Nhiễu thông tin nhà ở xã hội: Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị xử lý nghiêm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP.Hạ Long vừa mới xuống móng nhưng trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các thông tin rao bán căn hộ hoặc tư vấn, hỗ trợ thủ tục mua nhà có thu phí…

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, quá trình triển khai dự án, có hiện tượng một số sàn giao dịch bất động sản hoặc các tài khoản mạng xã hội (không phải của chủ đầu tư) đăng tải thông tin giao bán, hướng dẫn làm hồ sơ mua nhà ở xã hội… có dấu hiệu “trục lợi”, làm mất an ninh trật tự, hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng tới đường lối của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng xã hội.

Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu và Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng, TP.Hạ Long
Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng, TP.Hạ Long

Hiện nay trên số trang mạng, Facebook, Zalo có một số tài khoản (Bất động sản TH Land, Đồi Ngân hàng, NOXH Đồi Ngân Hàng GHomes Hạ Long, Nhà ở xã hội đồi ngân hàng Ghome Hạ Long…) đăng tải việc tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội và thu phí dịch vụ của khách hàng, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ mua được nhà ở xã hội tại dự án… Theo thông tin từ chủ đầu tư thì các tài khoản mạng xã hội trên không phải của chủ đầu tư, những thông tin từ các tài khoản này có yếu tố mạo danh, gây nhiễu loạn thị trường, gây mất an ninh trật tự, có yếu tố trục lợi…

Sở Xây dựng Quảng Ninh khẳng định, đến nay, Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP.Hạ Long chưa đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh và các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi mạo danh, trục lợi…

Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng, thuộc 2 phường Hồng Hải và Cao Thắng, TP.Hạ Long, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 30.10.2022. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng quý 1.2026.

Theo chủ đầu tư, giá bán, giá cho thuê nhà tạm tính, chưa bao gồm V.A.T, kinh phí bảo trì lần lượt là: 15.805.916 đồng/m2 và 122.417 đồng/m2/tháng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, liên tục trong những ngày qua, nhiều nhóm lập trang quảng cáo, tư vấn làm hồ sơ mua bán nhà ở xã hội tại dự án này với giá dự kiến 16,9 triệu đồng/m2.

Cũng theo chủ đầu tư, trong 790 căn hộ thì chỉ có 630 căn để bán, 160 căn còn lại chỉ để cho thuê.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Đề nghị Công an vào cuộc xử lý tình trạng môi giới trục lợi nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Để ngăn chặn tình trạng môi giới trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi UBND các thành phố, huyện thị nơi có dự án, đề nghị yêu cầu lực lượng công an xã, phường vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Sa thải 35 môi giới bất động sản vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trần Tuấn |

Do mức hoa hồng hấp dẫn lên đến cả trăm triệu đồng/căn hộ, nhiều dự án nhà ở xã hội trở thành "mồi ngon" cho các môi giới bất động sản.

Công nhân mong muốn được vay vốn mua nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Ngay cả khi tổng thu nhập ở mức khá, khoảng 20-25 triệu đồng/tháng, tiết kiệm nhiều năm, nhiều cặp vợ chồng công nhân cũng không đủ tiền mua nhà ở xã hội. Nếu có các khoản vay với lãi suất ưu đãi, công nhân mới có thể chạm vào ước mơ mua nhà ở xã hội.

Xây 680 căn nhà không phép: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Bị cáo nhận mức án 1 năm 9 tháng tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, TAND huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù, những bị cáo còn lại nhận bản án nhẹ hơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn bị kỷ luật khiển trách

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị kỉ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về đảng.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Đề nghị Công an vào cuộc xử lý tình trạng môi giới trục lợi nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Để ngăn chặn tình trạng môi giới trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi UBND các thành phố, huyện thị nơi có dự án, đề nghị yêu cầu lực lượng công an xã, phường vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Sa thải 35 môi giới bất động sản vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trần Tuấn |

Do mức hoa hồng hấp dẫn lên đến cả trăm triệu đồng/căn hộ, nhiều dự án nhà ở xã hội trở thành "mồi ngon" cho các môi giới bất động sản.

Công nhân mong muốn được vay vốn mua nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Ngay cả khi tổng thu nhập ở mức khá, khoảng 20-25 triệu đồng/tháng, tiết kiệm nhiều năm, nhiều cặp vợ chồng công nhân cũng không đủ tiền mua nhà ở xã hội. Nếu có các khoản vay với lãi suất ưu đãi, công nhân mới có thể chạm vào ước mơ mua nhà ở xã hội.