Vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án KCN gần 4.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đại diện Hợp tác xã rau sạch Hoàng Gia (huyện Gia Bình) nêu một số vướng mắc trong việc thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án KCN Gia Bình 2. Chính quyền địa phương đã có giải đáp cụ thể, đồng thời khẳng định việc thu hồi, giải phóng mặt bằng tại dự án đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Việc thu hồi thực hiện đúng quy định của pháp luật

Ông Trần Văn Hiển, Giám đốc HTX rau sạch ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng KCN Gia Bình 2, hội đồng bồi thường không thống kê, đền bù bao gồm đất trồng cây lâu năm và một số nhà xưởng xây dựng trên đất tại hợp tác xã. Ông Hiển kiến nghị, các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Trung Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, dự án KCN Gia Bình II thu hồi vào 65.067,9 m2 đất lúa, do HTX rau sạch Hoàng Gia thuê của các hộ xã viên và của địa phương ở xã Bình Dương để sản xuất nông nghiệp.

Diện tích đất trên là đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích trồng lúa, có nguồn gốc là đất giao lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Gia Phú và thôn Bùng.

Các hộ ủy quyền cho lãnh đạo thôn đứng ra cho HTX rau sạch Hoàng Gia thuê lại để sản xuất cây rau màu ngắn ngày.

Qua kiểm đếm tài sản trên đất, UBND huyện Gia Bình đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho HTX rau sạch Hoàng Gia diện tích rau màu và diện tích nhà màng, nhà lưới với số tiền như sau: Bồi thường về hoa màu: 534.048.300 đồng; bồi thường về nhà màng, nhà lưới: 353.275.923 đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm đếm tài sản trên đất, ngoài diện tích trồng rau màu ngắn ngày, nhà màng, nhà lưới phù hợp với mục đích sử dụng đất, HTX rau sạch Hoàng Gia đã trồng cây ăn quả (gồm: cây chuối 13.781 cây, đu đủ 180 cây, ổi 117 cây, mít 4 cây) và xây dựng một số công trình trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất (gồm: 3 khu nhà ở, điều hành với tổng diện tích khoảng 600 m2, kho lạnh khoảng 10 m2…).

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật đất đai năm 2013, HTX rau sạch Hoàng Gia không được bồi thường, hỗ trợ đối với số lượng cây lâu năm và công trình xây dựng hình thành trái quy định trên đất trồng lúa.

Phó chủ tịch UBND huyện Gia Bình khẳng định, việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB tại dự án KCN Gia Bình 2 được UBND huyện thực hiện theo quy định của pháp luật. HTX rau sạch Hoàng Gia có kiến nghị cũng đã được tổ chức đối thoại và trả lời bằng văn bản.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức tiếp một buổi đối thoại với HTX rau sạch Hoàng Gia để giải thích, làm rõ các kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận", ông Hậu cho biết.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 7.2023

Được biết, dự án KCN Gia Bình 2 có tổng diện tích 250 ha, do tập đoàn Hanaka (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 3.956,8 tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất.

Đối với phần diện tích người dân chưa nhận bồi thường, đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 7.2023, được kỳ vọng trở thành điểm sáng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Gia Bình nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1: Còn 15 hộ chưa di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã làm việc với các sở ngành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Đến nay, qua rà soát còn 15 hộ dân trong dự án chưa di dời.

Bắc Ninh lập 5 tổ chuyên gia gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh vừa ra mắt 5 tổ chuyên gia gỡ khó, đồng hành cùng doanh nghiệp bao gồm: Tổ chuyên gia gỡ khó về Đầu tư; Đất đai - Môi trường; Quy hoạch - Xây dựng; Lao động và An ninh - An toàn.

Gần hết hạn rót vốn, Dự án kè sông Cần Thơ vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Lý do ông trùm Thảo lụi và đàn em bị khởi tố tội Hủy hoại tài sản

PHAN THÀNH |

Bình Thuận – Ngoài Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có 4 đối tượng được xác định đồng phạm trong vụ án đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam và được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Bắt 2 đối tượng Hải Phòng cướp tiệm vàng ở Hải Dương sau 8 giờ gây án

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 8.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 8 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Giao dự án kiểu “bán bò tậu ễnh ương” tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Giấc mơ sản xuất xe ôtô thương hiệu Việt của Cty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Thanh Hóa đang dở dang, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi đất, giao dự án sản xuất ôtô cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) tiếp tục thực hiện. Vậy nhưng đã hơn 1 năm qua, dự án hầu như bất động. Liệu Thanh Hóa có thu hồi dự án của doanh nghiệp yếu kém này để giao cho một doanh nghiệp yếu kém hơn theo kiểu “bán bò tậu ễnh ương”?

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1: Còn 15 hộ chưa di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã làm việc với các sở ngành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Đến nay, qua rà soát còn 15 hộ dân trong dự án chưa di dời.

Bắc Ninh lập 5 tổ chuyên gia gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh vừa ra mắt 5 tổ chuyên gia gỡ khó, đồng hành cùng doanh nghiệp bao gồm: Tổ chuyên gia gỡ khó về Đầu tư; Đất đai - Môi trường; Quy hoạch - Xây dựng; Lao động và An ninh - An toàn.

Gần hết hạn rót vốn, Dự án kè sông Cần Thơ vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.