Tranh luận việc giữ 5% giá trị hợp đồng mua nhà

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thực tế nhiều khách hàng mua nhà cũng trây ỳ việc nộp 5% số tiền mua nhà cuối cùng, do chưa có nhu cầu sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ). Do vậy, cơ quan soạn thảo cần sửa đổi theo hướng bên bán chỉ được thu 95% giá trị hợp đồng của người mua và 5% cuối người mua nộp vào tài khoản phong toả của ngân hàng chỉ định.

Nhiều khách hàng trây ỳ nộp 5% giá trị hợp đồng cuối cùng để làm sổ đỏ

Chiều 23.6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản. Góp ý cho việc thanh toán mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai, ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, dự thảo luật quy định bên bán không được thu quá 95% hợp đồng nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Song, theo ông, điều này rất bất cập, vì theo luật Đất đai, người mua phải nộp 100% tiền thì văn phòng đăng ký đất đai mới tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ.

Theo đại biểu này, ở đây là câu chuyện “con gà, quả trứng”, vì thực tế nhiều khách hàng mua nhà cũng trây ỳ việc nộp 5% cuối cùng, do chưa có nhu cầu sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ).

Để đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các bên tham gia, ông Thành đề nghị, cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định này, thành bên bán chỉ được thu 95% giá trị hợp đồng của người mua và 5% cuối người mua nộp vào tài khoản phong toả của ngân hàng chỉ định.

Chủ đầu tư chỉ được nhận 5% này khi xuất trình được giấy chứng nhận đủ hồ sơ làm sổ đỏ cho người mua.

Ông Thành cũng đề nghị, rà soát, xem xét sửa đổi quy định đồng bộ giữa luật này với luật Đất đai.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên:
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên). Ảnh: Quốc hội

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Lâm Thành về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Trần Thị Vân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Ninh cho rằng, người mua đã nộp đến 95% giá trị nhà thì rất ít người trây ỳ đóng 5% để được cấp sổ đỏ.

Theo bà, thực tế việc chậm trễ thường do chủ đầu tư, vì lý do chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ pháp lý… Nếu yêu cầu người mua nhà nộp sớm 5% thì người mua gặp khó khăn, thiệt thòi.

Bà Vân đề nghị, quy định theo hướng bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất, tài sản sở hữu khác gắn liền với đất thì bên bán, bên thuê mua không được thu quá 90%. Người mua giữ lại 5% để đến khi làm hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận thì người mua mới phải nộp.

Bảo vệ quyền lợi của bên mua, bên thuê nhà

Trong khi đó, góp ý về dự thảo luật, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cần biết rõ năng lực tài chính của nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của bên mua, bên thuê nhà.

Đại biểu phản ánh, thời gian qua, không ít chủ đầu tư có vốn sở hữu thấp, chủ yếu là vốn ngân hàng, khi có sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả lớn cho người mua và ngân hàng.

Về điều kiện nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh, đại biểu Hoà cho rằng, cần quy định các công trình xây dựng trên đất có hình thức sử dụng đất được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì được phép bán, cho thuê, còn trả tiền cho thuê hàng năm thì chỉ được cho thuê, không được bán, để bảo vệ quyền lợi của người mua khi nhà nước thu hồi đất.

Về nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) cho rằng, cần cân nhắc cho phép chủ đầu tư nhận đặt cọc từ khách hàng và bổ sung quy định về giới hạn tối đa số tiền đặt cọc.

“Điều này nhằm tránh việc các chủ đầu tư lạm dụng hình thức đặt cọc nhằm huy động chiếm dụng vốn của khách hàng trong thời gian dự án chưa hoàn tất các điều kiện mở bán”, bà Trân cho biết.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương). Ảnh: Quốc hội

Đối với quy định về giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị, để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân, đề nghị tất cả các giao dịch bất động sản có ít nhất một bên là cá nhân tham gia thì bắt buộc phải công chứng.

Riêng các trường hợp giao dịch bất động sản giữa các tổ chức với nhau thì có quyền lựa chọn giao dịch thông qua công chứng hoặc sàn giao dịch bất động sản.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất

Tuyết Lan (T/H) |

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan đến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Gỡ khó cho việc cấp sổ hồng các dự án chung cư có sai phạm trong xây dựng

Bảo Chương |

UBND TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Mua nhà nhưng không được cấp sổ hồng vì sai phạm của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Vẫn còn nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố do vướng các sai phạm khiến các cơ quan nhà nước không có cơ sở ban hành thông báo kết quả kiểm tra, văn bản thẩm định đủ điều kiện, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án nhà ở được gỡ vướng, người mua được cấp sổ hồng

Thu Giang |

Đến nay, đã có 13 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng pháp lý, cho phép được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai cũng như cấp sổ hồng cho khách hàng.

Bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào chung kết AVC Challenge Cup 2023

MINH PHONG |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đối thủ Ấn Độ tại bán kết với tỉ số chung cuộc 3-0 để giành vé chơi trận chung kết giải AVC Challenge Cup 2023.

Diễn biến Revital Việt Nam nợ 1.155 tỉ đồng trái phiếu làm thủ tục giải thể

Quang Dân |

Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Revital Việt Nam (Revital Việt Nam) có dư nợ trái phiếu 1.155 tỉ đồng đang làm thủ tục giải thể nhận được sự quan tâm của dư luận.

Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ công dân ở Nga

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga.

Yêu người đàn ông đã có 2 con riêng và cái kết nghẹn ngào (Phần 2)

Nhóm PV |

Cô gái trong câu chuyện của chúng ta giống như cô tiên đi ra từ truyện cổ tích, chăm sóc hết mình cho 2 người con riêng của một người đàn ông. Liệu cô ứng xử thế nào với tình cảm của ông bố của 2 đứa trẻ. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất

Tuyết Lan (T/H) |

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan đến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Gỡ khó cho việc cấp sổ hồng các dự án chung cư có sai phạm trong xây dựng

Bảo Chương |

UBND TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Mua nhà nhưng không được cấp sổ hồng vì sai phạm của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Vẫn còn nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố do vướng các sai phạm khiến các cơ quan nhà nước không có cơ sở ban hành thông báo kết quả kiểm tra, văn bản thẩm định đủ điều kiện, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án nhà ở được gỡ vướng, người mua được cấp sổ hồng

Thu Giang |

Đến nay, đã có 13 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng pháp lý, cho phép được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai cũng như cấp sổ hồng cho khách hàng.