BREXIT sẽ giúp Premier League rất nhiều trong mỗi mùa chuyển nhượng

VIỆT HÙNG |

Những quy định mới sau BREXIT được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) áp dụng đang giúp các đội Premier League thoải mái hơn trong việc lựa chọn nhân sự, tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới. 

Premier League cuối cùng đã được FA chấp nhận việc mua thẳng cầu thủ đến từ bất cứ châu lục nào trên thế giới. Tất cả các câu lạc bộ đang chuyển đích ngắm đến Nam Mỹ, nơi được coi là lò sản sinh tài năng với giá rẻ bất ngờ và vô cùng đa dạng. Bên cạnh Mỹ Latinh, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Phi cũng là những thị trường vô cùng tiềm năng.

FA cho phép mỗi đội có 2 suất ESC (cầu thủ có đóng góp ưu tú). Đây là nhóm cầu thủ chưa đáp ứng được các quy định về giấy phép lao động hiện hành của Anh nhưng có tiềm năng phát triển. Họ sẽ phải lựa thêm vào tiêu chí của EQP (các cầu thủ đủ tiêu chuẩn đá ở Anh) nhưng ngay từ lúc này, cánh cửa tuyển chọn cầu thủ đã mở toang với Premier League và Championship.

Những cầu thủ trước đây không thể đến thẳng Premier League vì quốc tịch giờ đã có thể mơ mộng. Trước BREXIT, các đội bóng Anh có thể ký hợp đồng thẳng với những tài năng trẻ U16 thuộc những nước EU. Điều đó giải thích vì sao những sao mai một thời của lò La Masia thuộc Barcelona như Cesc Fabregas hay Gerard Pique đã đến Arsenal và Manchester United.

Premier League đang hòa vào nhịp thở toàn cầu hóa. Ảnh: AFP
Premier League đang hòa vào nhịp thở toàn cầu hóa. Ảnh: AFP

Sau BREXIT, cơ quan quản lý và chứng thực của Anh (GBE) đã nới thêm tiêu chí để các cầu thủ quốc tế có thể đến thẳng Anh thi đấu. Các tiêu chí đó có thể kể đến như số phút thi đấu ở giải trong nước và đội tuyển quốc gia. Thống kê này càng nhiều, các tài năng càng dễ đến Anh chơi bóng hơn.

GBE ban hành các tiêu chí để chấm điểm, một cầu thủ phải đạt tối thiểu 15 điểm. Nếu thiếu, họ có thể yêu cầu bến đỗ đang liên hệ khiếu nại hộ để bù đắp. Điều này sẽ tạo nên sự mạo hiểm với các câu lạc bộ trong việc chiêu mộ các viên ngọc thô. Khi họ kháng cáo lên GBE và nhất quyết cho rằng các mục tiêu đang theo đuổi đủ số điểm, nếu thực tế không phải vậy, đội bóng sẽ chịu thiệt đầu tiên dù có thể chưa nhận được sự phục vụ một ngày nào đến từ bản hợp đồng tiềm năng ấy.

Năm 2014, Leicester còn đá tại Championship đã ký với Riyad Mahrez từ Le Havre của Pháp tại Ligue-2 với giá 450.000 bảng. Theo quy định hiện hành của GBE, Mahrez không thể đủ 15 điểm. Giờ đây, một cầu thủ như Mahrez có thể được một đội Championship ưu tiên cho một suất ESC bởi tiền đạo này đã thừa tiêu chuẩn.

Riyad Mahrez là bản hợp đồng quá lời của Man City. Ảnh: AFP
Riyad Mahrez là bản hợp đồng quá lời của Man City. Ảnh: AFP

Với các đội bóng lớn, khi tìm kiếm một cầu thủ nào đó, việc đáp ứng được tiêu chí để xét vào diện ESC gần như chắc chắn đủ. Việc này cho phép các đội lớn bổ sung thêm cầu thủ ngoại quốc với giá rẻ, đáp ứng mọi tiêu chí và có thể bán kiếm lời lớn trong tương lai.

Mùa chuyển nhượng cùng kì năm ngoái, Premier League đã chi hơn 1,9 tỉ bảng để mua các cầu thủ, trong số này có 1,19 tỉ bảng dành cho các cầu thủ ở các giải châu Âu. Nhiều người trong số họ không phải công dân của EU nhưng kí hợp đồng lao động với các nước châu Âu rất dễ dàng. Họ được phát triển và bán lại cho Premier League với giá cao.

