Man United đã có giai đoạn tiền mùa giải đầy hứng khởi. “Quỷ đỏ” giành chiến thắng trong trận giao hữu trước Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace. Họ chỉ bị cầm hòa 2-2 bởi Aston Villa trong những phút cuối cùng của trận đấu.
Erik ten Hag hiện còn hai tuần để chuẩn bị cho chiến dịch Premier League. Man United sẽ gặp Brighton ở lượt trận đầu tiên của mùa giải mới. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ còn hai cơ hội cuối cùng để thử nghiệm những kế hoạch khi họ đá giao hữu với Atletico Madrid và Rayo Vallecano.
Sancho và Dalot đã liên lạc được với nhau ở cánh phải
Jadon Sancho là sự thành công đầu tiên của Erik ten Hag. Sau mùa giải 2021-22 đầy khó khăn, tuyển thủ người Anh dường như đang được tái sinh dưới triều đại mới.
Trong chuyến du đấu trước mùa giải, Sancho đã ghi 3 bàn thắng và anh đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Ngoài ra, niềm vui lớn hơn đó là việc tiền đạo 22 tuổi đã phối hợp ăn ý với Dalot. Điều này giúp những kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag trở nên hiệu quả hơn.
Trong khi cánh trái vẫn còn nhiều vướng mắc với sự trở lại của Rashford, cánh đối diện được đảm nhiệm bởi Sancho và Dalot đã giành được lời khen của tân thuyền trưởng Ten Hag.
Sự trở lại của Anthony Martial
Trước khi giai đoạn tiền mùa giải được diễn ra, tương lai của Martial ở Man United còn là dấu hỏi lớn. Giống như Sancho, tiền đạo người Pháp đang được hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Ten Hag.
Khả năng gây áp lực và tốc độ thi đấu của Anthony Martial từng bị chỉ trích rất nhiều ở mùa giải 2021-22. Tuy nhiên, anh đã trình diễn một bộ mặt rất khác trong những trận giao hữu. Cầu thủ 26 tuổi chơi ở vị trí tiền đạo và thường xuyên lùi sâu để kéo bóng cũng như sẵn sàng gây áp lực lớn lên phần sân đối phương.
Nếu Ronaldo trở lại Man United, cơ hội của Martial được cho là sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, “số 9” vẫn đang cho thấy được khả năng của mình.
Sự thiếu vắng của Ronaldo
Cánh cửa này đóng lại và cánh cửa khác mở ra. Không có Cristiano Ronaldo trong quá trình huấn luyện, Erik ten Hag có thể toàn tâm tập luyện cho những cầu thủ khác. Kết quả là tân thuyền trưởng của Man United đã mở khóa được nhiều cái tên chất lượng.
Tuy nhiên, không phải vì lý do đó Man United dễ dàng để Ronaldo ra đi. Ngay cả khi câu lạc bộ đang đi xuống, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Thực tế, thiếu vắng tiền đạo 37 tuổi, có lẽ “Quỷ đỏ” mùa giải trước sẽ cán đích ở vị trí thấp hơn thứ 6.
Rõ ràng hàng công của Man United sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu có Ronaldo. Ngoài ra, “số 7” còn mang tính biểu tượng của “Quỷ đỏ”.
Hàng thủ vẫn còn lỗ hổng
Bàn thắng muộn màng của Aston Villa vào lưới Man United ở trận giao hữu đã cho thấy hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford vẫn còn nhiều vấn đề. Mùa giải 2021-22, “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới tới 57 lần. Erik ten Hag cần nhiều thời gian để khắc phục lỗ hổng này.
Trong giai đoạn tiền mùa giải, đội trưởng Maguire đã cho thấy sự ổn định. Tuy nhiên, vị trí đá cặp cùng anh lại đang là dấu hỏi lớn. Varane một lần nữa gặp chấn thương và vẫn bỏ ngỏ về khả năng ra sân. Trong khi đó, câu hỏi Lindelof hay Bailly sẽ thi đấu tốt hơn vẫn đang được cân nhắc.
Sự góp mặt của tân binh Lisandro Martinez sẽ là sự bổ sung đầy hấp dẫn. Erik ten Hag khẳng định sự góp mặt của hậu vệ người Argentina là để cải thiện đội bóng. Điều này có nghĩa là sự cạnh tranh cho vị trí chính thức ở bộ đội trung vệ Man United đang ngày càng căng thẳng.