Giao dự án kiểu “bán bò tậu ễnh ương” tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Giấc mơ sản xuất xe ôtô thương hiệu Việt của Cty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Thanh Hóa đang dở dang, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi đất, giao dự án sản xuất ôtô cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) tiếp tục thực hiện. Vậy nhưng đã hơn 1 năm qua, dự án hầu như bất động. Liệu Thanh Hóa có thu hồi dự án của doanh nghiệp yếu kém này để giao cho một doanh nghiệp yếu kém hơn theo kiểu “bán bò tậu ễnh ương”?

Dự án hoành tráng

Ngày 22.2.2022, tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu (Cty Nghe nhìn Toàn Cầu) thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) đã tổ chức Lễ khởi công Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, máy xây dựng, với tổng mức đầu tư 6.900 tỉ đồng.

Lễ khởi công có sự chứng kiến của ông Lê Viết Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin tại lễ khởi công, để triển khai thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu đã chủ động kết nối với các đối tác tầm cỡ châu lục, tiếp cận và lựa chọn công nghệ, dây chuyền máy móc tiên tiến, hiện đại.

Theo thiết kế, công suất sản xuất, lắp ráp dự kiến đạt 6.000 xe/năm cho năm đầu tiên, khi đạt công suất 100% sản lượng dự kiến đạt 30.000 xe/năm. Công ty đặt mục tiêu sản xuất đa dạng gồm: Lắp ráp ôtô điện, sản xuất pin, lắp ráp các loại máy thi công. Thị trường tiêu thụ chủ yếu thuộc khối các quốc gia Đông Nam Á.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.900 tỉ đồng, giai đoạn I vốn đầu tư 1.993 tỉ đồng, gồm các gói san lấp và hạ tầng nhà xưởng. Sau khi hoàn thiện hai giai đoạn và đưa vào sản xuất, công ty phấn đấu đạt mục tiêu 17 sản phẩm chiến lược, doanh thu ước đạt 12.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 11.000 lao động địa phương với mức lương khởi điểm gần 6,1 triệu đồng/người/tháng, được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các quyền lợi khác của người lao động; đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 1.000 tỉ đồng/năm.

Thông tin hoành tráng ngày khởi công là thế nhưng đến nay, sau hơn 1 năm, dự án hầu như không có bước triển khai nào đáng kể ngoài việc lột gần hết phần mái tôn của các xưởng sản xuất xe do Công ty Vinaxuki để lại.
Lễ khởi công hoành tráng và thực trạng nhà máy sau hơn 1 năm.  Ảnh: Xuân Hùng
Lễ khởi công hoành tráng và thực trạng nhà máy sau hơn 1 năm. Ảnh: Xuân Hùng 

Nhiều điểm bất thường

Để tìm hiểu rõ hơn về năng lực của công ty đầu tư dự án nghìn tỉ này, phóng viên Báo Lao Động đã tìm đến địa chỉ trụ sở công ty được ghi trong các văn bản giao dịch với các cơ quan tỉnh Thanh Hóa là số 22, ngách 59, ngõ 147 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thực tế tại địa chỉ này, có ngôi nhà liền kề 3 tầng, phía ngoài gắn biển màu vàng tên Cty như trong các văn bản nói trên. Tuy nhiên, cửa đóng then cài và bên trong không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy đã từng có hoạt động của văn phòng công ty.

Liên hệ với chủ nhà được biết, thời điểm năm 2021 có gia đình đến thuê nhà ở. Hoạt động hàng ngày của họ là đẩy xe bán nước chè chén ra nơi cộng cộng bán, chưa bao giờ có hoạt động của công ty nào. Họ đã trả lại nhà khoảng tháng 10.2022.

Công ty Nghe nhìn toàn cầu được thành lập ngày 10.10.2019 địa chỉ đăng kí số nhà 22, ngách 59, ngõ 147 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội với vốn điều lệ chỉ 10 tỉ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Vũ Văn Hùng, sinh năm 1981. Đến năm 2023, công ty đã nhiều lần thay đổi thông tin chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh…

Phân tích báo cáo kiểm toán năm 2020 và 2021 của công ty này có nhiều bất thường. Năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chỉ có 892.591 đồng nhưng con số chi phí quản lí kinh doanh tới hơn 22,1 tỉ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm hơn 21,2 tỉ đồng (không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp).

Bất thường hơn, trong báo cáo tài chính năm 2021, dù kết quả sản xuất kinh doanh gần như không có gì với chỉ 72.015 đồng, nhưng con số chi phí quản lí kinh doanh lên tới 187,9 tỉ đồng dẫn tới lợi nhuận thuần âm hơn 187,8 tỉ đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0).

