Thị trường nhà phố riêng lẻ cuối năm liệu có biến động

ANH HUY |

Phân khúc nhà phố riêng lẻ vốn là sản phẩm đặc thù của thị trường bất động sản, biến động không theo chu kì. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chịu sự ảnh hưởng lớn khi kinh tế, thị trường biến động thì phân khúc này đang có xu hướng giảm.

1 năm trôi qua sau thời điểm thị trường bất động sản suy giảm sâu, đến nay dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Ghi nhận thực tế của PV Lao Động cho thấy, trong nỗ lực vượt thách thức, các chủ đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào chính sách dành cho khách hàng và người làm môi giới.

Để đẩy mạnh chương trình gom đặt chỗ (booking), gom khách hàng, nhiều chủ đầu tư đã giảm số tiền nhận giữ chỗ có hoàn lại, nhằm thu hút sự quan tâm và tạo thuận lợi cho khách hàng mua sản phẩm của các dự án.

Báo cáo thị trường của Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services mới đây cho thấy, tâm lý của khách hàng đã được cải thiện.

Phân khúc căn hộ vẫn là loại hình bất động sản được ưu tiên lựa chọn tại các đô thị lớn, với 62% người được hỏi lựa chọn; trong khi đó nhà phố riêng lẻ đạt con số 31%.

Theo TS Phạm Anh Khôi - Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services, tỉ lệ tìm kiếm bất động sản của khách hàng gia tăng, đặc biệt là phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.

Có hơn 8 năm trong lĩnh vực đầu tư và môi giới nhà phố, nhà riêng lẻ tại Hà Nội, chị Phạm Tuyết Mai (39 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận định, từ đầu năm 2023, nhà phố riêng lẻ có sự phục hồi nhẹ do nhu cầu thực tăng trở lại. Cùng với đó, tâm lý đợi bất động sản xuống giá thêm mới mua vào cũng đã giảm hẳn kể từ quý III/2023.

Theo chị Mai, phân khúc nhà phố riêng lẻ vốn là sản phẩm đặc thù của thị trường bất động sản, biến động không theo chu kì nhất định nào.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chịu sự ảnh hưởng lớn khi kinh tế, thị trường biến động thì phân khúc này đang có xu hướng giảm.

“Do sức cầu chưa phục hồi rõ nét nên sau thời gian chờ bán được giá tốt (giá rao - để trả giá) thì giá phân khúc này đã hạ về giá thị trường, hoặc một số nhà đầu tư cắt lời để bán nhanh thời điểm gần Tết”, môi giới này chia sẻ.

Tìm hiểu của PV cho thấy, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhà ở riêng lẻ diện tích khoảng 50 - 60 m2 cao 5 - 6 tầng và đầy đủ nội thất đang được rao bán khoảng 220 - 230 triệu đồng/m2, rẻ hơn khoảng 15 - 20 triệu đồng/m2 so với cách đây 3 - 4 tháng. Nhà cùng diện tích tại quận Thanh Xuân được rao bán với giá 160 - 210 triệu đồng/m2, tuỳ vị trí.

Trong khi đó, tại quận Đống Đa, giá nhà ở riêng lẻ diện tích trên dưới 40 m2 trong ngõ khoảng 100 triệu đồng/m2. Còn nhà mặt ngõ ô tô đi lại được và hợp lý để kinh doanh, cho thuê mặt bằng vẫn có giá trên 20 tỉ đồng cho diện tích 60 m2 (tương đương trên 400 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, mức giá này đã rẻ hơn so với thời điểm "sốt" nhà phố trước đây.

Theo một số chuyên gia, thời điểm cận Tết nhà phố, nhà ở riêng lẻ dự kiến sẽ có bứt tốc. Bởi lẽ, cận Tết thường là thời điểm sức mua nhà phố tăng đột biến phục vụ nhu cầu mua nhà đón Tết luôn.

“Hiện thị trường xuất hiện các sản phẩm người bán cắt lời hoặc bán đúng giá, thậm chí thấp hơn giá thị trường. Vì thế, quý IV/2023 đang là thời điểm mua tốt hơn bán .

Số lượng giao dịch từ nhà phố đã tăng nhẹ so với đầu năm nhưng hiện các nhà đầu tư lẫn người mua ở thực vẫn cẩn trọng”, chuyên gia bất động sản Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội nói.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Loạt mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống dù giảm mạnh giá thuê

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội những tháng vừa qua vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển, giảm mạnh giá thuê.

Diễn biến trái ngược ở thị trường nhà phố cho thuê tại Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nghịch lý đang xảy ra khi phân khúc nhà cho thuê để ở diễn biến sôi động trong khi nhà cho thuê để kinh doanh tại Hà Nội có xu hướng trả lại hàng loạt.

Mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống hàng loạt, vắng vẻ chưa từng thấy

Thu Giang |

Giá thuê nhiều mặt bằng nhà phố ở tại Hà Nội gần đây liên tục tăng mạnh khiến hàng loạt mặt bằng kinh doanh liên tục bị bỏ trống, vắng bóng người thuê.

Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết

Tân Văn |

Lạng Sơn - Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, khiến 5 người chết, 10 người bị thương vào ngày 31.10 vừa qua.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, người dân chạy lụt trong đêm

HƯNG THƠ |

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) được sơ tán trong đêm.

Thị trường chứng khoán đã xác nhận đáy trung hạn

Gia Miêu |

Đà điều chỉnh của thị trường chứng khoán đã có tín hiệu suy giảm và vùng hỗ trợ ngắn quanh khu vực 1.100 điểm đang khá tích cực.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Loạt mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống dù giảm mạnh giá thuê

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội những tháng vừa qua vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển, giảm mạnh giá thuê.

Diễn biến trái ngược ở thị trường nhà phố cho thuê tại Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nghịch lý đang xảy ra khi phân khúc nhà cho thuê để ở diễn biến sôi động trong khi nhà cho thuê để kinh doanh tại Hà Nội có xu hướng trả lại hàng loạt.

Mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống hàng loạt, vắng vẻ chưa từng thấy

Thu Giang |

Giá thuê nhiều mặt bằng nhà phố ở tại Hà Nội gần đây liên tục tăng mạnh khiến hàng loạt mặt bằng kinh doanh liên tục bị bỏ trống, vắng bóng người thuê.