Sắp xếp nhà đất của nhiều bộ, cơ quan và địa phương rất chậm, gây lãng phí

NHÓM PV |

Công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm, gây lãng phí. Một số doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án nhưng không thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Sáng 23.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV, các đại biểu nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các vụ án kinh tế, tham nhũng được đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lí và được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Trong đó, chú trọng xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn điều tra, không để tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng; khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Điển hình như một số vụ việc nổi cộm xảy ra tại: Công ty Cổ phần Việt Á; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần đầu tư An Đông…

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, tập trung thanh tra một số lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tham nhũng (như công tác quản lí nhà nước về xăng dầu, việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường...), xử lí kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 (như: tiết kiệm chi thường xuyên; tiết kiệm chi quản lí hành chính; tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng...) là 53.887 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Đông

Cũng theo ông Hồ Đức Phớc, đến hết năm 2022, Chính phủ đã ban hành 19 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định, 1 chỉ thị, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 12 thông tư hướng dẫn thi hành luật, tạo cơ sở pháp lí để quản lí chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công. Việc này nhằm ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công.

Trong năm 2022, các bộ, ngành, địa phương đã mua mới 228 chiếc xe ôtô, 33 phương tiện vận tải khác và 9.971 máy móc thiết bị chuyên dùng; lũy kế từ năm 2016 đến ngày 31.12.2022, cả nước đã mua mới 4.192 xe ôtô công, 183 phương tiện vận tải khác và 29.853 máy móc, thiết bị.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục được cập nhật vận hành có hiệu quả, tính đến ngày 31.12.2022, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật là 1.777.122,53 tỉ đồng.

Trong quản lí, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lí nhà đất theo thẩm quyền đối với 30.708 cơ sở nhà, đất của các bộ, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Một số doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án nhưng không thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Trong đó, qua kết quả giám sát của Quốc hội về việc sáp nhập đơn vị hành chính cho thấy việc sắp xếp nhà đất của nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn rất chậm, gây lãng phí.

Quy hoạch sử dụng đất chậm được công bố, gây khó khăn cho việc sắp xếp nhà, đất và thực hiện di dời. Do đối tượng thuê nhà ở công vụ bị thu hẹp nên quỹ nhà ở công vụ của địa phương và các cơ quan Trung ương hiện nay còn dôi dư.

Cũng trong năm 2022, các bộ, ngành trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương, 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ, 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Các địa phương giảm 7 sở và 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

"Lũy kế đến nay, 63 tỉnh/thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương. Cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Tinh giản biên chế giảm 79.057 người (tỉ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021)", báo cáo nêu rõ.

Cũng theo ông Hồ Đức Phớc, trong năm 2022, ngành thanh tra cả nước đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỉ đồng, 8.777 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 26.654 tỉ đồng và thu hồi 574 ha đất...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ, thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Chợ, bệnh viện xây xong không được đưa vào sử dụng gây lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan thẩm tra cho rằng báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 còn thiếu các công trình như chợ xây xong không sử dụng, bệnh viện xây xong không được đưa vào sử dụng, không phát huy được công năng… gây lãng phí.

Cử tri Quảng Nam đề nghị cần xem lãng phí như “giặc nội xâm”

Hoàng Bin |

Cử tri Quảng Nam kiến nghị Quốc hội thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí tương tự như Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cần xem lãng phí như “giặc nội xâm”.

Danh hiệu NSƯT, NSND cần được trao đúng người

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ mong muốn Nghị định mới sẽ có thêm điều chỉnh, bổ sung những điểm phù hợp với tình hình thực tế, để việc phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) được trao đúng người.

Lập đoàn kiểm tra viện dưỡng lão 5 sao ở Đà Nẵng đột ngột dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND quận Sơn Trà lập đoàn kiểm tra cơ sở viện dưỡng lão 5 sao có chi nhánh tại Đà Nẵng vừa đột ngột dừng hoạt động khiến nhiều gia đình các cụ già bức xúc.

Người dân Thanh Hà, Hải Dương đội nắng, tất bật thu hoạch vải sớm

Lương Hà |

Hải Dương - Những ngày tháng 5 thời tiết nắng nóng, người dân các xã khu Hà Đông (huyện Thanh Hà) lại tất bật vào vụ thu hoạch vải sớm. Năm nay, vải đầu mùa đang được bán với giá từ 45.000 - 90.000 đồng/kg.

Cháy chợ tự phát ở Vĩnh Phúc, nhiều ki ốt và xe ôtô bị thiêu rụi

Trọng Lộc |

Vĩnh Phúc - Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao và nhanh chóng lan rộng, khiến phần lớn diện tích chợ tự phát Vina Khai Quang chìm trong lửa.

Thách thức với tham vọng phổ cập 100% taxi điện

Quốc Dân |

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định sẽ còn nhiều khó khăn và rào cản trong quá trình phổ cập 100% taxi điện. Trong đó, tập trung nhiều ở các yếu tố bao gồm giá thành, hạ tầng và xử lí pin sau khi sử dụng.

Hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ, thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Chợ, bệnh viện xây xong không được đưa vào sử dụng gây lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan thẩm tra cho rằng báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 còn thiếu các công trình như chợ xây xong không sử dụng, bệnh viện xây xong không được đưa vào sử dụng, không phát huy được công năng… gây lãng phí.

Cử tri Quảng Nam đề nghị cần xem lãng phí như “giặc nội xâm”

Hoàng Bin |

Cử tri Quảng Nam kiến nghị Quốc hội thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí tương tự như Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cần xem lãng phí như “giặc nội xâm”.