Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Ngành nghề kinh doanh không liên quan tôn giáo, tín ngưỡng

Không phải đền chùa, càng không phải cơ sở tín ngưỡng tâm linh thường thấy - Công ty Cổ phần Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam (Công ty Cổ phần Linh Quang Điện, một biệt thự xa hoa 2 mặt tiền nằm ngay trong khu đô thị Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là điểm đến tâm linh của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân mỗi dịp cầu việc mong muốn.

Công ty Cổ phần Linh Quang Điện được thành lập ngày 30.1.2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Cao Văn Anh (SN 1981) góp 55% và ông Cao Văn Thắng (SN 1983) góp 45% còn lại. Ông Cao Văn Anh đồng thời đảm nhiệm vai trò giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật công ty. Doanh nghiệp đăng ký hàng chục ngành nghề kinh doanh, từ trồng trọt, chăn nuôi tới bán buôn, bán lẻ, du lịch… Song, ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (9000).

Theo quy định pháp luật, nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho khách hàng. Chẳng hạn, sản xuất, quảng cáo, tham dự, trình diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành cho công chúng; cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.

Trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Đáng chú ý, bên cạnh ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (9000), doanh nghiệp do ông Cao Văn Anh đứng đầu còn đăng ký ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810) và Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (6820).

Ngoài trụ sở chính tại ô 16 Lô BT2 Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; địa điểm kinh doanh tại BT2-15 Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Công ty Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam còn có văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, trụ sở tại 168/48A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Tháng 12.2019, cơ cấu cổ đông tại Công ty Cổ phần Linh Quang Điện có sự thay đổi, khi ông Cao Văn Anh và Cao Văn Thắng thoái toàn bộ vốn tại đây, thay vào đó ông Cao Văn Phương (SN 1955) và bà Lê Thị Vân lần lượt nắm giữ 55% và 45% cổ phần Công ty Cổ phần Linh Quang Điện. Đáng lưu ý khi ông Phương và bà Vân có địa chỉ thường trú giống nhau tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm - đây cũng chính là địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Linh Quang Điện.

Đồng thời, ông Cao Văn Phương thay thế ông Cao Văn Anh giữ vai trò người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Linh Quang Điện. Tháng 3.2020, ông Cao Văn Thắng thế chỗ ông Phương nắm giữ 45% cổ phần cũng như vai trò người đại diện pháp luật công ty.

Đến ngày 4.5.2021, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng. Sau đó ít tuần (ngày 25.5.2021), theo công bố, ông Cao Văn Anh xuất hiện trở lại trong cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Linh Quang Điện khi nắm giữ 55% cổ phần, trong khi đó bà Lê Thị Vân giảm tỉ lệ sở hữu về còn 5% và ông Cao Văn Thắng nắm giữ 40%. Ông Anh lúc này được cập nhật là người đại diện của Công ty Cổ phần Linh Quang Điện. Cập nhật tại ngày 9.11.2022, vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Linh Quang Điện đạt 99 tỉ đồng.

"Sức khỏe" tài chính thực tế khác xa báo cáo tài chính

Trái ngược với những tấp nập diễn ra trên thực tế, khi mà hàng trăm người đội lễ chờ được "thầy" Cao Văn Anh bắt ma với chi phí khủng lên tới vài chục triệu đồng; thậm chí chỉ xem tử vi 1 phút cũng mất 1 triệu đồng… thì hoạt động kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam lại khá èo uột.

Năm 2019, Công ty Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam ghi nhận doanh thu 65 triệu đồng. Giá vốn bán hàng của công ty bằng 0. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 316 triệu đồng. Kết quả là công ty của ông Cao Văn Anh báo lỗ 252 triệu đồng và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm 2020, doanh thu của Công ty Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam tăng gấp 7,6 lần so với năm 2019, đạt 494 triệu đồng. Giá vốn bán hàng không phát sinh. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 176 triệu đồng. Doanh nghiệp báo lãi 274 triệu đồng và nộp thuế hơn 3,1 triệu đồng (được chuyển số lỗ từ năm 2019 sang).

Đến năm 2021, doanh thu của Công ty Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam tiếp tục tăng lên 1,23 tỉ đồng. Giá vốn bán hàng là 540,4 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 588 triệu đồng. Vậy là dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận của công ty này lại lao dốc, chỉ còn vỏn vẹn hơn 60 triệu đồng. Kết quả là năm 2021, Công ty Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 12 triệu đồng.

