Mbappe và những rắc rối ở tuyển Pháp: World Cup tới gần rồi, Deschamp!

VIỆT HÙNG |

Sau khi Mbappe không thể ghi bàn vào lưới trống trong trận Pháp - Áo diễn ra rạng sáng 23.9, một lần nữa những scandal về tiền đạo này lại được nhắc đến.

Đội tuyển Pháp đang rối như mớ bòng bong bởi đủ thứ chuyện, từ chuyên môn cho tới nơi hậu trường. Trong những scandal vừa qua, cái tên Kylian Mbappe được nhắc đến nhiều nhất, từ vụ nghi bị yểm bùa cho tới rắc rối hình ảnh với hãng đồ ăn nhanh KFC.

4 năm trước khi tuyển Pháp nâng cao danh hiệu vô địch World Cup ở Nga, Mbappe lúc ấy còn là một cậu nhóc. Giờ đây, khi đặt chân đến Qatar, tiền đạo của PSG đã là một ngôi sao trưởng thành hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian hơn 2 tuần dành cho FIFA Days là quãng quý báu với tất cả các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là những đội có tham vọng tại World Cup 2022. Nó là đợt rà soát nhân lực chính xác nhất cho các huấn luyện viên, đồng thời cũng là thời điểm để những đơn vị tài trợ, quảng cáo có cơ hội làm hình ảnh tiền World Cup.

Hôm thứ Ba vừa qua, cả đội hình tuyển Pháp đã tham gia vào một buổi chụp ảnh để quảng bá cho World Cup như 31 đội còn lại. Tuy nhiên, chỉ mình Mbappe không tham gia. Lý do đến từ phía tiền đạo này cho hay, anh sẽ không tham gia chừng nào Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) thay đổi thỏa thuận về bản quyền hình ảnh với mỗi cầu thủ.

Tại sao lại có chuyện này? Vào tháng 3 vừa qua, Mbappe là một trong những ngôi sao đi đầu cho trào lưu chống lại các dịch vụ thương mại không hợp pháp, điển hình là quảng cáo cờ bạc, cá cược trá hình. Bên cạnh đó, ngôi sao của PSG cũng không ủng hộ các dịch vụ đồ ăn nhanh.

Tuy nhiên, FFF lại có hợp đồng thương mại với Betclic - công ty cá cược hợp pháp nổi tiếng tại đất nước hình lục lăng.  Mbappe nói chống cá cược và cờ bạc nhưng vào tháng 6 vừa qua, anh lại trở thành đại sứ cho Soare - một công ty kinh doanh NFT. Trang web của công ty này bị chặn ở Thụy Sỹ và bị Vương quốc Anh điều tra do có những nghi vấn về cờ bạc trá hình.

Mbappe không ưa các hãng đồ ăn nhanh và nước giải khát nhưng FFF có rất nhiều hợp đồng thương mại với Coca-Cola và KFC. Mọi chuyện rắc rối khởi nguồn từ đây.

Mbappe không muốn chụp hình cùng đội tuyển vì bị sợ vô tình quảng cáo cho KFC. Alain Beral - Phó Chủ tịch KFC tại Pháp - đã nói rằng, công ty đang xem xét hành động pháp lý đối với việc Mbappe từ chối tham gia vào thương vụ này.

"Chúng tôi đã trả tiền, rõ ràng là thế. Nếu cần thiết, công ty có thể sử dụng các công cụ pháp lý để khẳng định quyền của mình" - Beral chia sẻ kèm với sự giận dữ nhắm về Mbappe, cho rằng tiền đạo này đang trải qua một cơn ngông cuồng của tuổi trẻ. Sau đó, KFC Pháp nói rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân của Beral, không phải lời phát ngôn chính thức của công ty.

Đất không chịu trời, trời phải chịu đất. FFF gần như đã thỏa hiệp với Mbappe vụ không chụp hình khi ra thông báo sẽ xem xét lại các điều khoản. FFF còn nói thêm, họ bày tỏ sự quan tâm đến những mong muốn chính đáng của các tuyển thủ.

RMC Sport đưa tin, đã có những cuộc trao đổi kín về những rắc rối của tuyển Pháp giữa huấn luyện viên Didier Deschamp, đội trưởng Hugo Lloris và đội phó Rafael Varane. Sau đó, Mbappe mới xuôi và chịu chụp hình cùng.

Từ giờ đến trận ra quân tại World Cup gặp Australia chỉ còn 2 tháng, thuyền trưởng Deschamp không muốn những rắc rối ngoài chuyên môn này diễn ra lâu hơn nữa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Kylian Mbappe có thể rời PSG sớm hơn

Văn An |

Theo truyền thông Pháp, Kylian Mbappe có thể rời PSG vào mùa hè 2024.

Mbappe và Haaland: Ai xuất sắc hơn?

Đức Mạnh |

Công bằng mà nói, Mbappe và Haaland đang là những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Mbappe, Messi và Neymar đang thăng hoa trong tay huấn luyện viên Galtier

TÌNH LÂM |

Phong độ hủy diệt của hàng công PSG với Mbappe, Messi và Neymar đang khiến huấn luyện viên Galtier nhận được mưa lời khen từ các chuyên gia bóng đá.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kylian Mbappe có thể rời PSG sớm hơn

Văn An |

Theo truyền thông Pháp, Kylian Mbappe có thể rời PSG vào mùa hè 2024.

Mbappe và Haaland: Ai xuất sắc hơn?

Đức Mạnh |

Công bằng mà nói, Mbappe và Haaland đang là những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Mbappe, Messi và Neymar đang thăng hoa trong tay huấn luyện viên Galtier

TÌNH LÂM |

Phong độ hủy diệt của hàng công PSG với Mbappe, Messi và Neymar đang khiến huấn luyện viên Galtier nhận được mưa lời khen từ các chuyên gia bóng đá.