Ưu tiên dòng tiền cho các dự án dang dở

ANH HUY |

Đại diện một số chủ đầu tư bất động sản cho biết vấn đề về nguồn vốn, dòng tiền đang là khó khăn lớn nhất bởi đây không khác gì "nguồn ôxy", giúp họ đảm bảo duy trì hoạt động đầu tư kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu, ximăng, sắt thép...
Cần ưu tiên giải ngân vốn cho các dự án dang dở để không làm ngưng trệ, giúp dự án sớm hoàn thành theo dự kiến. Ảnh: BC
Cần ưu tiên giải ngân vốn cho các dự án dang dở để không làm ngưng trệ, giúp dự án sớm hoàn thành theo dự kiến. Ảnh: BC
Theo ông Đỗ Quý Duy - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Hải Phát, cả 4 dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản đều đang bị bóp nghẹt.

Về kênh tín dụng ngân hàng thông thường chiếm 60-70% dòng vốn của doanh nghiệp, nhưng hiện nay "room" tín dụng bị hạn chế, đa số doanh nghiệp rất khó tiếp cận, kể cả những ông lớn trong ngành bất động sản.

Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, Chủ tịch Tập đoàn Novaland ông Bùi Xuân Huy rất mong muốn Ngân hàng Nhà nước có sự nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể để cho khách hàng, những nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản cũng như những nhà đầu tư thứ cấp tiếp cận, sử dụng được nguồn vốn tín dụng.

Theo ông Huy, một trong những giải pháp hiện nay là tạo điều kiện cho những chủ đầu tư lớn, những dự án đã được thẩm định, được duyệt thì cần có sự cởi mở hơn trong việc tiếp cận tín dụng, giúp cho thị trường bất động sản ấm hơn.

TS Trần Du Lịch (Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia) cho rằng, trong dư địa hữu hạn, phải lựa chọn đối tượng để có sự hỗ trợ cần thiết, không để thị trường bị đứt gãy.

Nguồn lực ít thì phải dồn lực, phải có sự liên kết của hệ thống ngân hàng thương mại dưới sự chỉ huy của Ngân hàng Nhà nước để tập trung vào một số đối tượng cần “giải cứu”.

Đơn cử, theo ông Trần Du Lịch như thị trường bất động sản, các dự án đang làm dang dở, cần tiếp tục dòng tiền thì phải ưu tiên giải ngân để không làm ngưng trệ, giúp dự án sớm hoàn thành theo dự kiến. Ưu tiên cho các dự án bất động sản nhà ở, những khu công nghiệp và thương mại.

Bên cạnh chính sách chung, cần có những xử lý cá biệt. Kinh nghiệm từ các nước chỉ ra rằng, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế thì luôn luôn có lựa chọn, làm sao nuôi dưỡng được nguồn lực của doanh nghiệp, ngăn chặn sự ngưng trệ của thị trường.

Một số nước hiện cũng đã phải áp dụng những chính sách đặc thù với thị trường bất động sản, chỉ tập trung vào các dự án đang dang dở, nếu “bơm” thêm tiền có thể hoàn thành.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường phân hoá, dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm nào?

LÂM ANH |

Chỉ số VN-Index đã thủng mốc 1.000 điểm, áp lực bán từ phần lớn các nhóm ngành đã khiến thị trường chứng khoán không thể ngược dòng thành công. Theo nhận định, trong tuần này VN-Index sẽ có xuất hiện những phiên đan xen tăng giảm, thị trường kỳ vọng về một nhịp hồi ngắn hạn.

Chứng khoán 7.11: Cơ hội cho dòng tiền tích luỹ cổ phiếu tốt giá rẻ

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ có nhiều phân hóa mạnh mẽ khi một số ngành khó khăn có thể sẽ chuyển dịch dòng tiền sang các nhóm kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn. 

Khang Điền: Dòng tiền liên tục âm, nỗi lo thanh khoản với trái phiếu

Gia Miêu |

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Khang Điền thường xuyên duy trì dòng tiền kinh doanh thâm hụt với con số lên đến nghìn tỉ đồng, điều này khiến cho doanh nghiệp này phải tăng vay nợ từ ngân hàng và trái phiếu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Thị trường phân hoá, dòng tiền sẽ tập trung vào nhóm nào?

LÂM ANH |

Chỉ số VN-Index đã thủng mốc 1.000 điểm, áp lực bán từ phần lớn các nhóm ngành đã khiến thị trường chứng khoán không thể ngược dòng thành công. Theo nhận định, trong tuần này VN-Index sẽ có xuất hiện những phiên đan xen tăng giảm, thị trường kỳ vọng về một nhịp hồi ngắn hạn.

Chứng khoán 7.11: Cơ hội cho dòng tiền tích luỹ cổ phiếu tốt giá rẻ

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ có nhiều phân hóa mạnh mẽ khi một số ngành khó khăn có thể sẽ chuyển dịch dòng tiền sang các nhóm kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn. 

Khang Điền: Dòng tiền liên tục âm, nỗi lo thanh khoản với trái phiếu

Gia Miêu |

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Khang Điền thường xuyên duy trì dòng tiền kinh doanh thâm hụt với con số lên đến nghìn tỉ đồng, điều này khiến cho doanh nghiệp này phải tăng vay nợ từ ngân hàng và trái phiếu.