Arsenal đang chuẩn bị bước vào cuộc đua khốc liệt nhất từ đầu mùa, bắt đầu từ sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League. Sau kết quả chọn cặp đấu từ trụ sở UEFA hôm thứ Sáu, Arsenal, nếu vượt qua Bayern, sẽ gặp Man City hoặc Real Madrid ở bán kết.
Trước trận lượt đi với Bayern trên sân nhà Emirates, Arsenal sẽ đụng độ với Chelsea (chưa ấn định thời gian) và Manchester City. Đây là hai màn so tài được dự đoán rất khó khăn, quyết định đến cuộc đua vô địch tại Premier League. Những trận đấu sau đó trước Luton và Brighton không quá khó nhưng nếu sảy chân, bước đà tâm lý để đối diện với "Hùm xám" sẽ rất khó khăn.
Một thử thách rất lớn nữa với The Gunners là trận gặp Aston Villa, xen kẽ giữa hai lượt trận với Bayern. Villa đang có phong độ cao từ đầu mùa và vẫn yên vị trong Top 4. Đoàn quân của Unai Emery cần chiến thắng để cắt đuôi hai đội bám đuổi là Tottenham và Manchester United. Một lần nữa, Arsenal buộc phải thắng nếu không muốn mọi thứ tuột khỏi tầm với.
Sau khi kết thúc loạt trận với Bayern, "Pháo thủ" lập tức đối đầu với Wolves trên sân khách. Về lý thuyết, thầy trò Arteta được đánh giá mạnh hơn nhưng đừng quên, "Bầy sói" đã hạ Manchester City, Tottenham và Chelsea trên sân nhà trong mùa này.
Nếu đánh bại được Bayern, Arsenal sẽ gặp Tottenham trước khi đụng độ Real Madrid hoặc Manchester City ở bán kết lượt đi Champions League. Cũng như Aston Villa, Tottenham đang trong cuộc đua giành vé Champions League và quyết không khoan nhượng. Khó khăn có lẽ đến với Arsenal nhiều hơn khi gặp Villa bởi Spurs là đại kình địch cùng thành phố.
Sau đó, họ sẽ gặp Bournemouth và ở 4 trận cuối mùa tại Premier League, Arsenal sẽ đụng độ với Manchester United 2 lần, cùng với đó là các màn so tài với Everton và Liverpool. Khỏi phải nói về sự khó khăn khi đụng độ các đối thủ này, Arsenal cũng hiểu đó là những trận cầu họ phải cần tới chút may mắn mới có thể giữ trọn 3 điểm.
Một trong những vấn đề lớn nhất với Arsenal ở đoạn cuối của mùa giải, cũng giống hai mùa trước, đó là vấn đề chiều sâu đội hình. Mùa này, "Pháo thủ" đã khá hơn khi có một vài vị trí đã đảm bảo được có đủ 2 nhân sự để xoay tua. Tuy nhiên, nếu dính một cơn bão chấn thương như Chelsea, Liverpool hay Man United, thầy trò Arteta khó lòng gượng dậy được.
Arteta cũng giống mùa trước, chưa từng đặt một mục tiêu cụ thể nào ở Champions League và Premier League. Ông thầy trẻ tuổi người Tây Ban Nha cũng hiểu vị thế và sức mạnh hiện tại của đội bóng chưa đến mức ảo tưởng có thể ôm trọn mọi danh hiệu dù trên lý thuyết, điều đó vẫn đang nằm trong tầm với.
Có lẽ, sau hai trận gặp Bayern, cùng với lịch thi đấu khốc liệt như hiện tại, bức tranh về kết quả của Arsenal mùa này sẽ được hiện lên đầy đủ.