Dự án bệnh viện nghìn tỉ dang dở sau gần 1 thập kỷ

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái (phường Cải Đan, TP Sông Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ. Thế nhưng gần 1 thập kỉ đã qua, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Dự án được khởi công xây dựng ngày từ ngày 19.3.2013, do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và dịch vụ Phúc Thái (trụ sở phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Ảnh: Kiên Nguyễn
Dự án được khởi công xây dựng ngày từ ngày 19.3.2013, do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và dịch vụ Phúc Thái (trụ sở phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Ảnh: Kiên Nguyễn
Vị trí dự án nằm trên mảnh đất “vàng” tiếp giáp với Quốc lộ 3 cũ hướng Thái Nguyên – Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Vị trí dự án nằm trên mảnh đất “vàng” tiếp giáp với Quốc lộ 3 cũ hướng Thái Nguyên – Hà Nội.
Dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư là Bệnh viện đa khoa loại II với quy mô 600 giường bệnh và khu điều trị phục hồi chức năng, được xây dựng trên diện tích trên 27 nghìn m2. Ảnh: Kiên Nguyễn
Dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư là Bệnh viện đa khoa loại II với quy mô 600 giường bệnh và khu điều trị phục hồi chức năng, được xây dựng trên diện tích trên 27 nghìn m2.
Theo kế hoạch, dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô 400 giường bệnh với 14 khoa và 4 phòng chức năng; Giai đoạn 2 là 200 giường bệnh còn lại.Dự kiến đến hết quý II năm 2013 Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn I, giai đoạn II tiếp tục được thực hiện vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Ảnh: Kiên Nguyễn
Theo kế hoạch, dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô 400 giường bệnh với 14 khoa và 4 phòng chức năng; Giai đoạn 2 là 200 giường bệnh còn lại. Dự kiến đến hết quý II năm 2013 Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn I, giai đoạn II tiếp tục được thực hiện vào cuối năm 2015, đầu năm 2016.
Thế nhưng, sau khi khởi công chủ đầu tư chỉ xây dựng bộ khung tòa nhà 5 tầng rồi sau đó bỏ hoang đến tận bây giờ. Ảnh: Kiên Nguyễn
Thế nhưng, sau khi xây dựng bộ khung tòa nhà 5 tầng, dự án đã bị dừng rồi bỏ hoang đến tận bây giờ.
Sáng 20.12, ghi nhận của PV Lao Động, dự án đã bỏ hoang nhiều năm, nên đây là nơi các đối tượng nghiện hút thường xuyên lui tới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Kiên Nguyễn
Ghi nhận của PV Lao Động, dự án đã bỏ hoang nhiều năm trở nên nhếch nhác và trở thành địa điểm các đối tượng nghiện hút thường xuyên lui tới.
Dự án bị bỏ hoang, nơi đây bỗng biến thành nơi đổ thải của người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Ngoài ra, khuôn viên dự án còn là nơi đổ thải của người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Bên trong một số hạng mục đã xây dựng trở thành nơi xả rác, nước đọng ao tù.
Bên trong một số hạng mục đã xây dựng trở thành nơi xả rác, nước đọng ao tù.
Từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, là nơi cung cấp các dịch vụ y tế với các kỹ thuật chuyên khoa thế nhưng gần 10 năm nay dự án này vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Dự án nghìn tỉ này hiện đang là nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, là nơi cung cấp các dịch vụ y tế với các kỹ thuật chuyên khoa thế nhưng gần 10 năm nay dự án này vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Dự án nghìn tỉ này hiện đang là nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: Nguyễn Hoàn
 
Chia sẻ với PV Lao Động, bà Lưu Thị Xuân, xóm Nguyên Gon, phường Cải Đan, TP Sông Công cho biết: “Công trình bỏ hoang nhiều năm như vậy gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Người dân chúng tôi mong muốn công trình sớm được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.” Ảnh: Kiên Nguyễn.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Cải Đan bày tỏ bức xúc vì chủ đầu tư đã hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện cam kết triển khai dự án. Trong thời gian tới, nếu dự án vẫn tiếp tục trì trệ không triển khai phía địa phương sẽ kiến nghị thu hồi để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khác thực hiện. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Cải Đan bày tỏ bức xúc vì chủ đầu tư đã hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện cam kết triển khai dự án. Trong thời gian tới, nếu dự án vẫn tiếp tục trì trệ không triển khai phía địa phương sẽ kiến nghị thu hồi để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khác thực hiện. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở xã hội: Khởi công rồi đắp chiếu

Anh Đào |

Khởi công rầm rộ, cờ hoa băng rôn rợp trời, cam kết hứa hẹn mạnh mẽ, nhưng rồi những dự án nhà ở xã hội sau đó rơi vào cảnh… đắp chiếu.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo.

Hơn 1.000 bệnh nhân chuyển viện vì máy móc Bệnh viện Bạch Mai đắp chiếu

Thùy Linh- Minh Hà |

"Hơn 1.000 bệnh nhân đã được chuyển đi các cơ sở y tế khác để chụp chiếu, với vô vàn câu chuyện đáng buồn mà chúng tôi đã phải chứng kiến trong suốt thời gian qua"- Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tâm sự.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhà ở xã hội: Khởi công rồi đắp chiếu

Anh Đào |

Khởi công rầm rộ, cờ hoa băng rôn rợp trời, cam kết hứa hẹn mạnh mẽ, nhưng rồi những dự án nhà ở xã hội sau đó rơi vào cảnh… đắp chiếu.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo.

Hơn 1.000 bệnh nhân chuyển viện vì máy móc Bệnh viện Bạch Mai đắp chiếu

Thùy Linh- Minh Hà |

"Hơn 1.000 bệnh nhân đã được chuyển đi các cơ sở y tế khác để chụp chiếu, với vô vàn câu chuyện đáng buồn mà chúng tôi đã phải chứng kiến trong suốt thời gian qua"- Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tâm sự.