ tại EURO 2020. Trong vô vàn những nguyên nhân dẫn đến sự rối ren hiện tại, câu chuyện của Kylian Mbappe và Olivier Giroud được nhắc đến như màn khởi đầu. Sau trận giao hữu với Bulgaria, Mbappe đã tỏ ra không hài lòng với người đàn anh. Sau đó, Giroud đã châm ngòi cho mâu thuẫn với bài phát biển trên tờ L'Equipe. Tiền đạo của Milan cho rằng, Mbappe không chuyền bóng cho mình. Trước đó, trên sân tập, Mbappe đã ngầm ám chỉ Giroud lười nhác, đá giống phong cách của Filippo Inzaghi.

Bị phản kháng, Mbappe tức tối đến nỗi yêu cầu tổ chức một cuộc họp báo để thanh minh sự việc. Thế nhưng, việc này càng khiến những cầu thủ lớn tuổi khác trong đội cảm thấy "ngứa mắt" với chân sút của PSG. Steve Mandanda, Hugo Lloris và Moussa Sissoko cho thấy sự chán nản bởi thói hờn dỗi của Mbappe.

Mbappe từng mâu thuẫn cao độ với Giroud. Ảnh: AFP
Mbappe từng mâu thuẫn cao độ với Giroud. Ảnh: AFP

Việc Karim Benzema được gọi trở lại những tưởng sẽ là tín hiệu tốt để tuyển Pháp tích cực hơn. Ngược lại, những câu chuyện rối như tơ vò ở hậu trường bắt đầu đến sau đó. Phần lớn nó xuất phát từ gia đình các cầu thủ và những việc tưởng chừng khá trẻ con như điều kiện ăn, ở và tập luyện.

Trong bối cảnh các đối thủ như Anh, Italia hay Tây Ban Nha được đá trên sân nhà, Pháp phải di chuyển quá nhiều. Lần đến Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thảm họa khi khách sạn Marriott tại Budapest còn không mở nổi cửa sổ.

Việc di chuyển quá nhiều cũng khiến các ngôi sao của Les Bleus không thể gặp được gia đình. Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) không cho phép các cầu thủ tiếp xúc với người thân trong giai đoạn này vì lo ngại COVID-19. Nhìn sang Anh và Italia, nơi các ngôi sao vẫn có thể đi cùng bạn gái, các cầu thủ Pháp không khỏi chạnh lòng.

Deschamp giờ còn phải lo đến chuyện chỗ ăn ở cho các cầu thủ để bầu không khí được hài hòa. Ảnh: AFP
Deschamp giờ còn phải lo đến chuyện chỗ ăn ở cho các cầu thủ để bầu không khí được hài hòa. Ảnh: AFP

Trở lại với EURO 2020, trận thua trước Thụy Sỹ là thảm họa với Pháp khi họ đã dẫn tới 3-1 nhưng sau đó bị gỡ hòa và thua trên chấm luân lưu. Paul Pogba chỉ trích Adrien Rabiot, Rafael Varane không hài lòng với Benjamin Pavard rồi đến lượt Pavard nói ngược lại Pogba. Mọi chuyện như lửa đổ thêm dầu khi mẹ của Rabiot - bà Veronique chỉ trích các đồng đội của con trai như Mbappe hay Pogba, thậm chí cả phụ huynh của những ngôi sao này. Veronique còn nói kháy truyền thông Pháp khi có những bài đăng tiêu cực về cựu tiền vệ của PSG.

Gần nhất là vụ Pogba bị tố đã yểm bùa Mbappe. Người tố chính là anh trai Mathias của tiền vệ này. Cuối cùng, Mathias đã bị bắt tạm giam vì những cáo buộc đã tống tiền em trai, dàn lên màn kịch yểm bùa đó. Pogba và Mbappe không có vấn đề gì xung quanh scandal này nhưng tiền vệ của Juve chưa chắc đã đá được World Cup khi tình hình chấn thương vẫn chưa được giải quyết.

Lại nói về Mbappe với scandal gần nhất là không chụp hình cùng đội tuyển quốc gia vì FFF có mối quan hệ thương mại với một số hãng đồ ăn nhanh như KFC. Mbappe đã hứa sẽ không bao giờ quảng cáo cho những hãng này nên mới xảy ra chuyện. Cuối cùng, FFF phải xuống nước và thuyết phục ngôi sao đang chơi cho PSG. Đây là điều bất đắc dĩ và khiến FFF bị suy giảm uy tín nghiêm trọng.

Mbappe là vấn đề với tuyển Pháp, vừa tích cực, vừa tiêu cực. Ảnh: FFF
Mbappe là vấn đề với tuyển Pháp, vừa tích cực, vừa tiêu cực. Ảnh: FFF

Thuyền trưởng Didier Deschamp hiện cũng đau đầu về nhân sự. Trong 2 trận ở Nations League vào tháng trước, "Gà trống Gô-loa" vắng tới 12 cầu thủ vì chấn thương. Một số người vừa khỏi đã bị đưa về câu lạc bộ để vắt sức, khiến nỗi lo tái phát hiện hữu trong bối cảnh World Cup đã cận kề.

Sau những chuyện của đội tuyển quốc gia, chính FFF cũng đang vướng vào đủ thứ rắc rối. Chiếc ghế của Chủ tịch Noel Le Graet đang lung lay khá dữ dội khi ông và nhiều đồng nghiệp bị buộc tội quấy rối một nữ đồng nghiệp trong môi trường công sở. Các cáo buộc nghiêm trọng đến mức, Bộ trưởng Bộ Thể thao của Pháp - Amelie Oudea-Castera đã phải ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện lên FFF.

Cuộc điều tra dài 6 trang trên tờ So Foot chỉ ra hàng loạt góc tối của FFF, dẫn vài bằng chứng cho thấy Le Graet đã gửi thư quấy rối cho một nữ đồng nghiệp. Chủ tịch FFF đã phủ nhận mọi chuyện nhưng chưa thể đưa bản thân ra khỏi vùng xoáy scandal.

Người đứng đầu bóng đá Pháp cũng đang gặp rắc rối. Ảnh: FFF
Người đứng đầu bóng đá Pháp cũng đang gặp rắc rối. Ảnh: FFF
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Mbappe và những rắc rối ở tuyển Pháp: World Cup tới gần rồi, Deschamp!

VIỆT HÙNG |

Sau khi Mbappe không thể ghi bàn vào lưới trống trong trận Pháp - Áo diễn ra rạng sáng 23.9, một lần nữa những scandal về tiền đạo này lại được nhắc đến.

Kết quả Nations League: Mbappe lập siêu phẩm, tuyển Pháp thắng Áo dễ dàng

Văn An |

Gạt qua những câu chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ, Mbappe lập siêu phẩm giúp tuyển Pháp dễ dàng đánh bại tuyển Áo tại Nations League.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Mbappe và những rắc rối ở tuyển Pháp: World Cup tới gần rồi, Deschamp!

VIỆT HÙNG |

Sau khi Mbappe không thể ghi bàn vào lưới trống trong trận Pháp - Áo diễn ra rạng sáng 23.9, một lần nữa những scandal về tiền đạo này lại được nhắc đến.

Kết quả Nations League: Mbappe lập siêu phẩm, tuyển Pháp thắng Áo dễ dàng

Văn An |

Gạt qua những câu chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ, Mbappe lập siêu phẩm giúp tuyển Pháp dễ dàng đánh bại tuyển Áo tại Nations League.