Bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang: Sẽ thu hồi nếu không tiếp tục triển khai

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Án ngữ trên 2,7 ha đất vàng nhưng lại bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn lực khiến dư luận bức xúc, Dự án bệnh viện đa khoa Phúc Thái (TP Sông Công) đang được các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi nếu không tiếp tục triển khai.

Lãng phí đất đai

Như Báo Lao Động đã thông tin về Dự án bệnh viện đa khoa Phúc Thái (phường Cải Đan, TP Sông Công) có mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Song sau gần thập kỉ triển khai, đến nay, dự án vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất, nhếch nhác cảnh quan đô thị khiến người dân bức xúc.

Dự án này có tổng diện tích hơn 2,7 ha, nằm trên vị trí khu đất vàng của TP Sông Công. Bệnh viện nghìn tỉ này vốn được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân và phát triển kinh tế địa phương nhưng nay đang là sự thất vọng.

Dự án Bệnh viện biến thành khu vực đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng của người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Dự án Bệnh viện biến thành khu vực đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng của người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Bà Lưu Thị Xuân (phường Cải Đan, TP Sông Công) thể hiện sự ngao ngán mỗi lần có người hỏi về dự án. Bởi gần chục năm trước, người dân địa phương đồng thuận bàn giao hàng chục nghìn m2 đất "bờ xôi ruộng mật" cho chủ đầu tư với kỳ vọng sẽ có bệnh viện khang trang.

Tuy nhiên, sau khi nhận đất bàn giao, trái với kỳ vọng, dự án mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng phần thô khung nhà 5 tầng. Những hạng mục khác của dự án hiện vẫn chỉ nằm trên giấy trong gần 10 năm qua.

Gần 1 thập kỉ, dự án luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Khóa cửa của dự án đã bị hoen rỉ theo thời gian. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Gần 1 thập kỉ, dự án luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Khóa cửa của dự án đã bị hoen rỉ theo thời gian. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ghi nhận tại dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái, nhiều hạng mục công trình tại toà nhà 5 tầng xuất hiện vết bong tróc, loang lổ, khoá cửa của dự án bị hoen rỉ do hoang hoá lâu ngày.

Khu vực đất xung quanh bị bỏ hoang nhiều năm cỏ mọc um tùm, từ dự án hàng nghìn tỉ đồng án ngữ khu đất vàng của TP Sông Công nay đã biến thành nơi chăn thả gia súc, đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng của người dân địa phương.

Đề nghị thu hồi sau 19 ngày 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Cải Đan cho biết, dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái đã chậm tiến độ, lỡ hẹn gần 10 năm nay, gây bức xúc cho cử tri và chính quyền địa phương.

“Nguyên nhân chậm trễ, chủ đầu tư giải thích là do thiếu hụt về kinh phí. Đến năm 2020 khi dự kiến triển khai thì gặp sự cố bất khả kháng là dịch COVID-19, khiến chủ đầu tư không thể thực hiện như đã cam kết” - vị lãnh đạo phường thông tin.

Dự án đã bỏ hoang nhiều năm trở nên nhếch nhác và trở thành địa điểm các đối tượng nghiện hút thường xuyên lui tới. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Dự án đã bỏ hoang nhiều năm trở nên nhếch nhác và trở thành địa điểm các đối tượng nghiện hút thường xuyên lui tới. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trong khi quỹ đất của địa phương có hạn, việc Dự án án ngữ trên khu đất vàng hàng chục nghìn m2 rồi bỏ hoang nhiều năm nay đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị, tình hình an ninh địa phương khi nơi đây trở thành điểm tập trung của các đối tượng nghiện hút.

Không chỉ khiến người dân, dư luận bức xúc, việc Dự án bỏ hoang nhưng chưa thu hồi đã khiến những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm gặp nhiều khó khăn khi muốn đến đầu tư vì không có quỹ đất để bố trí.

.
Dự án lỡ hẹn nhiều lần, khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Cải Đan cho hay: “Tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư đã có cam kết với địa phương sẽ tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Đa khoa Phúc Thái trong Quý IV năm 2022. Nhưng sắp hết quý IV, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Trong 19 ngày nữa, nếu chủ đầu tư không triển khai, tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thu hồi dự án để giao đất cho nhà đầu tư có năng lực thực sự, không thể để lãng phí như vậy được”.

Dự án Bệnh viện Đa Khoa Phúc Thái do Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại và dịch vụ y tế Phúc Thái (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư là bệnh viện đa khoa loại II với quy mô 600 giường bệnh và khu điều trị phục hồi chức năng với quy mô hơn 27.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Mặc dù đã chậm tiến độ gần 10 năm, nhưng dự án này lại không bị nhắc tên trong danh sách 25 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ bị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện thu hồi.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dự án bệnh viện nghìn tỉ dang dở sau gần 1 thập kỷ

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái (phường Cải Đan, TP Sông Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ. Thế nhưng gần 1 thập kỉ đã qua, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Đà Nẵng: Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang trên đảo Sơn Trà

Bài và ảnh: Văn Trực |

Hơn 14ha “đất vàng” cùng hơn 20ha diện tích mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà để xây dựng khu nghỉ mát. Thế nhưng, nhiều năm nay dự án nằm dang dở cùng với loạt biệt thự bỏ hoang gây lãng phí.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dự án bệnh viện nghìn tỉ dang dở sau gần 1 thập kỷ

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái (phường Cải Đan, TP Sông Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ. Thế nhưng gần 1 thập kỉ đã qua, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Đà Nẵng: Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang trên đảo Sơn Trà

Bài và ảnh: Văn Trực |

Hơn 14ha “đất vàng” cùng hơn 20ha diện tích mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà để xây dựng khu nghỉ mát. Thế nhưng, nhiều năm nay dự án nằm dang dở cùng với loạt biệt thự bỏ hoang gây lãng phí.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.