Thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực, hiếm còn nhà đầu tư cắt lỗ

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản có những yếu tố tích cực, nhiều nhà đầu tư không còn ồ ạt cắt lỗ như trước đây. Phần đông nhà đầu tư đều lựa chọn tiếp tục cầm cự để chờ tăng giá, thị trường sôi động trở lại.

Bước sang đầu quý IV/2023, những tháo gỡ về chính sách đã giúp thị trường bất động sản bắt đầu có những kết quả khả quan. Thị trường dần xuất hiện những tín hiệu tích cực, ít còn tình trạng cắt lỗ bất động sản mà chờ thị trường hồi phục và sôi động trở lại để thanh khoản sản phẩm.

Đầu năm 2023, anh Nguyễn Đức Công (Phủ Lý, Hà Nam) rao bán lô đất thổ cư ở Hà Nam đã có công trình nhà cấp 4 có thể đưa vào sử dụng ngay. Anh Công đã cắm biển quảng cáo ngay tại lô đất và gửi thông tin để công ty môi giới rao bán với mong muốn nhanh chóng cắt lỗ. Tuy nhiên, đến tháng 5.2023, anh vẫn không bán được đất.

Sau nhiều lần rao bán không thành, cộng thêm việc thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực, anh Công đã quyết định tạm dừng rao bán đất.

"Hiện nay, thị trường bất động sản không còn tình trạng giảm giá sâu nên tôi quyết định giữ đất, chờ thị trường có giá tốt mới bán. Đất mặt đường có vị trí đẹp mà giờ bán bị lỗ hàng trăm triệu đồng” - anh Công cho hay.

Theo anh Nguyễn Thành Văn - môi giới nhà đất ở Hà Nam, nhiều khách hàng trước đây ký gửi nhờ anh rao bán hộ đất để cắt lỗ nay tạm dừng chờ tín hiệu của thị trường bất động sản.

“Thực tế, đa số thông tin rao bán cắt lỗ, giảm sâu là chiêu trò của môi giới không chuyên. Nhà đầu tư chỉ cần đến trực tiếp hỏi giá là biết ngay, giá cắt lỗ mà môi giới quảng cáo vẫn ngang ngửa với giá trên thị trường, không có chuyện giảm sâu” - anh Văn cho hay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - nói rằng, những phân khúc bất động sản có giá trị ở thực và đem lại dòng tiền ổn định sẽ không giảm giá nhiều bởi nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng cao. Đặc biệt như phân khúc chung cư ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM giá chỉ đi ngang, khó có chuyện giảm giá.

“Hiện nay, thanh khoản thị trường bất động sản vẫn còn khá “èo uột” nhưng giá chỉ đi ngang hoặc giảm ít chứ không giảm sâu. Nhà đầu tư có đất hiện nay nếu không quá “chật vật” về tài chính hoặc bị sức ép trả lãi sẽ không bán bất động sản để cắt lỗ. Những trường hợp rao bán cắt lỗ hiện nay chủ yếu là chiêu trò của môi giới hoặc chủ đất để thu hút nhà đầu tư” - ông Điệp nói.

Theo ông Điệp, nhà đầu tư có nên “xuống tiền” vào thời điểm này hay không ngoài yếu tố thị trường còn phụ thuộc vào nguồn tài chính của mỗi người. Nếu nhà đầu tư đang có dòng tiền ổn định, không cần vay nợ hoặc vay ít thì đây là cơ hội để chọn lựa sản phẩm bất động sản có tính thanh khoản tốt để phục vụ nhu cầu thực hoặc chờ thị trường phục hồi giá tốt để bán.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia dự báo 3 kịch bản thị trường bất động sản quý cuối năm

ANH HUY |

Các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái, và hiện nay thị trường gần như đã chạm đáy. Thời điểm quý 4/2023, thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên, đồng thời đưa ra 3 kịch bản cho thị trường cuối năm.

Cách doanh nghiệp bất động sản thực hiện ESG toàn diện

Xuyên Đông |

Không chỉ là tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản, Gamuda Land còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện ESG (Enviromental – Social – Gorvernance) với cam kết cụ thể và bài bản. Doanh nghiệp đã và đang cho thấy sự tích cực trong việc thực hành các tiêu chí E-S-G bằng một loạt các hoạt động hướng đến sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Bất động sản "đóng băng" khiến thu ngân sách Nhà nước của Đắk Lắk giảm sâu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thị trường bất động sản "đóng băng" từ đầu năm 2023 đến nay là một trong những nguyên nhân khiến tổng thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk giảm sâu so với cùng kỳ đầu năm 2022.

Nhiều sinh viên bức xúc khi học phí đại học bất ngờ tăng cao

Vân Mi |

Nhiều sinh viên hoảng hốt và bức xúc khi nhận được thông báo tăng học phí đại học.

Công an TPHCM gửi giấy mời làm việc với Ngọc Trinh sau clip thả 2 tay lái môtô

ĐÔNG DU - CHÂN PHÚC |

Ngày 9.10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời làm việc với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, tức người mẫu Ngọc Trinh) sau clip lái môtô buông 2 tay. Tuy nhiên, hiện tại, người này vẫn chưa đến cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Đoàn thanh tra Sở GTVT TPHCM kiểm tra nhà xe Thành Bưởi

Anh Tú |

Sáng ngày 9.10, Đoàn thanh tra thuộc Sở GTVT TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi nằm tại số 266 - 272 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5 về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải do liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai vào rạng sáng 30.9, làm 5 người tử vong.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cấp phép lao động nước ngoài trái quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Chuyên gia dự báo 3 kịch bản thị trường bất động sản quý cuối năm

ANH HUY |

Các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái, và hiện nay thị trường gần như đã chạm đáy. Thời điểm quý 4/2023, thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên, đồng thời đưa ra 3 kịch bản cho thị trường cuối năm.

Cách doanh nghiệp bất động sản thực hiện ESG toàn diện

Xuyên Đông |

Không chỉ là tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản, Gamuda Land còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện ESG (Enviromental – Social – Gorvernance) với cam kết cụ thể và bài bản. Doanh nghiệp đã và đang cho thấy sự tích cực trong việc thực hành các tiêu chí E-S-G bằng một loạt các hoạt động hướng đến sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Bất động sản "đóng băng" khiến thu ngân sách Nhà nước của Đắk Lắk giảm sâu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thị trường bất động sản "đóng băng" từ đầu năm 2023 đến nay là một trong những nguyên nhân khiến tổng thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk giảm sâu so với cùng kỳ đầu năm 2022.