Hình ảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng khách, tiếp tục dừng hoạt động

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Sau một thời gian mở cửa trở lại nhưng "ế khách", phố đi bộ Trịnh Công Sơn tiếp tục tạm dừng lần hai để tu bổ, sửa chữa cho lần mở cửa tiếp theo dự kiến vào tháng 5.2023.

Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày gần đây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục đóng cửa. Con đường nghệ thuật được trang trí ô lụa được dỡ bỏ. Chỉ còn lại bức tranh chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một vài dây đèn đầu tuyến phố.

Trong khoảng thời gian hoạt động, tuyến phố đi bộ này được đánh giá là khá vắng vẻ, không thu hút nhiều khách du lịch. Không những thế, khoảng thời gian dịch bệnh, tuyến phố này cũng phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tiếp tục tạm dừng hoạt động để tu sửa lại không gian.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tiếp tục tạm dừng hoạt động để tu sửa lại không gian. Ảnh: Thu Hiền
Hoa tươi được trang trí dọc 2 bên tuyến phố ít hơn trước.
Hoa tươi được trang trí dọc 2 bên tuyến phố. Ảnh: Thu Hiền

Vào tháng 5.2022, phố đi bộ Trịnh Công Sơn trở lại hoạt động với nhiều chương trình mới, hấp dẫn du khách hơn. Từ cơ sở vật chất đến các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố đều được UBND quận Tây Hồ đầu tư.

Việc chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan này đã tạo các điểm nhấn để thu hút người dân đến tham quan nhưng nơi này vẫn khá vắng vẻ.

Các vật trang trí đều đã dỡ bỏ trên phố Trịnh Công Sơn.
Các vật trang trí đều đã dỡ bỏ trên phố Trịnh Công Sơn.
Các vật trang trí đều đã được dỡ bỏ trên phố Trịnh Công Sơn. Ảnh: Thu Hiền
Chỉ còn các bức tranh chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Chỉ còn các bức tranh chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Thu Hiền

Theo ý kiến của nhiều người dân sinh sống gần phố đi bộ, đây là điều dễ hiểu khi tuyến phố không đảm bảo được lượng khách nhất định.

Bán hàng nước trên phố Trịnh Công Sơn mỗi ngày, bà Ngô Thị Mơ (48 tuổi, sống tại Âu Cơ, quận Tây Hồ) cho rằng, việc phố đi bộ này vắng khách cũng không có gì lạ.

"Do không nằm trong trung tâm, hơn nữa phố đi bộ ngắn nên ít thu hút khách. Các đơn vị chức năng cần đưa ra những giải pháp khắc phục, tập trung thực hiện để khai thác, nâng cao hơn nữa hiệu quả không gian đi bộ thời gian tới", bà Mơ nói.

Chị Ngô Thị Mơ cho biết, nhờ  có phố đi bộ mà việc buôn bán đông khách hơn.
Bà Ngô Thị Mơ mong sẽ có thêm nhiều tiện ích cho người dân để phố đi bộ đông khách hơn. Ảnh: Thu Hiền

Có thể thấy, phố đi bộ được người dân kỳ vọng khá nhiều. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của các bạn nhỏ vào dịp nghỉ cuối tuần. Người dân rất mong chờ những thay đổi của phố đi bộ vào thời gian tới.

Trong đó, chính quyền quận và phường sở tại cần tổ chức phát huy, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức các hoạt động nghệ thuật, phong trào kết hợp các chương trình, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của quốc gia, Thủ đô và quận tại khu vực. Cần định hình không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc, góp phần thu hút đông đảo du khách và nhân dân đến với phố đi bộ.

 
Đoạn đường đi vào hồ Tây. Ảnh: Thu Hiền

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phố đi bộ Trịnh Công Sơn mở cửa lại từ tháng 5.2022 sau thời gian tạm ngừng vì dịch bệnh. Từ đó đến nay, lượng khách đến phố vào ban ngày gần như không có, chiều tối gia tăng nhưng không đáng kể, nên quận có chủ trương để hoạt động hết năm nay rồi tạm dừng để tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục.

Theo ông Khuyến, trong thời gian tới khi mở lại trở lại (dự kiến vào tháng 5.2023), quận sẽ nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động cộng đồng, sân chơi cho thanh thiếu niên nhằm thu hút khách, bởi tiềm năng của công trình này rất lớn.

Các hạnh mục do mới tu sửa  vào tháng 4.2022 nên vẫn còn giữ được mới.
Các hạnh mục do mới tu sửa  vào tháng 4.2022 nên vẫn còn giữ được mới.
Các hạng mục do được tu sửa vào tháng 4.2022 nên vẫn còn giữ được mới. Ảnh: Thu Hiền
Tụ điện bị sẽ bậy.
Tụ điện bị sẽ bậy.
Nhiều tụ điện bị vẽ chằng chịt. Ảnh: Thu Hiền
Thùng rác bị ném ngay cạnh phố đi bộ.
Thùng rác lại bị ai đó ném xuống ruộng. Ảnh: Thu Hiền
Gạch ốp đường đi bộ bị bung tạo thành hố to.
Gạch ốp đường bị bung tạo thành hố to gây nguy hiểm. Ảnh: Thu Hiền

Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Đặng Hữu Tiến cho biết thêm, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có kế hoạch đưa những chương trình nghệ thuật đặc sắc về không gian đi bộ.

Bên cạnh đó, những hoạt động cộng đồng, hoạt động cho thanh thiếu niên sẽ được đẩy mạnh tại phố Trịnh Công Sơn khi mở cửa trở lại.

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn tình trạng chiếm dụng không gian phố đi bộ Hồ Gươm bán hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ cuối tháng 5.2022, hoạt động buôn bán hàng rong ở phố đi bộ Hồ Gươm chính thức bị cấm. Tuy nhiên đến nay, nhiều người dân vẫn bất chấp buôn bán sai quy định, tạo nên khung cảnh bát nháo, hỗn loạn ngay giữa trung tâm thành phố.

Không còn điểm trông giữ xe trái phép, "chặt chém" giá ở phố đi bộ hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, một số điểm bãi trông giữ xe sai phép xung quanh hồ Gươm đã bị chính quyền xử lý, còn những điểm có phép cũng thu giá vé đúng quy định. Các tuyến phố không còn tình trạng lộn xộn, nhốn nháo như những dịp lễ, Tết trước đây.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch COVID – 19, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang được Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để sẵn sàng mở cửa dịp lễ 30.4 và 1.5.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Tái diễn tình trạng chiếm dụng không gian phố đi bộ Hồ Gươm bán hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ cuối tháng 5.2022, hoạt động buôn bán hàng rong ở phố đi bộ Hồ Gươm chính thức bị cấm. Tuy nhiên đến nay, nhiều người dân vẫn bất chấp buôn bán sai quy định, tạo nên khung cảnh bát nháo, hỗn loạn ngay giữa trung tâm thành phố.

Không còn điểm trông giữ xe trái phép, "chặt chém" giá ở phố đi bộ hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đến nay, một số điểm bãi trông giữ xe sai phép xung quanh hồ Gươm đã bị chính quyền xử lý, còn những điểm có phép cũng thu giá vé đúng quy định. Các tuyến phố không còn tình trạng lộn xộn, nhốn nháo như những dịp lễ, Tết trước đây.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch COVID – 19, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang được Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để sẵn sàng mở cửa dịp lễ 30.4 và 1.5.