TPHCM động thổ Dự án nhà ở tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa

C.B |

Ngày 26.4, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số ở Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh với sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các Sở ban ngành, UBND quận Bình Thạnh,...

Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị” của TPHCM có mục tiêu đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ,...

Trong số này, Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số (I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XI) thuộc cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh nhằm tháo dỡ các chung cư cũ đã xuống cấp, phát triển dự án Khu dân cư mới hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt đảm bảo mục tiêu tái định cư cho người dân có cuộc sống tốt hơn, điều kiện sinh sống tiện nghi hơn.

Việc xây dựng Khu nhà ở tái định cư tại Lô IV, VI nhằm đảm bảo mục tiêu tái định cư cho tất cả các hộ dân tại đây và 06 chung cư lô số còn lại (lô I, II, VIII, IX, X, XI).

Sau khi UBND TPHCM phê duyệt và triển khai Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị” trên địa bàn Thành phố, chủ đầu tư -  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thanh Đa đã nghiên cứu, tuyển chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để tư vấn ý tưởng phát triển dự án, ý tưởng quy hoạch, thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc cho các hạng mục công trình xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật cũng như công trình tiện ích nội – ngoại khu,... nhằm nâng cấp nơi đây thành khu dân cư mới hiện đại, đáp ứng sự kì vọng của lãnh đạo và người dân thành phố, mang giá trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Khu “Dự án nâng cấp nhà ở và khu dân cư” có diện tích 14.778m2 gồm: nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, công viên cùng với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đáp ứng tiêu chí văn minh, hiện đại và đồng bộ trong tổng thể khu đô thị mới.

Dự án Thanh Đa có vị trí chiến lược, thuận tiện kết nối với trung tâm kinh tế Quận 1 và các vùng phụ cận khác qua cầu Kinh Thanh Đa.

Cả Phía Đông, Nam và Bắc của bán đảo Thanh Đa đều giáp Thành phố Thủ Đức qua sông Sài Gòn, còn phía Tây giáp phần còn lại của quận Bình Thạnh với ranh giới là kênh Thanh Đa.

Đây là một bán đảo tách biệt với thành phố hối hả. Điểm nhấn của dự án chính là vị trí với tầm nhìn ra ngã 3 mặt sông thoáng đãng, không gian sống yên bình với cảnh quan cây xanh rộng lớn cùng các tiện ích nội – ngoại khu đẳng cấp, mang đến phong cách sống tiện nghi, sạch đẹp cho cư dân.

Tương lai của bán đảo Thanh Đa sắp tới sẽ còn nổi bật với nhiều tín hiệu tích cực.

Tháng 9/2021, Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Bình Quới và cầu Bình Quới - Rạch Chiếc là bốn dự án lớn mà Sở GTVT TPHCM đề xuất thành phố ưu tiên xây dựng trong giai đoạn 2021-2026.

Với đề xuất này, cửa ngõ dẫn vào bán đảo Thanh Đa trong thời gian tới sẽ được mở rộng hơn, hứa hẹn sẽ đem theo sự tăng trưởng không ngừng cho bất động sản khu vực bán đảo Thanh Đa.

C.B
TIN LIÊN QUAN

Thêm 11.000 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trong năm 2022

Gia Miêu |

TPHCM - Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân tại TPHCM được bổ sung với việc khởi động hàng loạt dự án trong năm 2022  dự kiến khoảng hơn 11.000 căn hộ.

TP.HCM: Mới đáp ứng được 15% nhu cầu nhà ở cho người lao động

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

Ngày 24.4, Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức lao động năm 2022 với chủ đề “Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động”. Tại hội nghị, nhiều người lao động quan tâm đến vấn đề tiếp cận nhà ở giá rẻ, chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe người lao động hậu COVID-19, vấn đề nhà trẻ cho con công nhân, lao động…

Quy định về cấp đất tái định cư khi thu hồi đất bạn nên biết

Phương Duy (T/H) |

Luật Đất đai có quy định rất cụ thể về việc cấp đất tái định cư khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 11.000 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trong năm 2022

Gia Miêu |

TPHCM - Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân tại TPHCM được bổ sung với việc khởi động hàng loạt dự án trong năm 2022  dự kiến khoảng hơn 11.000 căn hộ.

TP.HCM: Mới đáp ứng được 15% nhu cầu nhà ở cho người lao động

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

Ngày 24.4, Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức lao động năm 2022 với chủ đề “Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động”. Tại hội nghị, nhiều người lao động quan tâm đến vấn đề tiếp cận nhà ở giá rẻ, chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe người lao động hậu COVID-19, vấn đề nhà trẻ cho con công nhân, lao động…

Quy định về cấp đất tái định cư khi thu hồi đất bạn nên biết

Phương Duy (T/H) |

Luật Đất đai có quy định rất cụ thể về việc cấp đất tái định cư khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.