Ten Hag đến, Man United sẽ bán toàn bộ ngôi sao?

TAM NGUYÊN |

Các huấn luyện viên được cho là phù hợp với Man United chỉ nhận ra điều ngược lại khi không thể quay đầu…

Ai là “người phù hợp”?

Có vẻ như Manchester United đã chốt cái tên cho vị trí huấn luyện viên chính thức. Mauricio Pochettino, sau thất bại của Paris St Germain tại Champions League, đã mất rất nhiều điểm trong mắt Ban lãnh đạo Man United, trong khi Zinedine Zidane thì không với tới, Diego Simeone không thích làm việc với đội bóng “đỏng đảnh” như thế, Erik ten Hag được cho là “người phù hợp”.

Đã sớm có những phân tích về các vấn đề liên quan đến chiến thuật, cá tính hay phong cách làm việc của huấn luyện viên người Hà Lan để thấy rằng, ông xứng đáng là “bản vá lỗi” cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, chậm lại một chút, có thể thấy, kể từ sau ngày Sir Alex Ferguson chia tay, bất kỳ huấn luyện viên nào trước khi đến cũng được gắn với cụm từ “người phù hợp”.

Thế nhưng, uy tín nhất như David Moyes được đích thân Sir Alex giới thiệu – ký hợp đồng tận 6 năm, thì cũng chỉ tồn tại được vài tháng. Ryan Giggs tạm quyền thì không nói, Louis van Gaal và Jose Mourinho sau đó cập bến Old Trafford vì danh tiếng của họ. Sự phù hợp của họ là gì?

Mauricio Pochettino đã mất điểm trong mắt ban lãnh đạo Man United. Ảnh: UEFA
Mauricio Pochettino đã mất điểm trong mắt ban lãnh đạo Man United. Ảnh: UEFA

Manucians cần lối chơi tấn công quyến rũ của bóng đá Hà Lan thì rốt cuộc, đó lại là khoảng thời gian họ… buồn ngủ nhất. Manucians cần danh hiệu thì Mourinho làm được, nhưng để đòi hỏi lối chơi phải phóng khoáng thì đương nhiên là nhầm người.

Sau đó, còn gì phù hợp hơn Ole Gunnar Solskjaer - người cũ của Old Trafford? Nhưng huấn luyện viên người Na Uy lại để sự thất vọng kéo dài trong sự lạc lối về lối chơi, chiến thuật, dù được dành nhiều thời gian nhất.

Lúc này, Ralf Rangnick - đang tạm quyền, cũng được xếp vào nhóm “phù hợp nhất” vì “có đầy đủ mọi yếu tố cần thiết”. Và điều gì đang xảy ra, không cần phải nhắc lại. Sắp tới, khi Rangnick lui về vị trí chính thức của ông là Giám đốc kỹ thuật, Ten Hag sẽ lại đến cùng “sự phù hợp”. Vì sao thế? Vì ông có triết lý riêng, có hệ thống ổn định. Có nhận định cho rằng, Ten Hag sẽ ở Man United “ít nhất 5 năm”.

“Trời chịu đất hay đất chịu trời?”

Ralf Rangnick cũng từng được nhận định là phù hợp nhưng ông chưa thay đổi được tình hình ở Man United. Ảnh: EPL
Ralf Rangnick cũng từng được nhận định là phù hợp nhưng ông chưa thay đổi được tình hình ở Man United. Ảnh: UEFA

Điều gì sẽ đến với Ten Hag thì thời gian sẽ trả lời, nhưng ngay thời điểm này, người ta ngờ rằng, ông cũng sẽ không thoát khỏi vết xe đổ của những cái tên kể trên. Cơ sở nào để nghi ngờ?

Có một số vấn đề dẫn đến việc Man United và các huấn luyện viên vẫn “vênh” nhau, dù về lý thuyết, họ “có sự tương thích”. Điểm chung cho thất bại của Moyes và Solskjaer là họ chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn nào. Van Gaal và Mourinho danh tiếng hơn nhưng cổ động viên không chấp nhận về lối chơi.

Ở Nhà hát của những giấc mơ, Sir Alex đã tạo nên một hình ảnh quá hoàn mỹ để Quỷ đỏ mải miết đi tìm sự trọn vẹn đó. Không muốn hy sinh khía cạnh nào cả.

