Liên quan đến việc sử dụng các diện tích nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, vào tháng 10.2023, Báo Lao Động đăng tải tuyến bài về trục lợi nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), phản ánh thực trạng nhiều công nhân phải "lót tay" số tiền lên tới cả chục triệu đồng mới được "tạo điều kiện" thuê căn nhà chính sách dành cho mình.
Hàng loạt diện tích nhà ở tại công trình này cũng bị cho thuê sai mục đích gây thất thoát tài sản.
Đến ngày 9.10.2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra ý kiến chỉ đạo xử lý về vụ việc, yêu cầu các sở ngành liên quan kiểm tra công tác quản lý, cho thuê, xét duyệt hồ sơ thuê nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh); xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội sau đó tạm đình chỉ 2 cán bộ Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội nhận tiền “lót tay” thuê nhà ở công nhân.
Tại Đà Nẵng, một kết quả thanh tra của Thanh tra Thành phố tại 1.324 căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức thuê để ở vào năm 2018 cũng từng chỉ ra 17 trường hợp cán bộ đang thuê chung cư cho người khác ở nhờ, phải thực hiện thu hồi;
Có 98 trường hợp không đúng đối tượng và không ở thường xuyên được kiến nghị thu hồi căn hộ; 61 trường hợp ngoài danh sách là cán bộ, công chức, viên chức nhưng vẫn được cho thuê chung cư mà không được cơ quan thẩm quyền xét duyệt.
Đáng chú ý, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện có 152 trường hợp hiện đang sở hữu nhà ở, 56 trường hợp đang có từ hai thửa đất trở lên trên địa bàn. Các trường hợp này được xác định là không thực sự khó khăn, bức xúc về nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà chung cư.
Từ thực tế trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị rà soát kỹ lưỡng và tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi cho thuê căn hộ chung cư đối với những trường hợp này.
Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 21.2, cử tri TP Đà Nẵng mới đây cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét tiến hành thanh tra trên phạm vi toàn quốc đối với việc quản lý, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước.
Trước kiến nghị của cử tri Đà Nẵng, trong một văn bản trả lời ban hành cuối tháng 1.2024, Thanh tra Chính phủ cho biết căn cứ vào nguồn nhân lực hiện có và yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra theo thẩm quyền trên các lĩnh vực theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội và những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín như đất đai, tài nguyên, khoáng sản...
"Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra" - văn bản do ông Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ ký tên thông tin.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết sẽ thực hiện hiệu quả các các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.