Mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống hàng loạt, vắng vẻ chưa từng thấy

Thu Giang |

Giá thuê nhiều mặt bằng nhà phố ở tại Hà Nội gần đây liên tục tăng mạnh khiến hàng loạt mặt bằng kinh doanh liên tục bị bỏ trống, vắng bóng người thuê.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, giá thuê vẫn liên tục tăng cao là một yếu tố khiến nhiều mặt bằng trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội liên tục bị bỏ trống. Nhiều nhãn hàng, thương hiệu buộc phải dịch chuyển mặt bằng kinh doanh vào trong ngõ, ra ngoại thành để cân đối chi phí.

A
Mặt bằng Hà Nội bỏ trống hàng loạt, chủ nhà nói vắng vẻ chưa từng thấy. Ảnh: Thu Giang

Ông Trần Văn Kiên (cho thuê nhà trên phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ông rất bất ngờ khi nhiều tháng nay dù gia đình đã treo biển nhưng vẫn không có khách hỏi thuê.

Đáng chú ý, không chỉ riêng gia đình nhà ông Kiên, hàng loạt mặt bằng kinh doanh trên tuyến phố gần đây cũng đóng cửa, vắng bóng khách thuê, chỉ còn một vài cửa hàng có nguồn vốn kinh doanh lớn bám trụ lại được.

A
Vắng khách thuê, nhiều chủ nhà thông báo sẽ hỗ trợ khách hàng có tài chính hạn hẹp thuê theo tầng. Ảnh: Thu Giang 

"Giá thuê mặt bằng kinh doanh tại đây đang dao động từ 25 - 50 triệu đồng/tuỳ vị trí, diện tích mặt bằng. Trước dịch COVID-19 hoạt động buôn bán, kinh doanh tại đây rất sầm uất nhưng gần đây thì vắng vẻ không tưởng tượng được" - ông Kiên nói.

Tương tự, cho thuê mặt bằng nhà phố quận Thanh Xuân, diện tích khoảng 100m2/sàn, nhà 3 tầng, anh Hoàng Văn Trung (cho thuê nhà trên đường Nguyễn Trãi) chia sẻ, nếu khách không đủ tài chính, chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ khách hàng có thiện chí thuê theo tầng.

 
Loạt mặt bằng trên các tuyến phố Hà Nội liên tục đóng cửa, bỏ trống cả tháng nay. Ảnh: Thu Giang

Anh Trung chia sẻ, nếu khách thuê 3 tầng, mức giá sẽ dao động 65 triệu đồng/tháng. Còn nếu thuê theo tầng, mức giá sẽ là 25 triệu đồng/tháng. Mặt bằng này thích hợp làm văn phòng, trụ sở công ty, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, showroom...

Trong báo cáo về thị trường quý I/2023 của CBRE, đơn vị này ghi nhận sự trở lại của các giao dịch thu hẹp mặt bằng thuê và việc lại trả mặt bằng với quy mô lớn cũng tăng lên, đặc biệt từ nhiều chủ đầu tư, hộ kinh doanh gặp khó khăn về tài chính.

A
Giá thuê mặt bằng tăng cao, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khách mua. Ảnh: Thu Giang

Bà Trang Bùi - CEO Cushman & Wakefield - cũng nhận xét, lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19, số doanh nghiệp đóng cửa trong quý I/2023 đã nhiều hơn số doanh nghiệp mới và tái hoạt động.

Theo đó, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong quý I/2023 đạt 56.946 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018 - 2022 (45.494 doanh nghiệp), diễn biến này đang tạo thêm áp lực lớn cho thị trường mặt bằng cho thuê.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Mặt bằng phố cổ Hà Nội - thời hoàng kim đã qua

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng gần đây đã đồng loạt trả lại mặt bằng kinh doanh phố cổ Hà Nội có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Nở rộ mặt bằng kinh doanh siêu mỏng, siêu méo

Thu Giang |

Mặc dù những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dạng kỳ dị, thế nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn tận dụng phần diện tích ít ỏi này để làm địa điểm buôn bán, kinh doanh.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Mặt bằng phố cổ Hà Nội - thời hoàng kim đã qua

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng gần đây đã đồng loạt trả lại mặt bằng kinh doanh phố cổ Hà Nội có giá thuê đắt đỏ hàng trăm triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Nở rộ mặt bằng kinh doanh siêu mỏng, siêu méo

Thu Giang |

Mặc dù những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dạng kỳ dị, thế nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn tận dụng phần diện tích ít ỏi này để làm địa điểm buôn bán, kinh doanh.