Hai tuần sau thất bại ở UEFA Champions League, sự chờ đợi của người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang dần trở nên sốt sắng. Họ muốn chứng kiến đội bóng sẽ thay đổi như thế nào để chạy nốt quãng đường còn lại của Premier League, qua đó hạ cánh an toàn trong Top 7.
Manchester United còn 9 trận và thầy trò Rangnick phải thắng từ 7 trận trở lên mới hi vọng đạt được mục lớn nhất.
Ngoại trừ khoảng thời gian khi Ronaldo mới đến và ghi bàn liên tục, trong hơn 1 năm trở lại đây, Man United liên tục bị đặt vào tâm thế làm gì cũng thành sai. Ngay quãng nghỉ hiện tại, M.U liên tục đẩy nhanh tiến độ tìm huấn luyện viên mới nhưng những thông tin mù mờ vẫn để lại cảm giác không yên tâm với các cổ động viên của họ.
Manchester United đã thay tổng cộng 7 huấn luyện viên (tính cả những trường hợp tạm quyền như Giggs hay Carrick) từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Suốt 9 năm qua, việc bổ nhiệm thuyền trưởng của M.U bị nhận xét quá hấp tấp.
Hai tuần hiện tại dù là quãng thời gian ngắn nhưng việc xác định trước Rangnick chỉ làm tạm quyền nên gần như "Quỷ đỏ" đã có thời gian chuẩn bị từ tháng 12.2021. Lần này, sự chu đáo của đội bóng cũng khiến các huấn luyện viên mới cảm thấy yên tâm hơn.
Man United đã chuyển mục tiêu, thay vì làm nóng để nhanh thay đổi, những thứ đem ra bàn đàm phán với chiến lược gia mới đã chuyển thành làm chậm nhưng chắc. Điều này phù hợp hoàn toàn với Ten Hag. Bên cạnh đó, đội bóng cũng nhất trí với chủ trương sẽ mua ít đi, tập trung đào tạo lại và nâng tầm những người đang có, qua đó tận dụng tốt nguồn lực và định hướng một lối chơi rõ ràng.
Ten Hag hiện vẫn là ứng viên số 1 nhưng buổi phỏng vấn vào tuần trước có đạt được kết quả như mong đợi hay không chưa ai biết. Không loại trừ khả năng vào thời gian tới, một người khác sẽ xuất hiện và đáp ứng đầy đủ hơn so với những gì Ten Hag có.
Việc Manchester United chưa đưa ra lời đề nghị chính thức cho Ten Hag đã nhận được nhiều chỉ trích từ các cổ động viên, cho rằng đội bóng không dứt khoát, dễ để hụt mục tiêu. Thế nhưng nhìn ngược lại, khi chiến lược gia này vẫn còn hợp đồng với Ajax, hành động đó sẽ biến M.U thành kẻ đáng ghét và không tôn trọng đội bóng Hà Lan.
Chưa biết chừng, nếu Ajax nổi đóa, thương vụ này có thể không diễn ra, ít nhất trong Hè này, thế là đủ để đôi bên chia tay khi còn chưa thực sự đến với nhau.
Manchester United sẽ xem xét kĩ hơn vì thực tế, kinh nghiệm ở các giải vô địch hàng đầu với Ten Hag chỉ là con số 0. Việc chơi tốt ở Champions League với Ajax chỉ mang tính thời điểm vì đó là giải theo thể thức cúp, có đua được đường trường tại Premier League hay không luôn là vấn đề được ưu tiên.