Nhì nhằng số phận
Dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái được khởi công từ tháng 3.2013 nhưng đến nay vẫn chỉ là 1 khối khung nhà bê tông 5 tầng dang dở rồi rơi vào hoang tàn.
Dự án này án ngữ trên vị trí đất vàng, tiếp giáp với Quốc lộ 3 cũ với tổng diện tích đất sử dụng 30.000 m2. Thời điểm đó hàng chục hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp vốn là kế sinh nhai để thực hiện dự án với kỳ vọng về một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại.
Nhưng sau 10 năm dự án không thể hoàn thành và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ tiếp tục triển khai đã khiến từ sự kỳ vọng của người dân chuyển sang nỗi thất vọng, bức xúc khi cả chục nghìn m2 đất nông nghiệp màu mỡ nay bị bỏ hoang.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị và các sở ngành liên qua đã họp về Dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái và đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh để xử lý về đất đai.
"Ngày 6.4 đã có báo cáo gửi UBND tỉnh. Quan điểm của các ngành khi họp là nếu dự án không triển khai thì sẽ thu hồi, nội dung này đang báo cáo xin ý kiến cấp trên" - ông Hiếu cho hay.
Trước đó, cuối tháng 12.2022, trong cuộc trao đổi và cung cấp các tài liệu liên quan tới dự án này, đại diện Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên thông tin, theo đúng tiến độ thì đến quý IV.2022 sẽ hết thời gian gia hạn đầu tư. Đầu tháng 1.2023 các cơ quan liên quan sẽ họp để cho ý kiến về dự án này.
Phía Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng, dự án này rất khó có thể gia hạn tiếp nếu không có lý do mang tính chất bất khả kháng. Việc xử lý sẽ căn cứ theo Luật Đầu tư 2020.
Có đang được ưu ái ?
Theo các tài liệu có được, Dự án Bệnh viện đa Khoa Phúc Thái do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và dịch vụ y tế Phúc Thái (Công ty Phúc Thái) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) lần đầu số 17121000008 vào ngày 8.3.2010.
Dự án Bệnh viện loại 3 với giai đoạn 1 là 100 giường bệnh và 1 khu điều dưỡng. Tổng vốn đầu tư hơn 296 tỉ đồng. Theo yêu cầu tiến độ, dự án sẽ triển khai xây dựng vào quý I.2010, hoàn thành và đưa vào sử dụng quý IV.2011. Quá 12 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT nếu không thực hiện sẽ bị thu hồi.
Tuy nhiên, hết năm 2011 Công ty Phúc Thái vẫn không triển khai. Ngày 15.5.2012 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký điều chỉnh giấy CNĐT lần thứ 1 với dự án nghìn tỉ này. Nâng số vốn đấu tư lên hơn 2.000 tỉ đồng. Quy mô dự án cũng được nâng lên tới 600 giường bệnh theo 2 giai đoạn.
Tiến độ được điểu chỉnh động thổ, xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 8.2012, hoàn thành đi vào hoạt động quý IV.2013. Giai đoạn 2 xây dựng quý I.2016, hoàn thành quý IV.2018.
Hết năm 2012, vẫn không có lễ khởi công nào diễn ra. Mặc dù trước đó, tháng 1.2012 Công ty Phúc Thái đã được giao mặt bằng tại thực địa, tháng 4.2012 đã ký được hợp đồng thuê đất với nhà nước.
Mãi đến cuối tháng 3.2013, dự án này mới được khởi công. Tuy vậy, sau gần 1 năm việc thi công đột ngột dừng lại đến nay khi mới hoàn thành được phần khung toà nhà 5 tầng.
Như để cứu lấy số phận cho dự án nghìn tỉ này, ngày 27.1.2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh giấy CNĐT lần thứ 2, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết quý IV. 2022. Đồng thời yêu cầu Công ty Phúc Thái triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết.