Những ngôi nhà có hình dạng kỳ dị giữa Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng, siêu méo đang có xu hướng ngày càng tăng lên qua các năm, làm méo mó quy hoạch đô thị ở Thủ đô.

Theo ghi nhận của Lao Động, thực trạng này tiếp tục tái diễn sau khi dự án tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, Hà Nội được thực hiện. Đến nay dự án này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt là đoạn đường Trường Chinh, một số công trình được xây dựng lên với chiều sâu chưa đến 1m.

 
Mặt tiền của công trình này dài khoảng 10m nhưng chiều sâu chỉ khoảng gần 1m. Ảnh: Hữu Chánh

Đơn cử như là công trình siêu mỏng tại địa chỉ số 218 Trường Chinh. Mặt tiền của công trình này dài khoảng 10m nhưng chiều sâu chỉ khoảng từ 70cm đến 1m, được chia thành 4 kiot với các kích thước khác nhau.

sdsdgs
aggreg
Chiều sâu của công trình chỉ khoảng 70cm đến 1m. Ảnh: Hữu Chánh

Theo người dân, sau khi mua lại từ chủ cũ, chủ mới đã tiến hành xây dựng và chia thành những ô nhỏ để cho thuê, sau khi thoả thuận trao đổi mua bán với nhà liền kề đằng sau không thành công.

Còn tại phố Minh Khai, nhiều căn nhà có diện tích chỉ khoảng 10m2, chiều sâu chỉ khoảng 2-3m cũng đã được chủ nhà hoàn thiện và cho thuê lại để kinh doanh, buôn bán.

Đầu ngõ 256 Minh Khai, một căn nhà hình tam giác đã hình thành, cạnh đó là căn nhà với mặt tiền chỉ vài m2.
Đầu ngõ 256 Minh Khai, một căn nhà hình tam giác đã hình thành, cạnh đó là căn nhà với mặt tiền chỉ vài m2. Ảnh: Hữu Chánh

Bà Nguyễn Thị Huệ (62 tuổi, Minh Khai, Hai Bà Trưng) cho hay, giá mỗi mét vuông đất mặt đường ở đây dao động khoảng 300 triệu đồng, giá cho thuê cũng lên đến vài triệu đồng/m2.

"Nhiều nhà trong ngõ khi ra mặt đường đã tận dụng, xây lên bằng nhiều cách mặc dù chỉ còn một khoảng đất có diện tích rất nhỏ", bà Huệ nói.

 
Một cửa hàng có hình dạng méo mó trên phố Minh Khai. Ảnh: Hữu Chánh
 
Căn nhà hình tam giác ở đầu ngõ Hòa Bình 7 do người dân chủ động xây dựng trên phần đất còn lại. Ảnh: Hữu Chánh
Một số công trình xập xệ, xuống cấp. Ảnh: Hữu Chánh
Một số công trình xập xệ, xuống cấp sau giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Chánh

Ngoài ra, dọc tuyến đường Minh Khai, Đại La có nhiều lô đất chỉ khoảng 3-4m2 vẫn đang bỏ không được quây lại bằng rào tôn, một số thì được cho thuê để bán hàng nước.

Cũng theo ghi nhận, có nhiều căn nhà trên trục đường này chỉ có chiều rộng khoảng 2m nhưng chiều dài lại lên tới hàng chục mét.

Người dân trong khu vực cho biết, nhiều ngôi nhà được các gia đình xây dựng có hình dạng méo mó nhưng đây là mảnh đất có diện tích trên 30m2. Sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như vậy.

 
Một ngôi nhà 3 cạnh trên đường Tố Hữu. Ảnh: Hữu Chánh
Một ngôi nhà 3 cạnh trên đường Tố Hữu. Ảnh: Hữu Chánh

Thực trạng này đã tái diễn nhiều lần nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Gần đây nhất là những công trình trên đường Tố Hữu nằm trong dự án xây dựng hầm chui Tố Hữu - Lê Văn Lương hay nhiều ngôi nhà đường Phạm Văn Đồng cũng có hình thù kỳ dị như hình thang, đa giác, tam giác…

 
Một ô đất được rào chắn ở phố Minh Khai. Hữu Chánh
 
Một diện tích đất có kích thước rộng 2,5m, sâu 1,5m được kê bàn ghế. Ảnh: Hữu Chánh

Dù Hà Nội đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó kiên quyết không để phát sinh các trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo tại hai bên tuyến đường, nhất là đối với các tuyến phố mới, các dự án mở đường. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn chưa được giải quyết triệt để mà đang tăng lên qua các năm.

 
Những ngôi nhà có mặt tiền khoảng 2m, nhưng chiều sâu khoảng 10-20m. Ảnh: Hữu Chánh
 
Một số công trình sau khi giải phóng mặt bằng vẫn không tu sửa. Ảnh: Hữu Chánh

Có thể thấy, hàng loạt tuyến đường mới đi vào hoạt động đã giúp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng việc xuất hiện nhiều công trình siêu mỏng, siêu méo không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng mà còn làm méo mó quy hoạch đô thị ở Thủ đô.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tuyến đường Vành đai 2 ở Hà Nội trước giờ thông xe

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm thi công, đến nay khối lượng công việc của tuyến đường Vành đai 2 trên cao đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ thông xe vào sáng nay (11.1).

Hà Nội: Không để phát sinh các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 218/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2.3.2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Quy định điều kiện phân lô, tách thửa: Triệt tiêu nhà siêu mỏng?

Cao Nguyên |

UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra điều kiện tách thửa đất trên địa bàn phải có diện tích tối thiểu 30m2 đối với khu vực trung tâm, 40m2 đối với các phường thuộc thị xã, quận huyện còn lại. Các chuyên gia đánh giá, quy định trên sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “nhà siêu mỏng, siêu méo” phát sinh trong thời gian tới.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Đức đề xuất giải quyết xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger đề xuất thành lập một nhóm liên lạc quốc tế để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraina, với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Phố đi bộ tại Hà Nội: Mở tràn lan, hoạt động nhạt nhòa

Nhóm PV |

Trong chiến lược phát triển kinh tế đêm, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động, nhất là phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã dừng hoạt động và phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ vào cuối tuần.

Cận cảnh tuyến đường Vành đai 2 ở Hà Nội trước giờ thông xe

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm thi công, đến nay khối lượng công việc của tuyến đường Vành đai 2 trên cao đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ thông xe vào sáng nay (11.1).

Hà Nội: Không để phát sinh các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 218/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2.3.2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Quy định điều kiện phân lô, tách thửa: Triệt tiêu nhà siêu mỏng?

Cao Nguyên |

UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra điều kiện tách thửa đất trên địa bàn phải có diện tích tối thiểu 30m2 đối với khu vực trung tâm, 40m2 đối với các phường thuộc thị xã, quận huyện còn lại. Các chuyên gia đánh giá, quy định trên sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “nhà siêu mỏng, siêu méo” phát sinh trong thời gian tới.