Hoạt động kinh doanh hầu như không có gì nhưng bỗng nhiên, số tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên bất thường. Theo đó, số tiền thu từ nhận góp vốn chủ sở hữu bất ngờ lên đến 490 tỉ đồng.

Liền sau đó là ghi nhận lưu chuyển tiền tệ từ thuần trong kỳ gần 480 tỉ đồng. Theo các chuyên gia tài chính, đây là hoạt động bất thường vì không ai bỗng dưng nộp vào số tiền lớn như vậy mà không vì mục đích sản xuất kinh doanh…

Với hàng loạt bất thường đó nhưng ngày 24.6.2021, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn kí Quyết định số 2194/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty Vinaxuki để cho Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cụm các nhà máy sản xuất ôtô.

Trả lời Báo Lao Động về việc vì sao không đánh giá năng lực tài chính và tính minh bạch của doanh nghiệp tiếp tục dự án nghìn tỉ để tránh giao dự án cho đơn vị không có khả năng, tránh tình trạng “bán bò tậu ễnh ương”, thu hồi dự án của đơn vị thua lỗ này giao cho đơn vị không có khả năng khác, Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là dự án tiếp tục thực hiện trên cơ sở trúng đấu giá tài sản kê biên và thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nên không thuộc trường hợp phải đánh giá năng lực tài chính.

Kì vọng về một cụm công nghiệp sản xuất ôtô lớn trên địa bàn, đóng góp hàng nghìn tỉ mỗi năm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương là kì vọng lớn của lãnh đạo và người dân Thanh Hóa. Vậy nhưng, nếu giao dự án cho đơn vị không có khả năng, lãng phí tài nguyên, ai là người chịu trách nhiệm?

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sai phạm tại dự án khu nhà hỗn hợp FLC Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) sau nhiều lần đổi tên, điều chỉnh quy hoạch đã được "hô biến" từ nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại thành nhà ở liền kề, biệt thự. Đi liền với sự biến hóa này là hàng loạt sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Chủ đầu tư chậm chuyển tiền giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Tiên Thanh

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 7.6, lãnh đạo huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp (KCN) Tiên Thanh mới chuyển cho địa phương số tiền 35 tỉ đồng trong tổng số hơn 320 tỉ đồng hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng.

Bụi mù mịt bên trong công ty có 3 người chết vì bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Những hình ảnh từ clip được quay tại dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An) cho thấy: Có lượng bụi rất lớn phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Châu Tiến là doanh nghiệp đã có 3 người chết, 5 người nguy kịch vì bụi phổi.

Dân đi ngược chiều bất chấp phân luồng tuyến đường trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Phớt lờ biển cấm lưu thông ngược chiều tại đường Yersin (Quận 1), nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm.

Mỹ nhân Việt cãi nhau như chợ vỡ trên truyền hình là chiêu trò đã cũ

Bình An |

Màn cãi vã tranh giành chỗ đứng ầm ĩ suốt những ngày qua giữa cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương và Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu là chiêu trò rất cũ của The Face.

Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Do mực nước hồ thời gian qua giảm mạnh, Công ty CP Thủy điện Thác Bà phải thực hiện điều chưa có tiền lệ là dừng 2/3 tổ máy phát điện. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, nếu mực nước tiếp tục giảm xuống dưới 45m (ngày 8.6 đạt 45,66m) thì toàn bộ các tổ máy có nguy cơ dừng hoạt động.

VĐV Nguyễn Thị Huyền: Lập gia đình, sinh con và quá trình trở lại điền kinh

NHÓM PV |

Quay trở lại tập luyện và thi đấu sau khi lập gia đình, vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc trên đường chạy điền kinh. Góc nhìn thể thao số 114 sẽ có cuộc trò chuyện về hành trình trở lại của Nguyễn Thị Huyền.

Nhiều sai phạm tại dự án khu nhà hỗn hợp FLC Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) sau nhiều lần đổi tên, điều chỉnh quy hoạch đã được "hô biến" từ nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại thành nhà ở liền kề, biệt thự. Đi liền với sự biến hóa này là hàng loạt sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Chủ đầu tư chậm chuyển tiền giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Tiên Thanh

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 7.6, lãnh đạo huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp (KCN) Tiên Thanh mới chuyển cho địa phương số tiền 35 tỉ đồng trong tổng số hơn 320 tỉ đồng hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng.