Thanh khoản kém, bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng

Thu Giang |

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có mức thanh khoản kém khiến nhiều chuyên gia nhận định khả năng “đảo chiều” là rất khó và phân khúc này sẽ tiếp tục trầm lắng kéo dài.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ - mới đây cho rằng, thời gian qua phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng gần như gặp khó khăn nhất trên thị trường.

Theo ông Toản, ngoài việc khó khăn về pháp lý thì đến nay các chủ đầu tư đều không thể đáp ứng cam kết lợi nhuận như ban đầu. Thậm chí có chủ đầu tư còn không thể bàn giao được sản phẩm.

A
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng gần như đóng băng, tình trạng rao bán giảm giá, cắt lỗ diễn ra hàng loạt. Ảnh minh họa: Bảo Chương

Tương tự, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, thời gian qua, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng gần như đóng băng, tình trạng rao bán giảm giá, cắt lỗ diễn ra hàng loạt.

Nguyên nhân do tính pháp lý của loại hình này vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. Nhiều nhà đầu tư khi xuống tiền họ cảm thấy không yên tâm và không còn mấy mặn mà.

Ông Đính phân tích, nhiều nhà đầu tư đang mất niềm tin vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bởi việc mua bán rất khó khăn, lợi nhuận cũng không được như cam kết ban đầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đối với phân khúc codotel (căn hộ khách sạn), việc được cấp sổ đỏ, đặt tên cho loại hình này là thông tin rất tích cực, sẽ góp phần củng cố một phần niềm tin của các nhà đầu tư.

 
Thanh khoản kém, niềm tin thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bị lung lay. Ảnh: Anh Dũng

Báo cáo mới đây của DKRA Group cho thấy sức cầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn khiêm tốn, chỉ tương đương 1% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể các dự án mới đều có tình hình bán hàng chậm, riêng dự án sơ cấp có hơn 60% dự án đóng giỏ hàng không ghi nhận giao dịch.

DKRA Group đánh giá, ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, trong tháng 4.2023 chỉ có 2 dự án (1 dự án mới và 1 dự án mở bán ở giai đoạn tiếp theo) với 12 căn, giảm hơn 68% so với tháng 3 và 98% so với cùng kỳ. Dự kiến, trong những tháng tiếp theo, nguồn cung và sức cầu thị trường có thể tăng nhẹ nhưng không có nhiều biến động rõ nét.

Cũng theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), phải tới cuối quý III/2023, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mới rõ ràng tín hiệu. Tuy nhiên, chỉ dự án của những chủ đầu tư có tài chính mạnh, có pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công nhanh chóng mới có giao dịch, còn phần lớn những chủ đầu tư khác vẫn gặp khó khăn.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn "ngủ đông" giữa mùa hè

Thu Giang |

Báo cáo thị trường tháng 4.2023 của DKRA Group cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tiếp nối chuỗi ngày "ngủ đông" khi hầu hết các phân khúc đều có lượng giao dịch, nguồn cung ở mức thấp.

Bất động sản nghỉ dưỡng cần sớm được gỡ pháp lí

Bảo Chương |

Câu chuyện “danh phận” cho dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đã có lối ra với việc cho phép cấp giấy chứng nhận, nhưng cũng rất cần phải sớm có các thông tư hướng dẫn đi kèm cụ thể và hành lang pháp lí điều tiết chặt chẽ.

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tin 20h: Bị lừa đảo hơn 300 triệu khi đăng ký cho con làm người mẫu nhí

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.5: Có thể nghiên cứu giảm thêm thuế VAT; Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển; Phụ huynh ở Đà Nẵng bị mất hơn 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo mới...

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn "ngủ đông" giữa mùa hè

Thu Giang |

Báo cáo thị trường tháng 4.2023 của DKRA Group cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tiếp nối chuỗi ngày "ngủ đông" khi hầu hết các phân khúc đều có lượng giao dịch, nguồn cung ở mức thấp.

Bất động sản nghỉ dưỡng cần sớm được gỡ pháp lí

Bảo Chương |

Câu chuyện “danh phận” cho dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đã có lối ra với việc cho phép cấp giấy chứng nhận, nhưng cũng rất cần phải sớm có các thông tư hướng dẫn đi kèm cụ thể và hành lang pháp lí điều tiết chặt chẽ.

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.