207 triệu bảng là số tiền Premier League chi nhiều nhất cho một thị trường ở Hè 2022, đó là Pháp. Ở quốc gia Tây Âu này, mọi cầu thủ có quốc tịch EU đều được cấp giấy phép lao động. Các đội bóng Pháp được quyền có tới 4 cầu thủ không thuộc EU trong đội hình. Tại Đức - nơi đã kiếm được 196 triệu bảng đến từ Premier League, chỉ cần là cầu thủ trên 18 tuổi và được một đội Bundesliga mua, họ sẽ được cấp giấy phép lao động và không cần xét thêm yếu tố gì khác.

FA hi vọng bằng cách khuyến khích này, những cầu thủ tài năng sẽ tạo nên bộ mặt chung của bóng đá Anh trong tương lai gần. Chỉ có một chút mâu thuẫn trong chính các câu lạc bộ khi giờ đây, suất dành cho các tài năng của lò đào tạo sẽ ngày một ít đi. Đây là những cầu thủ "cây nhà lá vườn", không tốn quá nhiều tiền để nuôi dạy.

Không phải cầu thủ nào thuộc dạng gà nhà cũng trở thành nhân tố chính của một đội lớn như Marcus Rashford. Ảnh: AFP
Không phải cầu thủ nào thuộc dạng gà nhà cũng trở thành nhân tố chính của một đội lớn như Marcus Rashford. Ảnh: AFP

Manchester City rất thính nhạy sau khi FA đã nới lỏng hơn các quy định. Các ông chủ của họ đã thu nạp thêm EC Bahia (Brazil) vào danh sách các đội bóng thuộc quyền sở hữu của City Football Group. Từ đó, The Citizens sẽ dễ dàng lựa chọn các nhân tố đến từ xứ sở Samba nói riêng và Nam Mỹ nói chung, thông qua cây cầu là EC Bahia.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid sở hữu sức hút mà cả Premier League phải ao ước

Văn An |

Thông qua việc chiêu mộ thành công Bellingham, Real Madrid không chỉ chứng minh sức mạnh tài chính mà còn là vị thế và sức hút đặc biệt trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Man City được kì vọng sẽ giúp Premier League thống trị châu Âu

VIỆT HÙNG |

Man City đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng của UEFA về sức mạnh. Họ được kì vọng trở thành biểu tượng quyền lực của bóng đá Anh tại sân chơi lớn nhất châu Âu, như cách Real Madrid từng làm cho Tây Ban Nha.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè Premier League mở cửa khi nào?

TAM NGUYÊN |

Kì chuyển nhượng mùa Hè tại Premier League không mở cửa ngày 1.6 như nhiều người nghĩ.

Dự án đường hơn 200 tỉ thi công khiến nhà dân nứt toác

Tô Công |

Phú Thọ - Quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 319, huyện Đoan Hùng trị giá hơn hơn 200 tỉ đồng đã khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Biến động trái chiều, giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể tăng lên

Nguyễn Thúy |

Những lo ngại xoay quanh nền kinh tế chưa phục hồi của Trung Quốc đã lấn át việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, khiến giá dầu tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 20.6 (giờ Việt Nam).

Tuyển Anh và Pháp ca khúc khải hoàn tại vòng loại EURO 2024

Văn An |

Dù không cùng kịch bản nhưng tuyển Anh và Pháp vẫn có 3 điểm tại lượt trận thứ 4 vòng loại EURO 2024.

Đức nghi ngờ Ukraina về vụ nổ đường ống dẫn khí giáp Nga

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Đức nghi ngờ lực lượng của Ukraina có thể đã nhúng tay vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí amoniac giáp biên giới Nga.

Áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở vùng trung tâm Đại Tây Dương và được dự báo mạnh lên thành bão Bret vào ngày 21.6.

Real Madrid sở hữu sức hút mà cả Premier League phải ao ước

Văn An |

Thông qua việc chiêu mộ thành công Bellingham, Real Madrid không chỉ chứng minh sức mạnh tài chính mà còn là vị thế và sức hút đặc biệt trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Man City được kì vọng sẽ giúp Premier League thống trị châu Âu

VIỆT HÙNG |

Man City đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng của UEFA về sức mạnh. Họ được kì vọng trở thành biểu tượng quyền lực của bóng đá Anh tại sân chơi lớn nhất châu Âu, như cách Real Madrid từng làm cho Tây Ban Nha.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè Premier League mở cửa khi nào?

TAM NGUYÊN |

Kì chuyển nhượng mùa Hè tại Premier League không mở cửa ngày 1.6 như nhiều người nghĩ.