Đề nghị Công an vào cuộc xử lý tình trạng môi giới trục lợi nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Để ngăn chặn tình trạng môi giới trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi UBND các thành phố, huyện thị nơi có dự án, đề nghị yêu cầu lực lượng công an xã, phường vào cuộc ngăn chặn, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Đề nghị công an vào cuộc xử lý

Là địa phương có hàng chục dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, tỉnh Bắc Ninh cũng đối diện với tình trạng nhiều môi giới bất động sản rao bán nhà ở xã hội chênh so với giá phê duyệt để trục lợi.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho hay, mới đây, đơn vị đã ra công văn gửi đến UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội yêu cầu phải tăng cường tuyên truyền, công khai, minh bạch giá bán, giá cho thuê tại các dự án nhà ở xã hội.

 
Môi giới rao bán chênh giá nhà ở xã hội tại Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn

Đặc biệt, để việc xử lý được hiệu quả hơn, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị UBND huyện, TP chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn vào cuộc kiểm tra, rà soát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân môi giới, rao bán và nhận hỗ trợ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội để thu tiền chênh lệch trái quy định.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương phải tăng cường công tác quản lý các dự án nhà ở xã hội đảm bảo quy định.

Hà Nội sẽ vào cuộc kiểm tra

Trong bài viết trước, Báo Lao Động cũng đã phản ánh tình trạng các dự án nhà ở xã hội tại một số tỉnh thành bị môi giới bất động sản trục lợi, rao bán chênh hàng từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng địa phương.

Như tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Hà Nội), các cò môi giới đang rao bán chênh 400 triệu đồng so với giá phê duyệt. Số tiền chênh được các môi giới này giải thích là "hỗ trợ việc bốc thăm và chắc chắn có suất mua tại dự án".

Theo phản ánh, nhiều người mua đã chấp nhận tin vào lời cam kết của cò mồi, chi tiền chênh lệch đậm để có suất mua nhà.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn: Ảnh: Cao Nguyên.
Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn: Ảnh: Cao Nguyên

Tuy vậy, trái ngược với những gì các cò môi giới quảng cáo, bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn - khẳng định: "Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS không liên kết với bất kỳ một sàn giao dịch bất động sản nào. Việc lựa chọn khách hàng hoặc chọn căn, chọn tầng là hoàn toàn không có căn cứ nên tất cả khách hàng tham gia bốc thăm đều công khai, minh bạch".

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng khẳng định, các sàn giao dịch bất động sản đăng tin về giao dịch bất động sản các dự án nhà ở xã hội là vi phạm pháp luật. Đồng thời, sẽ thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp các sàn giao dịch bất động sản có biểu hiện đưa thông tin sai lệch.

Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố

Theo GS.TS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu để xảy ra tình trạng vi phạm hoặc trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội thì trách nhiệm chính thuộc về UBND các tỉnh, TP, nơi cấp phép cho dự án.

"Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt ngăn chặn trục lợi để công nhân, người thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà ở xã hội với đúng giá phê duyệt" - GS.TS Đặng Hùng Võ nói.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sa thải 35 môi giới bất động sản vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trần Tuấn |

Do mức hoa hồng hấp dẫn lên đến cả trăm triệu đồng/căn hộ, nhiều dự án nhà ở xã hội trở thành "mồi ngon" cho các môi giới bất động sản.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Tổng cục thuế yêu cầu triển khai ngay gia hạn thuế cho người dân

Đình Trường |

Tổng cục thuế mới đây vừa có có công điện yêu cầu triển khai ngay gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Sa thải 35 môi giới bất động sản vì bán nhà ở xã hội trái luật

Trần Tuấn |

Do mức hoa hồng hấp dẫn lên đến cả trăm triệu đồng/căn hộ, nhiều dự án nhà ở xã hội trở thành "mồi ngon" cho các môi giới bất động sản.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.