Thành phố Thủ Đức trao sổ hồng cho người dân khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 16.9, UBND TP Thủ Đức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối cho 22 hộ dân trong khu 4,3 ha - khu đất được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, 22 hộ dân trong khu 4,3 ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, khu vực 4,3 ha của Khu đô thị mới Thủ Thiêm có 331 hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Trong đó, hơn 80% hộ dân tại đây đã đồng thuận với chính quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ bổ sung.

Các hộ dân tại khu vực này được chọn các phương án hoán đổi gồm: căn hộ chung cư; nền đất tại khu 1,8 ha ở phường An Khánh; hoặc nền đất khu 50 ha ở Nam Rạch Chiếc.

Đối với 20% hộ dân còn lại chưa đồng thuận, lý do chính là họ cho rằng chính sách bồi thường chưa thỏa đáng, một số hộ dân chưa di dời ra khỏi khu vực đã quy hoạch và một số yếu tố khác.

“Địa phương sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác vận động, giải thích thêm cho người dân chưa đồng thuận về các chính sách bồi thường chung. Ngoài ra, chính quyền địa phương cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa người dân nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống” – ông Hoàng Tùng nói.

Theo kết luận 1483 ngày 4.9.2018 của Thanh tra Chính phủ, khu đất 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) được xác định nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau đó, tháng 10.2019, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường thông qua chính sách giải quyết bồi trường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,3 ha.

Người dân khu vực này được bồi thường bằng cách áp dụng giá đất theo hệ số quy đổi với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TP Thủ Đức: Người dân nói lên TP nhưng vẫn như cũ thì lên làm gì

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau 18 tháng qua như thế nào, người dân nêu ý kiến thẳng rằng "cứ nghĩ lên TP, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên TP làm gì”.

Diện mạo Thành phố Thủ Đức có gì đột phá sau gần 2 năm sáp nhập 3 quận?

MINH QUÂN |

TPHCM - Là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước, nhưng sau gần 2 năm thành lập (nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ lại với nhau), Thành phố Thủ Đức vẫn đang thừa hưởng hạ tầng có sẵn của 3 quận cũ chứ chưa có gì đột phá.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bí thư TP Thủ Đức: Người dân nói lên TP nhưng vẫn như cũ thì lên làm gì

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau 18 tháng qua như thế nào, người dân nêu ý kiến thẳng rằng "cứ nghĩ lên TP, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên TP làm gì”.

Diện mạo Thành phố Thủ Đức có gì đột phá sau gần 2 năm sáp nhập 3 quận?

MINH QUÂN |

TPHCM - Là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước, nhưng sau gần 2 năm thành lập (nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ lại với nhau), Thành phố Thủ Đức vẫn đang thừa hưởng hạ tầng có sẵn của 3 quận cũ chứ chưa có gì đột phá.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?