Du khách tây, giới trẻ đua nhau checkin cafe đường tàu, bảo vệ có như không

Linh Trang - Hải Danh |

Sau một thời gian đóng cửa các quán cafe đường tàu, đến nay nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài bất chấp lệnh cấm, coi thường nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện tại khu vực các quán cafe đường tàu để ăn uống, check in và tham quan. Đáng nói, lực lượng bảo vệ tại đây lại "ngồi chơi, xơi nước".

Theo ghi nhận, tại đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng
Theo ghi nhận, tại đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng khung cảnh tấp nập khách ra vào một số quán cà phê, quán nước vẫn diễn ra. Nhiều bạn trẻ và du khách tự do đi lại, chụp ảnh dưới đường ray bất chấp nguy hiểm.
 
 
Tại đây, rất nhiều biển báo nhắc nhở người dân, du khách không đi vào phố đường tàu chụp ảnh, tham quan, ăn uống để bảo đảm an toàn.
 
 
 
Tuy nhiên, không ít du khách và các bạn trẻ vẫn vào đường ray tàu tham quan, chụp ảnh, bất chấp nguy hiểm và các biển báo cấm.
 
 
Nhiều người dân ngang nhiên đi lại, đứng, ngồi
Nhiều du khách ngang nhiên đi lại, đứng, ngồi chụp ảnh giữa đường ray.
 
“Mình thấy mọi người giới thiệu nhiều về mô hình cafe đường tàu này khá thú vị nên hôm nay mình tìm đến đây. Ở đây khá là đông du khách nước ngoài, không khí rất nhộn nhịp. Tuy nhiên nhiều người vẫn đứng ra đoạn đường ray để chụp ảnh, theo mình thấy như vậy khá nguy hiểm nhất là đối với trẻ em” - bạn Phạm Thị Mai Duyên (Hà Nội) chia sẻ.
Hiện nay các chốt trực ở những điểm giao cắt đường sắt với đường bộ vẫn có người bảo vệ, nhưng không chốt trực 24/24h trong ngày.
Hiện vẫn có lực lượng bảo vệ tại nhiều điểm trực quanh khu vực đường tàu, tuy nhiên lại thờ ơ, để mặc du khách ngang nhiên đi lại, chụp ảnh, vui chơi giữa đường ray và chỉ làm việc khi nhận được thông báo sắp có tàu đi qua.
Linh Trang - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Cà phê đường tàu Hà Nội: Vắng bóng cơ quan chức năng là tấp nập

Minh Hạnh |

Ghi nhận của phóng viên, phố cà phê đường tàu tại khu vực quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cứ vắng bóng lực lượng chức năng là lại tấp nập. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù chính quyền luôn nỗ lực kiểm soát.

Vừa thấy Cảnh sát từ xa, người bán hàng trên đường tàu dọn đồ bỏ chạy

Tô Thế |

Hà Nội - Ngay khi nhìn thấy xe của lực lượng Cảnh sát từ xa, những người bán hàng trong khu vực hành lang an toàn đường sắt (đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai) đã vội vàng thu dọn hàng hóa, ô bạt, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đường tàu. Lúc lực lượng cảnh sát đến nơi thì những người bán hàng đã đi rất xa.

Rào cứng cafe đường tàu, người dân đổ sang đường tàu … đối diện check-in

Đình Long |

Sau hai ngày phố cà phê đường tàu Phùng Hưng đóng cửa để đảm bảo không tụ tập, gây mất an toàn đường sắt, đến nay con phố này đã vắng bóng khách vãng lai. Thế nhưng đoạn đường tàu Điện Biên Phủ (đoạn đường sắt giao giữa đường Điện Biên Phủ và Trần Phú) ở ngay đối diện lại thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, check-in.

Phố cà phê đường tàu: Đề xuất làm hàng rào cứng ngăn người dân chụp ảnh

MINH ÁNH - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Theo đại diện Đội CSGT – TT Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng sẽ ra quân giải quyết tình trạng người dân tràn xuống đường ray tàu chụp ảnh tại khu phố cà phê đường tàu. Tuy nhiên, về lâu dài, cần đề xuất làm hàng rào cứng ngăn người dân chụp ảnh ở đây.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Cà phê đường tàu Hà Nội: Vắng bóng cơ quan chức năng là tấp nập

Minh Hạnh |

Ghi nhận của phóng viên, phố cà phê đường tàu tại khu vực quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cứ vắng bóng lực lượng chức năng là lại tấp nập. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù chính quyền luôn nỗ lực kiểm soát.

Vừa thấy Cảnh sát từ xa, người bán hàng trên đường tàu dọn đồ bỏ chạy

Tô Thế |

Hà Nội - Ngay khi nhìn thấy xe của lực lượng Cảnh sát từ xa, những người bán hàng trong khu vực hành lang an toàn đường sắt (đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai) đã vội vàng thu dọn hàng hóa, ô bạt, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đường tàu. Lúc lực lượng cảnh sát đến nơi thì những người bán hàng đã đi rất xa.

Rào cứng cafe đường tàu, người dân đổ sang đường tàu … đối diện check-in

Đình Long |

Sau hai ngày phố cà phê đường tàu Phùng Hưng đóng cửa để đảm bảo không tụ tập, gây mất an toàn đường sắt, đến nay con phố này đã vắng bóng khách vãng lai. Thế nhưng đoạn đường tàu Điện Biên Phủ (đoạn đường sắt giao giữa đường Điện Biên Phủ và Trần Phú) ở ngay đối diện lại thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, check-in.

Phố cà phê đường tàu: Đề xuất làm hàng rào cứng ngăn người dân chụp ảnh

MINH ÁNH - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Theo đại diện Đội CSGT – TT Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng sẽ ra quân giải quyết tình trạng người dân tràn xuống đường ray tàu chụp ảnh tại khu phố cà phê đường tàu. Tuy nhiên, về lâu dài, cần đề xuất làm hàng rào cứng ngăn người dân chụp ảnh ở đây.