Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, tổng kế hoạch vốn đầu công năm 2023 tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2023 là 3.590 tỉ đồng; nguồn vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 390 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 10.2023, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, 10 tháng đầu năm 2023, có nhiều đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Cư Jút, Krông Nô...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có nhiều nguyên nhân, nhiều dự án triển khai còn chậm tiến độ. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 70% như huyện Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Trường Cao đẳng cộng đồng…

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

60 ngày đêm giải ngân đầu tư công ở TPHCM, làm không tốt sẽ bị kỉ luật

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, UBND TPHCM vừa phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.

Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng dự án

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc, các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư năm 2023.

Đắk Nông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu giải ngân 95% số vốn đầu tư. Thế nhưng, đến cuối tháng 10.2023, toàn tỉnh mới thực hiện đạt 38,5% kế hoạch. Trong bối cảnh này Đắk Nông đang phải chạy đua với thời gian mới bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

Tuyển Việt Nam thích nghi với mặt cỏ nhân tạo

MINH PHONG |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial lúc 18h, ngày 16.11 . Đây là thử thách với các học trò của huấn luyện viên Troussier, dù cho một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở mặt cỏ nhân tạo tại các giải đấu khu vực.

Chứng khoán hướng đến vùng điểm kỳ vọng 1.150 điểm

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán cải thiện chính là yếu tố tích cực trong giai đoạn hiện tại. VN-Index sẽ có cơ hội mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn và hướng lên vùng đích kỳ vọng.

Từ chối lương 4 triệu đồng/tháng, tân sinh viên chật vật tìm việc làm thêm

Trà My |

Với mong muốn có thêm thu nhập, nhiều sinh viên đang phải loay hoay đi tìm việc làm thêm.

Văn Cao vẽ ít nhưng tranh rất mới, rất trẻ

HUYỀN CHI |

Văn Cao thành công nhất với âm nhạc nhưng ông cũng để lại cho đời nhiều tác phẩm hội họa giá trị.

Khó dự đoán diễn tiến áp thấp nhiệt đới gần Philippines

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực giám sát của Philippines suy yếu thành áp thấp, nhưng vẫn có khả năng mạnh lên trong những ngày tới.

60 ngày đêm giải ngân đầu tư công ở TPHCM, làm không tốt sẽ bị kỉ luật

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, UBND TPHCM vừa phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.

Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng dự án

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc, các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư năm 2023.

Đắk Nông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu giải ngân 95% số vốn đầu tư. Thế nhưng, đến cuối tháng 10.2023, toàn tỉnh mới thực hiện đạt 38,5% kế hoạch. Trong bối cảnh này Đắk Nông đang phải chạy đua với thời gian mới bảo đảm hoàn thành kế hoạch.