Scott McTominay: Thủ lĩnh tương lai và tình yêu Man United bất diệt

HOÀI MINH |

Ngay ở lần đầu tiên đeo băng đội trưởng của Man United, Scott McTominay đã ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ.

Thủ lĩnh "quái thú"

Pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất giúp Man United đánh bại Watford 1-0, tiến vào vòng 4 FA Cup thể hiện rõ được cái duyên và tầm ảnh hưởng của Scott McTominay. Đeo băng thủ quân và thi đấu trong đội hình không có nhiều các ngôi sao như Paul Pogba hay Bruno Fernandes nhưng tiền vệ 24 tuổi vẫn cho thấy sự tự tin cùng khả năng quán xuyến tuyến giữa đĩnh đạc.

76 pha chạm bóng, 4 đường chuyền dài thành công, 1 lần trực tiếp tạo cơ hội cho đồng đội cùng 3 pha giải nguy và nhiều chỉ số phòng ngự cao nhất trận. Đó là sơ bộ màn trình diễn của chàng thủ quân trẻ tuổi. Chính Scott McTominay và Van de Beek đã tạo thành cặp tiền vệ trung tâm hoàn hảo, giúp M.U kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Nắm giữ thế cục và tạo ra thời cơ nhưng "Qủy đỏ" gặp khó trong việc dứt điểm trận đấu. Trong một ngày mà Greenwood, Mata hay Lingard quá "gỗ", McTominay buộc phải kiêm nhiệm cả nhiệm vụ ghi bàn. Đó là cái duyên, cũng là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng của cầu thủ người Scotland. Coi việc cống hiến cho M.U là trách nhiệm, đức tính của ấy của McTominay khiến nhiều đồng đội dù lớn tuổi hơn cũng phải học hỏi.

"Scott luôn như vậy, thi đấu nhiệt huyết và cống hiến hết mình. Anh chàng này có tư chất thủ lĩnh và tôi nghĩ nên thử trao băng đội trưởng cho cậu ta xem sao. Cậu ấy rất tuyệt vời và lẽ ra phải ghi được vài bàn từ những tình huống cố định trước đó. Scott thực sự là một quái thú trong hình hài con người", Ole Solskjaer chia sẻ sau trận gặp Watford.

Khi Man United là tất cả

Ole Solsa đã đúng và thu được kết quả mĩ mãn từ phép thử với thủ quân Scott McTominay. Điều ấy một lần nữa chứng minh tính khả thi của con đường mà nhà cầm quân người Na Uy vạch ra, kể từ khi nhậm chức tại Old Trafford. Phát triển từ nội tại và khuếch đại "văn quá Qủy" trong lòng cầu thủ.

Đội hình của Man United đang vào độ "chín" của những Rashford, McTominay... Họ chơi ngày càng ổn định và sẵn sàng đóng lấy vai chính. Tân binh Bruno không trưởng thành từ lò đào tạo Carrington nhưng yêu và sẵn sàng đá hết mình vì đội bóng. Những người như Paul Pogba cũng dần ngoan và biết đoàn kết hơn. Đó là sự phát triển bền vững, dù đi chậm nhưng cũng đang gần tới đoạn thu thành quả.

Chỉ khi các cầu thủ đá vì tình yêu với đội bóng, họ mới sẵn sàng "sống chết" hết mình vì thành tích chung. Điển hình như McTominay, nhận băng thủ quân là một vinh dự và là giấc mơ có thật sau gần 20 năm gắn bó với Man United, đó cũng dần trở thành nguồn động lực để tiếp bước.

"Khi huấn luyện trưởng bảo tôi nhận băng đội trưởng, khoảnh khắc lúc đó giống như siêu thực vậy. Tôi đã ở đội bóng này từ khi mới 5 tuổi và đến giờ đã gắn bó 18 - 19 năm. Đó thực sự là vinh dự to lớn. Tôi yêu câu lạc bộ này, đây là toàn bộ cuộc sống của tôi", McTominay chia sẻ.

Người ta hay ví von McTominay là sự hòa trộn của Roy Keane và Paul Scholes. Đôi khi chưa cần xét về chuyên môn, chỉ cần yêu câu lạc bộ như những bậc tiền bối cũng đã là một điểm cộng. Sẵn sàng hy sinh, hết lòng vì logo Qủy trên ngực áo, mọi thứ sẽ đi lên.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Man United: Vẫn là “lời hứa suông” của Solskjaer với Van de Beek?

TAM NGUYÊN |

Donny van de Beek đã chớp lấy cơ hội ở Man United, giờ Ole Solskjaer trả lời sao?

“McTominay là sự kết hợp giữa Roy Keane và Paul Scholes”

HOÀI MINH |

Trong chiến thắng đậm 6-2 của Man United trước Leeds United trong khuôn khổ vòng 14 Premier League, Scott McTominay chính là người khơi nguồn, khi lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, có một cầu thủ làm được điều tương tự. HLV Ole Solskjaer cũng không biết nói gì hơn về 2 bàn thắng mở màn, ngoài lời khen “tuyệt vời”.

McTominay, Shaw ca ngợi Bruno Fernandes trước trận gặp LASK ở Europa League

VIỆT HÙNG |

Trước trận làm khách trên sân của LASK tại lượt đi vòng 16 đội Europa League, các ngôi sao của Man United đã kịp thời gửi nhau những mỹ từ để động viên nhau.

Xe ở các tỉnh, thành dồn về Vĩnh Phúc khiến trung tâm đăng kiểm quá tải

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Nhiều ôtô từ các tỉnh, thành lân cận dồn về Vĩnh Phúc làm thủ tục đăng kiểm theo kỳ hạn, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải.

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Man United: Vẫn là “lời hứa suông” của Solskjaer với Van de Beek?

TAM NGUYÊN |

Donny van de Beek đã chớp lấy cơ hội ở Man United, giờ Ole Solskjaer trả lời sao?

“McTominay là sự kết hợp giữa Roy Keane và Paul Scholes”

HOÀI MINH |

Trong chiến thắng đậm 6-2 của Man United trước Leeds United trong khuôn khổ vòng 14 Premier League, Scott McTominay chính là người khơi nguồn, khi lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, có một cầu thủ làm được điều tương tự. HLV Ole Solskjaer cũng không biết nói gì hơn về 2 bàn thắng mở màn, ngoài lời khen “tuyệt vời”.

McTominay, Shaw ca ngợi Bruno Fernandes trước trận gặp LASK ở Europa League

VIỆT HÙNG |

Trước trận làm khách trên sân của LASK tại lượt đi vòng 16 đội Europa League, các ngôi sao của Man United đã kịp thời gửi nhau những mỹ từ để động viên nhau.