Ten Hag giỏi hơn trong việc giúp các cầu thủ như Donny van de Beek trở nên nổi tiếng hơn là làm việc với những người nổi tiếng? Ảnh: UEFA
Ten Hag giỏi hơn trong việc giúp các cầu thủ như Donny van de Beek trở nên nổi tiếng hơn là làm việc với những người nổi tiếng? Ảnh: UEFA

Vậy, với Ten Hag thì sao?

Mặc dù ông đang làm việc (và thành công) với Ajax Amsterdam – gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan, nhưng nếu so với Châu Âu lúc này (cả về sức mạnh chuyên môn lẫn tiền bạc), họ vẫn là “đội bóng nhỏ”. Yếu tố “nhỏ” của Ajax là đã từ rất lâu rồi, họ không còn nằm trong vòng đua tranh chức vô địch Châu Âu nữa mà thực hiện một cách bền vững chiến lược đào tạo trẻ và xuất khẩu.

Ajax cũng rất mạnh trong việc “thua mua hàng thải’ – kiểu như Daley Blind của chính Man United, hay Dusan Tadic – một sự thất vọng ở Premier League, để làm hồi sinh họ. Ông quen với việc khiến họ trở nên nổi tiếng – như Donny van de Beek chẳng hạn, hơn là làm việc với người nổi tiếng. Vậy nên, câu hỏi đặt ra là, với Ten Hag, Man United sẽ chọn đường hướng nào?

Trong khi những người tiền nhiệm đã khốn khổ với những ngôi sao, những cái tên đắt giá ở Old Trafford, Ten Hag sẽ làm thế nào? Sự nghiệp của huấn luyện viên 52 tuổi chưa làm việc với đội bóng nào lớn, nên cách làm việc với các ngôi sao lớn là vấn đề cần đặt dấu hỏi?

Với quá nhiều ngôi sao ở Man United, Ten Hag sẽ xử lý ra sao? Ảnh: Guardian
Với quá nhiều ngôi sao ở Man United, Ten Hag sẽ xử lý ra sao? Ảnh: Guardian

Ông có đủ “nghiêm” để thiết quân luật, để tạo cái uy trong phòng thay đồ như Sir Alex? Không dễ nếu không có nhiều thời gian. Hay Man United sẽ bán hết ngôi sao để đưa về những cầu thủ phù hợp với triết lý của Ten Hag? Nói cách khác là biến thành “Ajax của Premier League”? Khi đó, lối chơi có thể hay, hấp dẫn, nhưng khả năng cạnh tranh vô địch thì lại phải bàn thêm…

Nhìn chung, vẫn phải có sự đánh đổi nào đó, khó có sự trọn vẹn cho tất cả…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

3 cầu thủ nào sẽ phù hợp với Ten Hag tại Manchester United?

VIỆT HÙNG |

Nếu Ten Hag thay Rangnick tại Old Trafford, ngay lập tức, ông cần có những cầu thủ dạng "chìa khóa" để làm tốt ngay từ mùa đầu tiên.

1,5 tỉ bảng để xây sân Old Trafford mới, Man United phải tính rất nhiều

VIỆT HÙNG |

Dù giàu có nhưng với số tiền 1,5 tỉ bảng, Man United sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu thực sự muốn bành trướng về bề thế của ngôi nhà Old Trafford.

Khoảng lặng cần thiết của Rangnick, Rashford và Man United

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Atletico Madrid thật khó chấp nhận nhưng nó đã đến, giờ lúc để Rangnick và các học trò quên đi để hướng về mục tiêu còn lại của mùa giải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

3 cầu thủ nào sẽ phù hợp với Ten Hag tại Manchester United?

VIỆT HÙNG |

Nếu Ten Hag thay Rangnick tại Old Trafford, ngay lập tức, ông cần có những cầu thủ dạng "chìa khóa" để làm tốt ngay từ mùa đầu tiên.

1,5 tỉ bảng để xây sân Old Trafford mới, Man United phải tính rất nhiều

VIỆT HÙNG |

Dù giàu có nhưng với số tiền 1,5 tỉ bảng, Man United sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu thực sự muốn bành trướng về bề thế của ngôi nhà Old Trafford.

Khoảng lặng cần thiết của Rangnick, Rashford và Man United

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Atletico Madrid thật khó chấp nhận nhưng nó đã đến, giờ lúc để Rangnick và các học trò quên đi để hướng về mục tiêu còn lại của mùa giải.