Nếu như tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản tại Công ty Cổ phần Linh Quang Điện chỉ khoảng 2,5 tỉ đồng, thì 1 năm sau đó (năm 2021) đã tăng lên gần 24 tỉ đồng, tương ứng với tăng 9,6 lần. Trong đó, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện có đến 13,25 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (cùng kì không ghi nhận).

Những con số kể trên có vẻ ít hơn rất nhiều so với những nguồn thu trực tiếp đến từ người dân nộp tiền thực hiện các “nghi lễ” tại biệt thự Linh Quang Điện.

Dù doanh thu, lợi nhuận ít ỏi, thế nhưng năm 2021, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện vẫn chi gần 20 tỉ đồng cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư công ty âm 13,25 tỉ đồng trong năm 2021.

Nhìn lại năm 2021, Linh Quang Điện Tử vi Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Điều này có thể là bước chuẩn bị để ngoài hoạt động "bắt ma, trị bệnh", công ty lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Bởi, theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, buộc doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

"Thầy" Cao Anh đóng cửa Linh Quang Điện, “cửa” pháp luật có mời ông vào?

Lê Thanh Phong |

Trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của "thầy" Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đóng cửa không tiếp khách đến xem tử vi, bói toán từ 28.2.

Bí ẩn nghề bắt ma như gà đẻ trứng vàng tại Linh Quang Điện của thầy Cao Anh

NHÓM PV |

Do số người tham gia lễ giải hạn, di cung hoán số quá đông, ngồi tràn lan ra 4 tầng căn biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm) nên thầy Cao Anh bố trí hẳn hệ thống máy chiếu tại các tầng để tiện phát livetream cho tất cả các con nhang, đệ tử sùng tín đến lễ xem.

Bí ẩn nguồn thu tại Linh Quang Điện: Thầy Cao Anh là ai?

NHÓM PV |

Cao Văn Anh tức thầy Cao Anh - chủ nhân của biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, trong các tạo hình như các “đấng bề trên”, người đàn ông này thường xuyên thực hiện các clip truyền bá mê tín dị đoan từ đó thu hút người dân u mê khắp nơi kéo đến thực hiện các nghi lễ bắt ma, di cung hoán số, thay đổi số phận… rồi trục lợi nhiều tỷ đồng. Thầy Cao Anh là ai, mức độ “phủ sóng” của hình thức truyền bá mê tín dị đoan này khủng khiếp ra sao?

Linh Quang Điện dừng hoạt động, "thầy" Cao Anh ngừng bắt ma, chỉ nói đạo lý

NHÓM PV |

Ngày 28.2, trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của thầy Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường", dừng tiếp khách đến xem tử vi, bói toán.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

"Thầy" Cao Anh đóng cửa Linh Quang Điện, “cửa” pháp luật có mời ông vào?

Lê Thanh Phong |

Trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của "thầy" Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đóng cửa không tiếp khách đến xem tử vi, bói toán từ 28.2.

Bí ẩn nghề bắt ma như gà đẻ trứng vàng tại Linh Quang Điện của thầy Cao Anh

NHÓM PV |

Do số người tham gia lễ giải hạn, di cung hoán số quá đông, ngồi tràn lan ra 4 tầng căn biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm) nên thầy Cao Anh bố trí hẳn hệ thống máy chiếu tại các tầng để tiện phát livetream cho tất cả các con nhang, đệ tử sùng tín đến lễ xem.

Bí ẩn nguồn thu tại Linh Quang Điện: Thầy Cao Anh là ai?

NHÓM PV |

Cao Văn Anh tức thầy Cao Anh - chủ nhân của biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, trong các tạo hình như các “đấng bề trên”, người đàn ông này thường xuyên thực hiện các clip truyền bá mê tín dị đoan từ đó thu hút người dân u mê khắp nơi kéo đến thực hiện các nghi lễ bắt ma, di cung hoán số, thay đổi số phận… rồi trục lợi nhiều tỷ đồng. Thầy Cao Anh là ai, mức độ “phủ sóng” của hình thức truyền bá mê tín dị đoan này khủng khiếp ra sao?

Linh Quang Điện dừng hoạt động, "thầy" Cao Anh ngừng bắt ma, chỉ nói đạo lý

NHÓM PV |

Ngày 28.2, trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của thầy Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường", dừng tiếp khách đến xem tử vi, bói toán.