Bắc Ninh lập 5 tổ chuyên gia gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh vừa ra mắt 5 tổ chuyên gia gỡ khó, đồng hành cùng doanh nghiệp bao gồm: Tổ chuyên gia gỡ khó về Đầu tư; Đất đai - Môi trường; Quy hoạch - Xây dựng; Lao động và An ninh - An toàn.

Giải quyết nhanh, dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 3.6, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023 với chủ đề: “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển” với gần 250 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cùng với cả nước, Bắc Ninh gặp phải không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số chỉ số thành phần của các chỉ số: PCI, SIPAS, PAR INDEX vẫn cần phải cải thiện và nhiều “điểm nghẽn” cần được nhận diện đầy đủ, khách quan và kịp thời đề xuất giải pháp cải thiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sau khi nhận được kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cần trả lời thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời giải  quyết nhanh, dứt điểm các kiến nghị

 
Phó Chủ tịch Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và đại diện 5 tổ chuyên gia gỡ khó trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Trần Tuấn

Sau phần khai mạc, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định và ra mắt 5 tổ chuyên gia gỡ khó với phương châm “chính quyền thấu hiểu, đồng hành, kiến tạo bứt phá”.

5 tổ chuyên gia này bao gồm: Tổ chuyên gia gỡ khó về Đầu tư do ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; Tổ chuyên gia gỡ khó về Đất đai – Môi trường do ông Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng; Tổ chuyên gia gỡ khó về Quy hoạch – Xây dựng do ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; Tổ chuyên gia gỡ khó về Lao động do ông Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng; Tổ chuyên gia gỡ khó về An ninh – An toàn do ông Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng.

Sẽ có app tiếp nhận phản ánh kiến nghị dành cho doanh nghiệp

Tại phần thảo luận, Hội nghị đã nhận được 130 lượt ý kiến trực tiếp và bằng văn bản, nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề: đầu tư; đất đai, môi trường; quy hoạch, xây dựng; lao động, y tế; phòng cháy chữa cháy và an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng đại diện tác Tổ chuyên gia và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đối với một số kiến nghị chưa thể trả lời ngay tại Hội nghị, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị, Sở ngành trả lời bằng văn bản, hoặc trong thời gian 10 ngày có lịch làm việc với đại diện doanh nghiệp nhằm giải quyết dứt điểm, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp.

 
Đại diện 1 doanh nghiệp bất động sản nêu kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh qua nghe những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, tỉnh càng thấy rõ hơn những khó khăn cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gặp phải.

"Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn coi khó khăn của doanh nghiệp và khó khăn chung của tỉnh", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Bí thư Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bên cạnh phần mềm tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân đang hoạt động hiệu quả, sắp tới Bắc Ninh sẽ cho ra mắt phần mềm tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp. Hàng tháng, sẽ tổng hợp kết quả, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

 
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực nội sinh; cải tiến công nghệ; các Hiệp hội doanh nghiệp cần quan tâm kết nối chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI.

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ tầm nhìn, khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; minh bạch trong việc tiếp cận để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn miễn phí hàng tháng

Trần Tuấn |

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vừa có thông báo về chương trình biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh phục vụ nhân dân vào tháng 5.

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...

Hình ảnh Hai Bà Trưng xuất hiện trên đồng hồ Thụy Sĩ

Chí Long |

Hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất có tên Legend của hãng đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret.

Nghệ thuật diều Đông Nam Á tụ hội ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023, Lễ hội Diều Quốc tế năm 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức và Ba Lan

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham gia chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời

HƯNG THƠ |

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tới đây, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn miễn phí hàng tháng

Trần Tuấn |

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh vừa có thông báo về chương trình biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh phục vụ nhân dân vào tháng 5.