Cơn lốc trả mặt bằng tiền tỉ ở phố cổ Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Dù kinh tế đang dần khởi sắc thế nhưng nhiều mặt bằng trên phố cổ Hà Nội vẫn bỏ trống hàng loạt, vắng bóng khách thuê, khiến không ít chủ nhà bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 22.6, chị Oanh (sinh sống trên phố Hàng Bông, Hà Nội) chia sẻ, dù treo biển cho thuê trên phố, chào mời đủ kiểu nhưng đã mấy tháng nay mặt bằng kinh doanh vẫn không có khách thuê.

Từng là nguồn thu nhập chính của gia đình thế nhưng cửa hàng tầng 1 rộng 90m2 (giá thuê 110 triệu đồng/tháng) lâu nay bỏ trống khiến gia đình chị bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chị Oanh chia sẻ thêm, câu chuyện nhiều khách thuê trên phố đồng loạt trả mặt bằng khi thu không đủ chi đã diễn ra trong vài tháng nay. Theo chị Oanh, đáng buồn nhất là những nhãn hàng, thương hiệu vừa bỏ tiền thuê mặt bằng, sửa sang nội thất tại đây, tiêu tốn cả trăm triệu đồng nhưng chỉ hoạt động được 1 - 2 tháng đầu năm 2023 cũng phải thoái lui và ôm một cục nợ lớn.

Tìm hiểu của PV Lao Động cho thấy, do không gánh nổi tiền thuê mặt bằng đắt đỏ ở phố cổ Hà Nội, nhiều cửa hàng, thương hiệu tại đây đang phải tìm cách sang nhượng gấp để lấy lại tiền đặt cọc theo hợp đồng nhằm dịch chuyển cửa hàng sang tuyến phố khác có giá thuê hợp lý hơn.

A
Một cửa hàng trên phố Hàng Bông chấp nhận bán lỗ 50 - 70% hàng hóa để trả mặt bằng, vớt vát vốn. Ảnh: Thu Giang

"Cứ đi dọc theo tuyến phố Hàng Bông, Cầu Gỗ, Tràng Tiền... thì biết. Sầm uất, đông đúc là thế nhưng gần như chỉ có người bán, không có người mua. Họ mà buôn bán, làm ăn được thì đã không phải đóng cửa, trả lại mặt bằng hàng loạt rồi" - ông Nguyễn Đức Lâm (SN 1965, thợ sửa khoá xe trên phố Hàng Bông) cho hay.

Ngay cả những người kinh doanh tự do như ông Lâm tuy không gặp áp lực phải chi trả tiền thuê mặt bằng hàng tháng nhưng do lượng khách ngày càng ít nhu cầu, ban đêm ông Lâm cũng phải cất đồ nghề, tìm thêm các công việc khác để có thu nhập, duy trì cuộc sống.

A
Những mặt bằng nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội đang rất kén khách thuê vì giá thuê cao. Ảnh: Thu Giang

Treo biển cho thuê một căn nhà 3 tầng trên phố Mã Mây (Hà Nội), chị Nguyệt (chủ nhà có số điện thoại 0866034xxx) cho biết, giá thuê hiện tại của mặt bằng này là 90 triệu đồng/tháng, đã giảm mạnh so với hồi đầu năm.

Do khách vừa chuyển đi nên nếu có nhu cầu thuê ngay thì chị Nguyệt có thể cân nhắc giảm bớt chi phí trong tháng đầu tiên, cho phép khách thuê đặt cọc tiền 1 tháng thay vì 3 tháng như trước kia để giảm áp lực tài chính.

Trao đổi với Lao Động, anh Trần Hoàng (nhân viên phòng môi giới bất động sản Thành Đạt, Hà Nội) chia sẻ, những mặt bằng nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội đang rất kén khách thuê vì giá thuê rất cao, trong khi tình hình kinh doanh chưa ổn định nên nhiều nhà đầu tư sẽ không dám mạo hiểm.

Thế nhưng theo anh Trần Hoàng, đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn lựa chọn mặt bằng kinh doanh nằm ở vị trí đắc địa  mở các showroom, gian hàng trưng bày mẫu sản phẩm.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Đồng loạt trả mặt bằng phố lớn vì giá thuê quá sức chịu đựng

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố Hà Nội đang bỏ trống hàng loạt khi có không ít nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn, không còn đủ tài chính để thuê mặt bằng, đóng tiền cọc thuê nhà.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Mặt bằng phố cổ Hà Nội - thời hoàng kim đã qua

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng gần đây đã đồng loạt trả lại mặt bằng kinh doanh phố cổ Hà Nội có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu đồng/tháng.

Kiến trúc Pháp còn sót lại trong vườn quốc gia Ba Vì

Phương Anh |

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét kiến trúc cổ thời Pháp còn sót lại là điểm nhấn ở Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bắt khẩn cấp một cán bộ Quản lý thị trường ở Thái Bình nhận hối lộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phối hợp bắt giữ khẩn cấp một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình) về hành vi nhận hối lộ.

Tai nạn ở cao tốc Cam Lâm - Nha Trang làm 2 người chết, nhiều người bị thương

Hữu Long |

Đến 9h sáng 24.6, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Toàn cảnh cây cầu 540 tỉ nối 2 tỉnh "anh em" trước ngày khánh thành

Tô Công |

Phú Thọ - Sau nhiều tháng thi công, cây cầu Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào đầu tháng 7.2023.

Cổ phiếu bất động sản tạo sóng không phải vì kinh doanh hiệu quả

Gia Miêu |

Cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng và được cảnh báo nhiều rủi ro điều chỉnh khi thị trường bất động sản cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần có thời gian và có thêm các giải pháp để phục hồi.

Đồng loạt trả mặt bằng phố lớn vì giá thuê quá sức chịu đựng

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố Hà Nội đang bỏ trống hàng loạt khi có không ít nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn, không còn đủ tài chính để thuê mặt bằng, đóng tiền cọc thuê nhà.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Mặt bằng phố cổ Hà Nội - thời hoàng kim đã qua

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng gần đây đã đồng loạt trả lại mặt bằng kinh doanh phố cổ Hà Nội có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu đồng/tháng.