Bí thư TP Thủ Đức: Người dân nói lên TP nhưng vẫn như cũ thì lên làm gì

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau 18 tháng qua như thế nào, người dân nêu ý kiến thẳng rằng "cứ nghĩ lên TP, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên TP làm gì”.

Giảm bớt hào hứng nhưng vẫn còn tin tưởng

Đó là trăn trở của Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp tại hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, từ thực tiễn TP Thủ Đức, ngày 16.9.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, sau khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (từ ngày 12.7.2022), ông đã đến 32 phường trên địa bàn và nhận được 204 câu hỏi từ người dân ở các khu phố.

Cụ thể, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau gần 2 năm qua như thế nào, ông Hiệp nhận được câu trả lời "giảm bớt hào hứng nhưng vẫn còn tin tưởng".

“Người dân nêu ý kiến thẳng rằng cứ nghĩ lên thành phố, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên thành phố làm gì. Những ý kiến này chưa phải là đại diện nhưng đây là câu trả lời cụ thể và phản ánh một phần bức tranh của 34 phường ở TP Thủ Đức" - ông Hiệp nói.

Nhiều tuyến đường Thành phố Thủ Đức ngập sau mưa lớn.  Ảnh: Minh Quân
Nhiều tuyến đường TP Thủ Đức ngập sau mưa lớn. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, sau khi sáp nhập 3 quận thì công tác phục vụ người dân có phần chậm hơn. “Công việc này trước đây 3 người làm nhưng nay chỉ có một người nên chậm là đúng. Công nghệ hiện nay chưa đủ sức phủ để người dân không phải đi lại trong giao dịch hành chính” – ông Hiệp nhìn nhận.

Nhiều người dân khi được hỏi cũng cho rằng TP Thủ Đức chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong 204 người có khoảng 113 người nói "xui" cho TP Thủ Đức, vì sau khi thành lập thì dính ngay dịch COVID-19.

“Dù không nại lý do khách quan để che đậy khiếm khuyết nhưng thực tế TP Thủ Đức đã toàn lực dành cho việc phòng, chống dịch COVID-19, không có thời gian nghiên cứu chính sách” – ông Hiệp nói.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng đặt những câu hỏi, mô hình "thành phố trong thành phố" với quy mô trên 1 triệu người dân thì tổ chức bộ máy cấp phòng bao nhiêu nhân sự? Phải chăng TPHCM có bao nhiêu sở gì thì TP Thủ Đức có bấy nhiêu phòng hoặc 80% số phòng tương đương cấp sở? Phân bổ nguồn lực, phân quyền cho địa bàn TP Thủ Đức nên theo hình thức nào?

Kiến nghị gỡ "chiếc áo cơ chế" cho Thành phố Thủ Đức

Tại hội thảo, PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TPHCM cho rằng, Thành phố Thủ Đức có 1,2 triệu dân nhưng 30% công chức, viên chức của 3 quận cũ bị cắt giảm, dẫn tới tình trạng khối lượng công việc tăng lên mà lực lượng cán bộ lại mỏng. Trong khi đó, chưa có cơ chế phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn, dẫn đến áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo khối chính quyền.

Ngoài ra, về mặt cơ chế, thẩm quyền, nguồn lực triển khai và tổ chức bộ máy…, TP Thủ Đức chỉ tương đương cấp quận, huyện ở TPHCM. Điều này là chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển. “Nên chăng cần phải kiến nghị cho Thành phố Thủ Đức cơ chế như đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh” – ông Hải nói.

Theo ông Trần Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, dù rất muốn nhưng theo quy định hiện nay, vẫn phải xác định TP Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp huyện. Do đó, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù vượt trội và phân cấp phân quyền gì cho TP Thủ Đức để phát triển.

Về lâu dài, ông Bảy cho rằng phải đề xuất có Luật chính quyền đô thị để giải bài toán "xin cơ chế đặc thù" của các địa phương.

Tuy nhiên, trước mắt TPHCM xin Quốc hội tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thông qua việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ TPHCM cho TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, đề xuất phân bổ lại ngân sách, tỉ lệ chia ngân sách theo hướng tăng cường để lại nguồn thu cho thành phố này.

Đồng thời, TPHCM kiến nghị Quốc hội cho phép chủ động trong việc giao biên chế đối với UBND TP Thủ Đức. Số lượng biên chế đối với khối chính quyền năm 2025 là 3/4 biên chế được giao của 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) trước khi hợp nhất. Ngoài ra, thành phố mong muốn được điều chỉnh tăng theo hướng Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức không quá 4 người.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo Thành phố Thủ Đức có gì đột phá sau gần 2 năm sáp nhập 3 quận?

MINH QUÂN |

TPHCM - Là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước, nhưng sau gần 2 năm thành lập (nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ lại với nhau), Thành phố Thủ Đức vẫn đang thừa hưởng hạ tầng có sẵn của 3 quận cũ chứ chưa có gì đột phá.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Diện mạo Thành phố Thủ Đức có gì đột phá sau gần 2 năm sáp nhập 3 quận?

MINH QUÂN |

TPHCM - Là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước, nhưng sau gần 2 năm thành lập (nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ lại với nhau), Thành phố Thủ Đức vẫn đang thừa hưởng hạ tầng có sẵn của 3 quận cũ chứ chưa có gì đột phá.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.