Phải mạnh tay với các dự án “treo”

LÊ PHI LONG |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác giám sát, đánh giá năng lực của các nhà đầu tư; tránh chồng chéo, bất cập; đồng thời, tham mưu chỉ đạo, xử lý đối với các dự án "treo", chậm triển khai không đúng tiến độ đã cam kết.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Bình, ngoài các dự án đã phát huy được hiệu quả đầu tư, vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ. Nguyên nhân được cho là do một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến quy định của pháp luật trong thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có sử dụng đất, các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị… 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã yêu cầu phải tiếp tục xác định tầm quan trọng trong việc triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng lãng phí đầu tư.

Đây là những chỉ đạo rất kịp thời, nhất là trong thời điểm Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 tại TP.Hồ Chí Minh nhằm tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã khẳng định, “Quảng Bình cam kết đổi mới mạnh mẽ lề lối, phong cách, thái độ làm việc, nói đi đôi với làm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng… để thu hút đầu tư, Quảng Bình sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư với những tiềm năng, cơ hội mới”.

Muốn như vậy, công tác rà soát, kiểm tra, có hướng xử lý đối với những dự án chưa triển khai và đang triển khai tại Quảng Bình nhưng không đúng tiến độ, sai cam kết, những dự án “treo” đóng vai trò rất quan trọng. Vì không phải dự án nào cũng triển khai đúng tiến độ như đã cam kết, gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, làm chậm quá trình phát triển của địa phương, thậm chí lợi dụng chủ trương của tỉnh để “sang tay”, chuyển nhượng dự án nhằm làm giàu cho doanh nghiệp sai quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đồng tình với báo cáo của Chính phủ, khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, vấn đề sử dụng đất nông nghiệp, nông lâm trường, đặc biệt các dự án “treo” gây nhiều hệ luỵ.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải rà soát, thu hồi đất không sử dụng. “Nhiều chủ đầu tư lập dự án, được cấp đất nhưng không thực hiện dự án, rồi chuyển nhượng qua nhiều lần hưởng chênh lệch, dẫn đến dự án treo”.

Theo nhận định chung, một trong những nguyên nhân của vấn đề trên không phải do nhà đầu tư khó khăn, mà ngay từ đầu, nhà đầu tư đã tính toán đến việc chuyển nhượng. Trong khi đó, các cấp chính quyền giao dự án có thể biết nhưng vẫn giao đất. “Có những dự án chuyển giao 2 - 3 nhà đầu tư mà vẫn chưa thực hiện” - Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị, trong đó chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các địa phương rà soát, báo cáo thực trạng các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã cam kết, “tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch với các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ... để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến với Quảng Bình.

Muốn vậy, tỉnh Quảng Bình phải “mạnh tay” với các dự án “treo”, các dự án chậm tiến độ; không thể để việc chậm triển khai dự án làm lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến chủ trương chung của tỉnh và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân.

Và một điều rất quan trọng, đó là phải làm rõ trách nhiệm của những người có trách nhiệm nhưng để xảy ra dự án "treo", có như vậy mới tạo được sự phát triển bền vững cho địa phương!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Madam Pang: Sau trận đấu chúng ta sẽ có tình bạn, tình hữu nghị

AN NGUYÊN |

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cho biết, bà luôn muốn bóng đá Thái Lan giữ vị thế tại Đông Nam Á, nhưng hiện tại bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt và xếp hạng cao hơn đội bóng xứ Chùa vàng.

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.