Hành trình của bản quyền World Cup tại Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Khái niệm “mua bản quyền truyền hình World Cup” chỉ bắt đầu tại Việt Nam cách đây 2 thập kỷ.

Những ngày gần đây, người hâm mộ Việt Nam đã đón nhận thông tin ban đầu khá lạc quan về chuyện bản quyền truyền hình World Cup 2022.

Theo đó, sau một thời gian khá căng thẳng và lo ngại giải đấu ở Qatar sẽ không vượt qua biên giới Việt Nam, đến lúc này, câu chuyện mà giới truyền thông đưa tin là việc công bố Việt Nam sở hữu bản quyền kỳ Cúp thế giới thứ 22 trong lịch sử “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Đến lúc này, giá cả cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Tất cả mới chỉ biết rằng, đơn vị chào bán bản quyền đưa ra mức giá 15 triệu USD. Hơn 300 tỉ đồng là một con số khiến các nhà đài chùn bước và đương nhiên, cũng là mức giá vượt xa so với thời điểm ban đầu Việt Nam làm quen với khái niệm “bản quyền truyền hình World Cup”.

Lao Động sẽ cùng độc giả nhìn lại hành trình của câu chuyện bản quyền World Cup tại Việt Nam.

Hình ảnh của các kỳ World Cup đã sớm có mặt tại Đông Nam Á cũng như Việt Nam. Ảnh: FIFA
Hình ảnh của các kỳ World Cup đã sớm có mặt tại Đông Nam Á cũng như Việt Nam. Ảnh: FIFA

Năm 1930 là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức World Cup. Tuy nhiên, phải đến 24 năm sau (1954), vấn đề bản quyền truyền hình mới chính thức được đề cập.

Nhưng theo những dữ liệu lịch sử, World Cup 1966 ở Anh có thể được coi là bước ngoặt thực sự trong mối liên hệ giữa bóng đá và truyền hình.

Cùng với thế giới, những hình ảnh về World Cup qua truyền hình cũng sớm đến với Châu Á và khu vực Đông Nam Á. Ít người biết rằng, một số nước Đông Nam Á lại có bản quyền truyền hình sớm hơn so với nhiều quốc gia lớn ở cả Châu Âu lẫn Châu Á.

Truyền hình Malaysia và Singapore mang World Cup về cho người hâm mộ từ năm 1966, duy trì điều đó cho đến hiện tại. Với Thái Lan, Indonesia, Campuchia là từ 1970, Brunei 1978, Myanmar 1982, Lào 1986. Timor Leste và Philippines đến 2006 mới có bản quyền truyền hình World Cup.

World Cup tại Việt Nam

Với Việt Nam, trước ngày đất nước thống nhất, World Cup từng đến vào năm 1974, nhưng chỉ có duy nhất trận chung kết giữa Tây Đức và Hà Lan. 8 năm sau, World Cup 1982 tại Tây Ban Nha là sự kiện đầu tiên người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn qua truyền hình (đen trắng).

Trong thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90, fan hâm mộ ở Việt Nam được xem World Cup… miễn phí, khi xin tiếp sóng từ Liên Xô – quốc gia có đội tuyển tham dự (Mexico 1986, Italia 1990), hoặc chỉ đổi lại bằng quảng cáo (Mỹ 1994).

World Cup 1998 là giải đấu cuối cùng Việt Nam không phải mua bản quyền, chỉ tốn khoản phí truyền dẫn. Ảnh: FIFA
World Cup 1998 là giải đấu cuối cùng Việt Nam không phải mua bản quyền, chỉ tốn khoản phí truyền dẫn. Ảnh: FIFA

Theo năm tháng, từ truyền hình đen-trắng dần chuyển sang truyền hình màu, công nghệ cũng tiến bộ hơn để từ đó, khái niệm bản quyền truyền hình bắt đầu xuất hiện.

Dù vậy, ở kỳ World Cup cuối cùng của thế kỷ 20 (Pháp 1998), vẫn chưa phải mua bản quyền. Vì Việt Nam là quốc gia nằm trong Cộng đồng Pháp ngữ nên nên chủ nhà Pháp chỉ đề nghị một khoản phí 40.000 USD để truyền dẫn vệ tinh.

Bước sang thế kỷ 21, khi sự hội nhập của Việt Nam với thế giới đã sâu và rộng hơn, bản quyền truyền hình trở thành vấn đề “nghiêm túc”. Khi các đơn vị truyền hình đều phải bỏ ra số tiền lớn dần để sở hữu bản quyền. Dù vẫn nhận được sự ưu đãi nhất định thì năm 2002 (tại Nhật Bản và Hàn Quốc), mức phí vẫn là 1 triệu USD (FIFA chào giá 2 triệu USD).

Sau đó, bản quyền World Cup 2006 ở Đức là 2 triệu USD, tại Nam Phi 2010 là 2,7 triệu USD, tại Brazil 2014 tăng gần hơn 2 lần rưỡi – lên 7 triệu USD và ở World Cup gần nhất là 2018 tại Nga, giá tiền lên đến 12 triệu USD. Năm đó, Việt Nam là quốc gia cuối cùng có bản quyền World Cup, nhưng truyền hình quốc gia cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ phần lớn của một số doanh nghiệp thì người hâm mộ Việt Nam mới được trực tiếp chứng kiến đội tuyển Pháp lần thứ hai vô địch thế giới.

Như đã nói trên, năm nay, bản quyền truyền hình World Cup 2022 được chào bán cho Việt Nam với giá 15 triệu USD…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

FIFA tốn 200 triệu USD cho các câu lạc bộ trong thời gian World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Hơn 200 triệu USD sẽ là chi phí FIFA trả cho các câu lạc bộ có cầu thủ phải phục vụ đội tuyển quốc gia ở World Cup 2022.

Ukraine tham gia liên minh xin đăng cai World Cup 2030

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo The Time, Ukraine sẽ tham gia liên minh cùng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để đấu thầu đăng cai World Cup 2030.

Tuyển Argentina được dự đoán vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Argentina tiếp tục củng cố sức mạnh trước thềm World Cup 2022 – giải đấu họ được dự đoán vô địch, sau chiến thắng 3-0 trước Honduras vào sáng 24.9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

FIFA tốn 200 triệu USD cho các câu lạc bộ trong thời gian World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Hơn 200 triệu USD sẽ là chi phí FIFA trả cho các câu lạc bộ có cầu thủ phải phục vụ đội tuyển quốc gia ở World Cup 2022.

Ukraine tham gia liên minh xin đăng cai World Cup 2030

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo The Time, Ukraine sẽ tham gia liên minh cùng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để đấu thầu đăng cai World Cup 2030.

Tuyển Argentina được dự đoán vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Argentina tiếp tục củng cố sức mạnh trước thềm World Cup 2022 – giải đấu họ được dự đoán vô địch, sau chiến thắng 3-0 trước Honduras vào sáng 24.9.