Laporta đắc cử Chủ tịch Barcelona: Chiến thắng của “nỗi sợ mất Messi"

TAM NGUYÊN |

Joan Laporta trúng cử vị trí Chủ tịch Barcelona với mệnh đề xuyên suốt là "giữ chân Lionel Messi".

Chủ tịch mới là… người cũ

Sau một thời gian khá dài chờ đợi, cuộc bầu cử Chủ tịch Barca đã được tiến hành vào Chủ nhật (7.3). Kết quả kiểm phiếu với 58%, chiến thắng thuộc về Joan Laporta, khi 2 ứng viên còn lại là Victor Font và Toni Freixa lần lượt nhận 30%, 9%.

Cũng giống như Florentino Perez ở Real Madrid, Laporta quyết định tham gia tranh cử chức Chủ tịch với mục đích “giải cứu Barca” sau giai đoạn tồi tệ cả trong và ngoài sân cỏ. Vị luật sư 58 tuổi này từng ngồi trên chiếc ghế quyền lực xứ Catalunya từ năm 2003 đến 2010. Thành công của Barca trong giai đoạn đó không chỉ là 4 chức vô địch La Liga và 2 chức vô địch ở Champions League mà còn là những bản hợp đồng với các siêu sao như Ronaldinho, Samuel Eto’o, Thierry Henry...

Nhưng quan trọng hơn cả là việc đưa những sản phẩm xuất chúng của lò La Masia như Andres Iniesta và Lionel Messi lên đội 1.

Lionel Messi lên đội 1 Barcelona trong giai đoạn đầu Joan Laporta làm Chủ tịch. Ảnh: Barcelona
Lionel Messi lên đội 1 Barcelona trong giai đoạn đầu Joan Laporta làm Chủ tịch. Ảnh: Barcelona

Có thể nói, giai đoạn Laporta làm là sự chuẩn bị kỹ càng cho việc hình thành nên một đế chế hùng mạnh với tiqui-taca huyền thoại. 2 năm sau khi đưa Pep Guardiola trở lại dẫn dắt Barca huyền thoại đó, Laporta rời chiếc ghế để chuyển sang hoạt động chính trị với vai trò Chủ tịch Đảng Dân chủ do chính ông thành lập.

Messi lên đội 1 năm 2004, khi mới 16 tuổi. Và khi Laporta rời nhiệm sở, Messi 22 tuổi và tầm ảnh hưởng đã lan ra toàn cầu...

Át chủ bài hay nỗi sợ mất Messi?

Messi có vai trò chìa khóa trong giai đoạn đầu Laporta làm Chủ tịch Barca và khi siêu sao người Argentina mang đến cho đội bóng kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử, công của ông là không ít. Chính vì thế, 2 nhân vật VIP của Barca có mối liên hệ mật thiết.

10 năm rời sân Camp Nou, dù hoạt động nhiều việc khác nhưng Laporta chưa bao giờ bỏ theo dõi Barca. Thêm một số đời Chủ tịch và vướng vào những bê bối, Barca rơi vào tận cùng thất vọng dưới thời Josep Maria Bartomeu, và để Laporta quyết định trở lại.

Trong chiến dịch tranh cử, “giữ chân Messi” là mệnh đề xuyên suốt và cũng là át chủ bài của Laporta, bởi mùa Hè năm ngoái, anh từng muốn chia tay và mùa Hè năm nay sẽ hết hạn hợp đồng.

Chiến thắng của Laporta phải chăng xuất phát từ tâm lý “sợ mất Messi” của các Culé? Ảnh: AFP
Chiến thắng của Laporta phải chăng xuất phát từ tâm lý “sợ mất Messi”
của các Culé? Ảnh: AFP

Với tư tưởng đó, chiến thắng cho Laporta là điều không bất ngờ. Nhưng vấn đề đặt ra là việc Laporta trở lại cương vị lãnh đạo cao nhất dường như là hình ảnh đại diện cho ý chí chung nhất của các Culé là nỗi sợ mất Messi. Sợ cuộc sống “hậu Messi” mà đội bóng chưa hề có sự chuẩn bị.

Trong nhiều năm, lò La Masia không giới thiệu thêm được một thế hệ cầu thủ mới nào. Đó là lý do Ban lãnh đạo chọn cách chạy đua vũ trang với Real Madrid bằng những bản hợp đồng lớn, những ngôi sao tên tuổi nhưng không nhiều người phù hợp với triết lý bóng đá ở Catalan.

Sự có mặt của họ đương nhiên làm bó hẹp cơ hội của các cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo. Và rồi, khi vẫn mải miết đi tìm công thức chiến thắng, đi nhặt nhạnh những cái tên để lắp ghép với Messi, Barca đánh mất mình, mất đi giá trị cốt lõi để nỗi thất vọng ở Châu Âu kéo dài.

Messi vẫn ở đó, gồng gánh, cày ải và mỏi mòn chờ đợi sự đổi thay. Anh vẫn xuất sắc như thường lệ, ở tuổi 33 và đó chính là lý do khiến Culé sợ mất anh. Hẳn đã có hình dung về viễn cảnh Barca sẽ ra sao nếu không có Messi.

Giờ thì Laporta trở lại với lời hứa thuyết phục Messi ở lại để phần đông Culé yên tâm.

Nói là phần đông, bởi 30% phiếu bầu dành sự ủng hộ cho Victor Font, thành viên hiện tại của Ban lãnh đạo, người vẫn đánh giá Messi quan trọng nhưng đủ can đảm để tuyên bố “thế giới sẽ không sụp đổ nếu Messi rời Barca”. Và ông thất bại trong cuộc bầu cử, khi “nỗi sợ mất Messi” áp đảo hơn.

Giờ thì Laporta phải thuyết phục Messi ở lại, rồi tính bước chuẩn bị cho Barcelona sẵn sàng bước vào giai đoạn “hậu Messi”…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đua tam mã ở La Liga 2020-21: Barcelona có chắc lợi thế nhất?

TAM NGUYÊN |

Cuộc đua giành chức vô địch La Liga 2020-21 đã trở nên nóng hơn sau trận hòa 1-1 giữa Atletico Madrid và Real Madrid.

Barcelona dùng Aguero và Di Maria dụ Messi, lợi hay hại?

TAM NGUYÊN |

Muốn Lionel Messi ở lại thì phải làm cho anh vui, mà không gì vui bằng có đồng hương bên cạnh…

Barcelona: 3 ứng viên Chủ tịch công kích nhau trước ngày bầu cử

TAM NGUYÊN |

Cuộc tranh luận trực tiếp của 3 ứng viên đã gần như không có chia sẻ về dự án của họ nếu thành Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Đua tam mã ở La Liga 2020-21: Barcelona có chắc lợi thế nhất?

TAM NGUYÊN |

Cuộc đua giành chức vô địch La Liga 2020-21 đã trở nên nóng hơn sau trận hòa 1-1 giữa Atletico Madrid và Real Madrid.

Barcelona dùng Aguero và Di Maria dụ Messi, lợi hay hại?

TAM NGUYÊN |

Muốn Lionel Messi ở lại thì phải làm cho anh vui, mà không gì vui bằng có đồng hương bên cạnh…

Barcelona: 3 ứng viên Chủ tịch công kích nhau trước ngày bầu cử

TAM NGUYÊN |

Cuộc tranh luận trực tiếp của 3 ứng viên đã gần như không có chia sẻ về dự án của họ nếu thành Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona.