Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản cần giải pháp cụ thể

Gia Miêu |

Hàng trăm dự án bất động sản tại TPHCM vẫn nằm “bất động” nhiều năm nay vì những vướng mắc liên quan đến pháp lý chưa được tháo gỡ.

Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có 116 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bị vướng thủ tục pháp lý do nhiều nguyên nhân, nhiều dự án đã kéo dài từ nhiều năm qua. Đơn cử hơn 10 năm qua, Dự án Chung cư nhà ở xã hội Nam Lý tại số 91A - Đỗ Xuân Hợp (TP. Thủ Đức) của Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền cũng chưa thể triển khai được chỉ vì còn thiếu thủ tục giao đất.

Trong khi đó, với Dự án Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên (giai đoạn II) của Công ty Lê Thành, theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây TPHCM, vị trí khu đất thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, đến nay, Dự án chưa được điều chỉnh quy hoạch cục bộ, vì Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời là, theo Luật Đầu tư mới, chỉ khi dự án phù hợp quy hoạch mới trình UBND Thành phố chấp thuận đầu tư.

Đó là hai trong số hàng trăm dự án vẫn đang "đắp chiếu" mỗi ngày, lãng phí đất đai và mỗi dự án đều có mỗi câu chuyện trớ trêu riêng về việc vấp phải rào cản pháp lý. Hàng chục cuộc họp với các lãnh đạo thành phố để lắng nghe tìm phương án giải quyết nhưng rồi mọi việc vẫn rất chậm dù các cuộc họp với đầy đủ ban, ngành, không giải quyết được vướng mắc cho bất cứ dự án nào.  

Cần sớm tháo gỡ những nút thắt về pháp lý cho dự án bất động sản. Ảnh: Anh Dũng
Cần sớm tháo gỡ những nút thắt về pháp lý cho dự án bất động sản. Ảnh: Anh Dũng

Trước thực trạng này, Hiệp hội Bất động sản TPHCM đã kiến nghị phân nhóm, tiến độ giải quyết các vướng mắc dự án. Và theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM thì các đơn vị sở, ngành liên quan khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các chỉ đạo của UBND TPHCM liên quan đến các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản đến thời điểm hiện nay. Trong đó, tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Cụ thể, đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM hoặc bộ, ngành Trung ương thì khẩn trương tham mưu UBND TPHCM hướng giải quyết. Đồng thời, có kế hoạch, thường xuyên trao đổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc liên quan đến Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán, giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi, đôn đốc và cập nhật tiến độ cho Hiệp hội Bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc liên quan đến thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư (nhóm dự án mới): Giao Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM giải quyết các vướng mắc hiện nay. Thực hiện trong tháng 2-2023.

Trước mắt đầu tuần tới, UBND TPHCM đã mời 6 doanh nghiệp có 7 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc trên địa bàn đến họp cùng các cơ quan quản lý để tìm cách tháo gỡ khó khăn. Ý kiến của nhiều doanh nghiệp bất động sản khi được hỏi, họ chỉ mong muốn vấn đề cần giải quyết hiện nay đó là phải tăng tính minh bạch của khung pháp lý, rút gọn, giản lược khâu thủ tục để dự án nhanh chóng được triển khai, đưa sản phẩm ra thị trường, tránh tồn đọng vốn kéo dài vì các chi phí tài chính sẽ dồn hết lên vai chủ đầu tư, nhưng người tiêu dùng cuối mới là người phải gánh chịu những chi phí này khi chủ đầu tư dồn hết vào giá bán.

Luật sư Nguyễn Thanh Nhã, Văn phòng luật DBS cho rằng, hành lang pháp lý lĩnh vực này hiện có nhiều điểm vướng mà chưa thể giải quyết trong một sớm, một chiều và các tồn tại nằm trên luật, chứ không nằm trên các thông tư, nghị định. Chẳng hạn, về việc giao đất, trong luật chỉ có một hình thức giao đất là đấu giá đối với các dự án bất động sản, còn đấu thầu dự án có sử dụng đất thì chưa có quy định. Hay như việc chấp thuận dự án đầu tư, trong Luật Nhà ở quy định chỉ cần có đất ở và các loại đất khác được phép chuyển nhượng là được chấp nhận. Tuy nhiên, trong Luật Đất đai, đến giai đoạn giao đất thì không làm được như vậy và bị tắc… Cần phải đẩy nhanh hơn nữa việc sửa luật và trước mắt, có thể ban hành các văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để các dự án sớm được triển khai trở lại, tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản khó khăn, nguy cơ “chết trên đống tài sản”

Phan Anh |

Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản khả năng sẽ vẫn là gam màu xám. Giới chuyên gia cho rằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và khơi thông dòng vốn sẽ là yếu tố quan trọng giúp thị trường lạc quan hơn.

Chỉ đạo của Thủ tướng mang đến kỳ vọng lớn cho thị trường bất động sản

ANH HUY |

Nhiều chuyên gia hoàn toàn tâm đắc và ủng hộ với những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Thủ tướng trong hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” ngày hôm nay 17.2.

Thị trường bất động sản: Cần minh bạch và chuyên nghiệp hơn

Ái Vân |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính, cần tiến tới minh bạch thị trường và chuyên nghiệp hơn.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Doanh nghiệp bất động sản khó khăn, nguy cơ “chết trên đống tài sản”

Phan Anh |

Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản khả năng sẽ vẫn là gam màu xám. Giới chuyên gia cho rằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và khơi thông dòng vốn sẽ là yếu tố quan trọng giúp thị trường lạc quan hơn.

Chỉ đạo của Thủ tướng mang đến kỳ vọng lớn cho thị trường bất động sản

ANH HUY |

Nhiều chuyên gia hoàn toàn tâm đắc và ủng hộ với những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Thủ tướng trong hội nghị trực tuyến toàn quốc “tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” ngày hôm nay 17.2.

Thị trường bất động sản: Cần minh bạch và chuyên nghiệp hơn

Ái Vân |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính, cần tiến tới minh bạch thị trường và chuyên nghiệp hơn.