Sóc Sơn kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan đến "xẻ thịt" đất rừng

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn 9 xã để xảy ra tình trạng vi phạm trên đất rừng phòng hộ.

Trao đổi với PV ngày 27.4, ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Chúng tôi đang kiểm điểm cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng để xảy ra sai phạm trên đất rừng phòng hộ trong thời gian qua. Chúng tôi mới đang thực hiện kiểm điểm và chưa xác định số lượng cán bộ là bao nhiêu”.

Đây là cơ sở để UBND huyện Sóc Sơn đánh giá, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, về vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch đất rừng, thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.Hà Nội mới đây nêu rõ, tại các xã Minh Trí, Minh Phú, các hộ dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở trên đất nằm trong quy hoạch rừng năm 2008. Theo đó, tổng số có 688 công trình xây dựng (xã Minh Trí có 524 trường hợp, xã Minh Phú có 164 trường hợp) trong quy hoạch đất rừng.

Điều đáng nói, nhiều công trình xây dựng với quy mô lớn nhưng không được kiểm tra và xử lý là vi phạm theo quy định.

Thanh tra TP.Hà Nội nêu rõ, để xảy ra vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Minh Trí, xã Minh Phú.

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Sóc Sơn, Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cũng phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, tại 7 xã (Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ) có 219 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở sau năm 2008 (tức là sau thời điểm công bố Quyết định số 2100/QĐ-UBND của UBND TP về Quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Sóc Sơn).

Thanh tra TP.Hà Nội xác định các cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn và lãnh đạo UBND 7 xã nêu trên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng theo quy định dẫn đến nhiều công trình đã xây dựng với quy mô lớn mà không kiểm tra và xử lý.

Theo Thanh tra TP.Hà Nội, để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách đất đai, thanh tra xây dựng cán bộ địa chính 7 xã trên, Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn (nay là Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện)...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Sau khi có kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân

ANH THƯ |

Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ những vi phạm diễn ra thuộc quy hoạch đất rừng Sóc Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho đến chính quyền các xã.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Sau khi có kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ - Trần Kiều- Huyên Nguyễn |

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ sẽ có phiên họp thống nhất về chủ trương và cách xử lý đối với những công trình sai phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân

ANH THƯ |

Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ những vi phạm diễn ra thuộc quy hoạch đất rừng Sóc Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho đến chính quyền các xã.