Bắc Ninh: Dự án Khu du lịch Thiên Thai chậm tiến độ hơn 1 thập kỷ

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Từng là niềm kỳ vọng của người dân địa phương, nhưng đến nay, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Khu du lịch Thiên Thai (huyện Gia Bình) vẫn "đắp chiếu" nằm không sau 14 năm xây dựng.

14 năm "đắp chiếu"

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Khu du lịch Thiên Thai (xã Đông Cứu, huyện Gia Bình) có diện tích quy hoạch gần 234.000 m2, tổng mức đầu tư ban đầu trên 41 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2007 và hoàn thành năm 2009. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có sự điều chỉnh, bổ sung. UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép kéo dài thời gian xây dựng đến hết năm 2014, công trình phải hoàn thành đưa vào sử dụng.

Song, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay công trình vẫn nằm im dang dở, khiến việc đi lại và nhu cầu sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

 
Toàn cảnh Dự án Khu du lịch Thiên Thai vẫn "đắp chiếu" sau 14 năm xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Hương (xã Đông Cứu, huyện Gia Bình) cho biết, thời điểm khởi công dự án khu du lịch Thiên Thai, người dân nơi đây rất vui mừng và phấn khởi.

“Người dân xã Đông Cứu rất mong mỏi có một dự án khu du lịch sinh thái tâm linh ngay trước đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, để chúng tôi có một khu vui chơi giải trí, sinh hoạt đời sống tinh thần thay vì bỏ hoang như hàng chục năm qua” - bà Hương chia sẻ.

 
Cây cối mọc um tùm trong khuôn viên Dự án.

Ghi nhận của PV, phần lớn các hạng mục trong dự án vẫn còn dở dang, một số hạng mục đã hoàn thành không được đưa vào sử dụng, quản lý ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khuôn viên dự án, đường đi bụi bẩn, cây cối mọc um tùm, gây mất mỹ quan. Thậm chí, một số hạng mục còn bị mất trộm.

 Gia hạn đến bao giờ?

Theo tìm hiểu, tính từ năm 2007-2021, Dự án đã được đầu tư với số vốn gần 132 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; giai đoạn 2 đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khuôn viên cây xanh, hồ nước điều hòa khu du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, việc bố trí nguồn vốn cho dự án không tập trung, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, các chế độ chính sách đã thay đổi nhiều lần dẫn đến kinh phí của dự án tăng cao.

Đến nay, dự án triển khai đầu tư xây dựng chỉ mới đạt khoảng 80% khối lượng công việc.

Theo ông Trần Quang Tuấn - Đơn vị thi công Dự án khu du lịch Thiên Thai, hơn 14 năm qua nhà thầu chỉ mong muốn sớm được bàn giao và nghiệm thu đưa vào sử dụng để quyết toán, để có biện pháp quản lý.

Lý giải việc dự án liên tục chậm tiến độ, ông Đặng Đình Nghiêm – Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Gia Bình cho biết, hiện nay toàn bộ các nút ra, vào dự án cơ bản còn gặp nhiều vướng mắc, do một số hộ dân không hợp tác trong quá trình giải phóng mặt bằng.

 
Một số hộ dân không hợp tác trong quá trình giải phóng mặt bằng là nguyên nhân khiến Dự án chậm tiến độ.

"Vừa qua, huyện Gia Bình cũng vừa gia hạn lại dự án đến 30.9.2022 để tập trung tháo gỡ các nút thắt, tồn đọng trong nhiều năm qua”, ông Nghiêm nói.

Cũng theo ông Nghiêm, địa phương đã đề xuất với tỉnh Bắc Ninh xin tạm dừng, kết thúc Dự án để nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục của công trình và quyết toán. Mục tiêu tiếp theo để hoàn thành dự án, huyện Gia Bình sẽ làm chủ đầu tư các hạng mục còn lại bằng vốn ngân sách của huyện.

 
Ông Đặng Đình Nghiêm – Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Gia Bình.

Còn với người dân địa phương, họ mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, để người dân có cuộc sống sinh hoạt ổn định, cũng như góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống trong khu nhà ở xã hội giá rẻ tại Bắc Ninh

Nhóm Phóng Viên |

Không đủ tiềm lực để mua chung cư thương mại, nhiều công nhân, người thu nhập thấp tìm đến các dự án nhà ở xã hội có mức giá khoảng 10 triệu đồng/m2 như một nhu cầu tất yếu.

Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Bắc Ninh: Chợ cháy trong đêm, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Vụ hỏa hoạn khiến 120 gian hàng và 4 ki-ốt với tổng diện tích 1.500 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Cuộc sống trong khu nhà ở xã hội giá rẻ tại Bắc Ninh

Nhóm Phóng Viên |

Không đủ tiềm lực để mua chung cư thương mại, nhiều công nhân, người thu nhập thấp tìm đến các dự án nhà ở xã hội có mức giá khoảng 10 triệu đồng/m2 như một nhu cầu tất yếu.

Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Bắc Ninh: Chợ cháy trong đêm, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Vụ hỏa hoạn khiến 120 gian hàng và 4 ki-ốt với tổng diện tích 1.500 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.