Vướng pháp lý, nhiều dự án không thể làm sổ đỏ cho người dân

Gia Miêu |

Hàng chục dự án nhà ở tại TPHCM đang gặp vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng, đã tồn tại nhiều năm và nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được tháo gỡ.

Theo thông tin từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, mới đây có 29 doanh nghiệp là chủ đầu tư của gần 40 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đã gửi kiến nghị bổ sung về những vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý và đề nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp tháo gỡ.

Trong đó, vấn đề được quan tâm nhất chính là rất nhiều dự án dù được bàn giao cho dân vào ở đã nhiều năm nhưng không thể làm sổ đỏ cho người dân do nhiều vướng mắc. 

Đơn cử hàng loạt dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh dù được đưa vào sử dụng từ lâu nhưng vẫn chưa được hoàn thành nghĩa vụ tài chính để bàn giao sổ đỏ cho người dân.

Dự án chung cư cao tầng tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức (tên thương mại là Lavita Garden) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, có diện tích 15.314,5m², có nguồn gốc đất tư nhân.

Năm 2017, Công ty Hưng Thịnh nhận chuyển nhượng lại toàn bộ dự án từ Công ty Tín Nghĩa để kế thừa toàn bộ quyền nghĩa vụ liên quan.

Đến năm 2018, dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư dự án đã nhiều lần trình duyệt giá đất nhưng chưa được phê duyệt.

Phía công ty đã chủ động ứng nộp trước toàn bộ số tiền theo mức cao nhất do Sở Tài nguyên Môi trường trình khoảng 29 tỉ đồng.

Được biết, hiện nay đang xác định nghĩa vụ tài chính lần đầu nhưng do đang rà soát pháp lý về chuyển nhượng dự án nên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Mặc dù, Sở Xây dựng đã có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho tiếp tục thực hiện hoàn thiện pháp lý (tức không rà soát pháp lý) nhưng Ủy ban nhân dân thành phố đang giao tiếp lại cho Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường nên chưa dứt điểm được.

Tương tự như vậy là trường hợp Dự án cao ốc chung cư -Thương mại số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (tên thương mại là Melody Residences) cũng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Dự án đã nghiệm thu bàn giao cho khách hàng năm 2017. Hiện công ty đang thực hiện thủ tục thẩm định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch và ưu tiên cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, tuy nhiên, do đang rà soát lại pháp lý và Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đang lập báo cáo để trình báo Thủ tướng nên chưa được xử lý.

Ngoài ra, theo kiến nghị lần này của HoREA thì còn có hàng loạt dự án đưa vào sử dụng từ lâu nhưng vẫn chưa được hoàn thành nghĩa vụ tài chính để bàn giao sổ đỏ cho người dân như Lavita Charm, Citizen.TS, Sài Gòn Mia, Richmond City, Lavita Garden, Melody Residences, Sky Center, 9 View Apartment, 8X Rainbow, 8X Đầm Sen…

Giải pháp chủ đầu tư các dự án này đưa ra là đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) và cấp “sổ đỏ” cho người dân.

Đối với thủ tục xin cấp “sổ đỏ” cho khách hàng, Sở Tài nguyên Môi trường giải quyết cấp “sổ đỏ” trước các căn hộ cho khách hàng, đối với các phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thì cấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thị trường bất động sản trong thời gian gần đây thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, rất muốn tăng cung, nhưng gặp nhiều khó khăn trong với vấn đề pháp lý dự án.

Doanh nghiệp không lo thiếu vốn, vì chỉ cần có cơ hội đầu tư, có lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ có cách huy động vốn.

Vấn đề lớn nhất với họ là quỹ đất và thủ tục pháp lý.

Phải chờ các sở, ban, ngành liên quan có ý kiến, thời gian làm thủ tục pháp lý rất lâu và ảnh hưởng lớn đến chi phí doanh nghiệp.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Dự án sân bay Long Thành: Khắc phục tình trạng “xôi đỗ”, cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao Động tại đại công trường xây dựng sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành - không khí thi công đang rất tấp nập, hối hả. Các nhà thầu huy động hàng nghìn phương tiện, nhân lực thi công 3 ca các hạng mục san nền, thoát nước và đóng cọc nhà ga hành khách. Tuy nhiên, việc bàn giao đất vẫn còn tình trạng “xôi đỗ” hiện nay đang gây ra nhiều lo lắng ảnh hưởng đến tiến độ khi mùa mưa sắp tới.

Phải mạnh tay với các dự án “treo”

LÊ PHI LONG |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác giám sát, đánh giá năng lực của các nhà đầu tư; tránh chồng chéo, bất cập; đồng thời, tham mưu chỉ đạo, xử lý đối với các dự án "treo", chậm triển khai không đúng tiến độ đã cam kết.

TPHCM động thổ Dự án nhà ở tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa

C.B |

Ngày 26.4, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số ở Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh với sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các Sở ban ngành, UBND quận Bình Thạnh,...

Bàn giao thêm 82 ha đất cho dự án xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.4, UBND huyện Long Thành tiếp tục bàn giao 82 ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự án sân bay Long Thành: Khắc phục tình trạng “xôi đỗ”, cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao Động tại đại công trường xây dựng sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành - không khí thi công đang rất tấp nập, hối hả. Các nhà thầu huy động hàng nghìn phương tiện, nhân lực thi công 3 ca các hạng mục san nền, thoát nước và đóng cọc nhà ga hành khách. Tuy nhiên, việc bàn giao đất vẫn còn tình trạng “xôi đỗ” hiện nay đang gây ra nhiều lo lắng ảnh hưởng đến tiến độ khi mùa mưa sắp tới.

Phải mạnh tay với các dự án “treo”

LÊ PHI LONG |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác giám sát, đánh giá năng lực của các nhà đầu tư; tránh chồng chéo, bất cập; đồng thời, tham mưu chỉ đạo, xử lý đối với các dự án "treo", chậm triển khai không đúng tiến độ đã cam kết.

TPHCM động thổ Dự án nhà ở tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa

C.B |

Ngày 26.4, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số ở Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh với sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các Sở ban ngành, UBND quận Bình Thạnh,...

Bàn giao thêm 82 ha đất cho dự án xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.4, UBND huyện Long Thành tiếp tục bàn giao 82 ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.