TP.HCM: Mới đáp ứng được 15% nhu cầu nhà ở cho người lao động

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

Ngày 24.4, Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức lao động năm 2022 với chủ đề “Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động”. Tại hội nghị, nhiều người lao động quan tâm đến vấn đề tiếp cận nhà ở giá rẻ, chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe người lao động hậu COVID-19, vấn đề nhà trẻ cho con công nhân, lao động…

Mong có cơ chế để công nhân tiếp cận nhà giá rẻ

Chị Hà Thị Trang, đại diện công nhân lao động Cty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vin đặt vấn đề, làm thế nào để công nhân, lao động có thể mua được nhà ở xã hội trong khi hai năm qua không được tăng lương, vật giá thì tăng từ 10-20%, số tiền thu được mỗi tháng không đủ chi trả chi phí phát sinh như ăn uống, đi lại, nuôi con nhỏ. Chị Trang kiến nghị, TPHCM có chính sách cho công nhân, lao động mua được nhà ở xã hội cũng như xây dựng các khu nhà giá rẻ để công nhân, lao động bớt gánh nặng về nhà ở.

Theo chị Đặng Thị Tuyết Nhung, cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ Công an TPHCM, hiện nay, TPHCM chỉ có thể giải quyết được 15% nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, lao động còn hơn 80% công nhân nhập cư phải thuê phòng trọ để ở. Vì vậy, việc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ có một số tiện ích cơ bản và an toàn nên được thành phố quan tâm.

Còn chị Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TPHCM cho rằng, hiện nay các dự án nhà ở xã hội thường có vị trí cách xa trung tâm thành phố, thiếu sự kết nối hạ tầng giao thông và tiện ích cơ bản. Do đó, chưa thu hút được người dân mua nhà. Vì vậy thành phô cần có giải pháp để cải thiện vấn đề này, nhà ở xã hội phải có vị trí và tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế.

“Với mức lương 7 triệu đồng/tháng phải chi trả nhiều chi phí nên rất khó để mua được nhà ở. Tôi rất mong TPHCM quan tâm đến chính sách cho người lao động nhập cư như chúng tôi cũng như chính sách về nhà ở. Mỗi quận huyện nên xây dựng chung cư với diện tích nhà ở phù hợp cho gia đình từ 2-4 người với giá cả phù hợp với thu nhập của công nhân, người lao động, bán trả góp cho vay ưu đãi hay cho thuê giá rẻ để công nhân, lao động có thể tiếp cận” - Chị Nguyễn Thị Thu Phương, tài xế xe ôm công nghệ nêu ý kiến.

Trước vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho hay, giá trị căn hộ trước giai đoạn 2019 không vượt quá 16 triệu đồng/m2. Nhưng hiện nay giá cả đều tăng lên thì giá trị căn hộ ở mức trên 20 triệu đồng/m2, tương ứng từ

1-1,6 tỉ đồng/căn. Trong khi đó, người lao động chỉ dành khoảng 20-25% thu nhập (tương ứng 1,5-1,8 triệu đồng/tháng), nếu giá cả 1 căn hộ mà từ 1-1,6 tỉ đồng thì thời gian trả sẽ kéo dài.

“Ngân hàng chính sách xã hội cũng phải có chính sách cho vay tương ứng với giá trị thật của căn hộ đã tăng như vậy” - ông Khiết kiến nghị.

Về vấn đề làm sao để người lao động tiếp cận được thông tin nhà ở xã hội, ông Khiết thông tin, hiện nay trên website chính thức của Sở Xây dựng và đồng thời trên ứng dụng SXD 24/7 đều đã có đầy đủ các thông tin về các dự án nhà ở xã hội cũng như pháp lý dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, người lao động có thể theo dõi thông tin tại địa chỉ trên.

Nên có nhà trẻ dành cho con công nhân, lao động

Về vấn đề trường mầm non cho con công nhân, chị Hà Thị Trang đề xuất thành phố có giải pháp để các trường mầm non công lập giữ trẻ ngoài giờ hành chính, xây dựng thêm nhà trẻ cho con công nhân và các chính sách hỗ trợ công nhân gửi con ngoài giờ hành chính. Vì thực tế hiện nay hầu hết công nhân đều phải làm thêm giờ không kịp đón con theo giờ hành chính tại các trường mầm non công lập, còn gửi con tại trường tư thì chi phí cao.

“Nhà tôi có 2 con nhỏ, đứa lớn 15 tuổi và đứa nhỏ 20 tháng. Đặc thù công việc của tôi bắt đầu từ 17h - 3h sáng hôm sau, thời gian này đã hết giờ giữ trẻ nên tôi cùng nhiều anh em công nhân khác buộc phải gửi con cho hàng xóm hoặc nhờ người thân đến chăm giúp. Tôi mong muốn sẽ có thêm những lớp giữ trẻ ban đêm để chúng tôi có thể an tâm công tác” - Chị Trần Thị Thúy Huỳnh, nhân viên Công ty TNHH MTV DV Công ích quận Tân Bình chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM chia sẻ, nhu cầu về giữ trẻ cho con công nhân tại TPHCM là nhu cầu thực tế và rất lớn, để đáp ứng nhu cầu gửi con để công nhân, lao động yên tâm công tác, hiện nay thành phố đang có các kế hoạch liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên tại các địa phương, gia đình có điều kiện đã tổ chức thêm mô hình nhóm trẻ gia đình.

“Thời gian qua, Hội Phụ nữ chúng tôi đã tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho đội ngũ ở các nhóm trẻ gia đình để họ có kỹ năng chăm sóc và những điều kiện cơ bản để làm thế nào đảm bảo an toàn cho trẻ khi được gửi tại các gia đình” - bà Trân, chia sẻ.

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Cổng trường đã mở hoàn toàn

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 12.4, TPHCM sẽ tổ chức chăm sóc giáo dục, dạy học trực tiếp cho tất cả trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Như vậy, TPHCM đã mở cửa hoàn toàn cổng trường để đón học sinh tới lớp.

TP.Hồ Chí Minh: Khó khăn bủa vây tuyến metro số 1

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt gần 90% khối lượng, đang được lên kế hoạch chạy thử trong năm nay và đưa vào khai thác thương mại năm 2023. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về cơ chế tài chính, phụ lục hợp đồng tư vấn, sự cố gối cầu, công ty vận hành thiếu kinh phí hoạt động,… nếu không sớm tháo gỡ sẽ khiến dự án metro số 1 thêm một lần lỗi hẹn về đích.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn tại Điện Biên

GIANG NAM |

Trong 2 ngày từ 2 - 3.4, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức “Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022” tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TP.Hồ Chí Minh: Cổng trường đã mở hoàn toàn

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 12.4, TPHCM sẽ tổ chức chăm sóc giáo dục, dạy học trực tiếp cho tất cả trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Như vậy, TPHCM đã mở cửa hoàn toàn cổng trường để đón học sinh tới lớp.

TP.Hồ Chí Minh: Khó khăn bủa vây tuyến metro số 1

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt gần 90% khối lượng, đang được lên kế hoạch chạy thử trong năm nay và đưa vào khai thác thương mại năm 2023. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về cơ chế tài chính, phụ lục hợp đồng tư vấn, sự cố gối cầu, công ty vận hành thiếu kinh phí hoạt động,… nếu không sớm tháo gỡ sẽ khiến dự án metro số 1 thêm một lần lỗi hẹn về đích.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn tại Điện Biên

GIANG NAM |

Trong 2 ngày từ 2 - 3.4, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức “Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022” tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.