Công an TPHCM gửi giấy mời làm việc với Ngọc Trinh sau clip thả 2 tay lái môtô

ĐÔNG DU - CHÂN PHÚC |

Ngày 9.10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời làm việc với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, tức người mẫu Ngọc Trinh) sau clip lái môtô buông 2 tay. Tuy nhiên, hiện tại, người này vẫn chưa đến cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Cụ thể, liên quan đến clip một người phụ nữ lái xe môtô phân khối lớn buông thả 2 tay, tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM), ngày 9.10, Công an TP Thủ Đức đã gửi giấy mời làm việc đối với người mẫu Ngọc Trinh.

Theo cơ quan chức năng, hành vi lái xe buông thả 2 tay không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, an ninh trật tự, giới trẻ có thể học đòi theo khi thấy clip trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ sau khi gửi giấy mời, tới hiện tại, người mẫu Ngọc Trinh vẫn chưa đến cơ quan chức năng làm việc.

Trước đó, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe môtô phân khối lớn lưu thông trên đường.

Clip này được đăng tải vào ngày 24.9, trên kênh Tiktok của người mẫu Ngọc Trinh. Điều đáng nói là trong clip, người phụ nữ này có nhiều pha lái môtô thả 2 tay, để 2 chân sang một bên, quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng 1 tay… gây xôn xao dư luận.

Đã có nhiều bình luận tranh cãi xoay quanh việc này. Theo đó, đa phần người dùng mạng xã hội cho rằng, clip lái xe môtô phân khối lớn như kể trên là hết sức nguy hiểm và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Nhiều người đặt nghi vấn người phụ nữ trong clip này là người mẫu Ngọc Trinh. Bởi, trên trang cá nhân của nữ người mẫu cũng đăng nhiều đoạn clip “biểu diễn” xe môtô. Trong đó, một số clip, hình ảnh hậu trường cho thấy, người đẹp này đã bị thương sau những màn trổ tài lái xe môtô phân khối lớn.

Trong ngày 8.10, tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh tiếp tục đăng thêm đoạn clip “biểu diễn” bằng cách nằm lái xe môtô ở trong khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TPHCM.

Sau đó, phía Công an TP Thủ Đức (TPHCM) xác nhận, đang điều tra, xác minh clip người phụ nữ lái xe môtô phân khối lớn, thả 2 tay trên đường phố tại TP Thủ Đức.

UBND phường Thủ Thiêm cũng cho hay, đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo các lực lượng của phường phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức xác minh danh tính và mời người phụ nữ trên lên làm việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn đường trong đoạn clip nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý và chưa bàn giao cho Nhà nước.

Phóng viên Lao Động liên hệ với luật sư Trần Minh, Văn phòng luật L&P ở TPHCM. Ông Trần Minh cho biết, đầu tiên cơ quan chức năng cần xác minh danh tính của cô gái trong clip, mời lên làm việc để làm rõ người phụ nữ này là ai (có phải chính xác là người mẫu Ngọc Trinh hay không) và xem xét thêm người này đã có giấy phép lái xe (GPLX) phù hợp với loại xe đã điều khiển hay chưa?

Luật sư Trần Minh cho biết thêm, theo quy định tại điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe môtô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên phải có GPLX hạng A2.

Nếu người điều khiển xe môtô có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển thì người phụ nữ này có thể bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng theo quy định.

Bên cạnh đó, luật sư Trần Minh cho rằng, việc người phụ nữ trong clip lái xe môtô buông hai tay khi đang điều khiển xe là hành vi vi phạm pháp luật.

Ông cho biết thêm, theo Khoản 8, Điều 6, Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021), người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Luật sư Trần Minh khẳng định, mặc dù các khu dân cư, khu đô thị đang trong thời gian hình thành và chưa bàn giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý nhưng khi đã đưa vào lưu thông thì người tham gia giao thông cũng phải tuân thủ Luật Giao thông.

Do đó, việc người phụ nữ trong clip lái xe môtô, thả cả hai tay trên đoạn đường này vẫn vi phạm Luật Giao thông.

ĐÔNG DU - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Trinh - Minh Hằng phủ nhận bất hoà sau Chị chị em em 2

ĐÔNG DU |

Sau khi "Chị chị em em 2" ra mắt, Minh Hằng - Ngọc Trinh khoe bộ ảnh năm mới, phủ nhận tin đồn cả hai bất hoà.

Phim Tết Chị chị em em 2: Ngọc Trinh, Minh Hằng hoá kẻ thù, hãm hại nhau

ĐÔNG DU |

"Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh, Minh Hằng khai thác câu chuyện về cặp chị em nuôi Ba Trà - Tư Nhị. Trong đó, những phân cảnh đầu tiên, có thể thấy cả hai đối đầu gay gắt.

Dịp Tết Nguyên đán: Phim Trấn Thành, Ngọc Trinh đối đầu loạt bom tấn ngoại

ĐÔNG DU |

Không chỉ cạnh tranh với những tác phẩm trong nước mà dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều phim Việt còn đối đầu với các bom tấn ngoại.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Nếu vận dụng yếu tố đặc thù, TPHCM chưa phải sáp nhập 6 quận

MINH QUÂN |

TPHCM - Nếu căn cứ vào diện tích và dân số thì TPHCM phải sáp nhập 6 quận và 142 phường, xã trong giai đoạn 2023 - 2025. Tuy nhiên, TPHCM sẽ vận dụng yếu tố đặc thù để chưa phải sáp nhập các quận mà chỉ sáp nhập 71 phường, xã.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Mưa lớn, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ.

Chính thức xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 10.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Ngọc Trinh - Minh Hằng phủ nhận bất hoà sau Chị chị em em 2

ĐÔNG DU |

Sau khi "Chị chị em em 2" ra mắt, Minh Hằng - Ngọc Trinh khoe bộ ảnh năm mới, phủ nhận tin đồn cả hai bất hoà.

Phim Tết Chị chị em em 2: Ngọc Trinh, Minh Hằng hoá kẻ thù, hãm hại nhau

ĐÔNG DU |

"Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh, Minh Hằng khai thác câu chuyện về cặp chị em nuôi Ba Trà - Tư Nhị. Trong đó, những phân cảnh đầu tiên, có thể thấy cả hai đối đầu gay gắt.

Dịp Tết Nguyên đán: Phim Trấn Thành, Ngọc Trinh đối đầu loạt bom tấn ngoại

ĐÔNG DU |

Không chỉ cạnh tranh với những tác phẩm trong nước mà dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều phim Việt còn đối đầu với các bom tấn ngoại.