Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về giảm thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên thảo luận hôm nay, Quốc hội tiếp tục bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 1.6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Trong phiên thảo luận hôm qua (31.5), đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) cho rằng, tồn dư ngân quỹ của Nhà nước gửi hệ thống ngân hàng đến nay còn 1 triệu tỉ đồng cho thấy vốn dư thừa rất lớn.

Ông đề nghị linh hoạt bố trí, hỗ trợ ngay cho người lao động, người mất việc làm, hoặc sử dụng để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà trọ cho người lao động ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, đồng thời hỗ trợ đào tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động.

Đại biểu cho rằng làm thế sẽ giúp kinh tế ổn định hơn, kích cầu thay vì thực hiện những giải pháp hiện nay.

Nêu thực trạng người lao động đột ngột mất việc làm, giảm giờ làm hoặc cắt giảm các khoản phúc lợi, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (đoàn Hải Dương) đặt câu hỏi: "Nếu an sinh xã hội của người lao động không được bảo đảm tốt, không được bù đắp khi thu nhập giảm sút, trợ cấp thất nghiệp không đủ thì phản ứng của họ sẽ ra sao, ngừng việc và đình công có xảy ra hay không?”.

Bà Dung cho rằng Chính phủ cần nghiên cứu và triển khai xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội với tầm nhìn dài hạn nhằm hỗ trợ người lao động mất việc làm, ứng phó với những khó khăn, rủi ro đột ngột.

Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) thì lo ngại với việc doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra khá phổ biến, cùng tình trạng người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp, tình hình có thể diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới.

Ông Trí đề nghị điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm hợp lý để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát được lạm phát.

Đồng thời, cần chủ động xem xét tiếp tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng, sử dụng vốn và hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thảo luận việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính và ngân hàng cần lãnh ấn tiên phong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cần có một số ngành có trách nhiệm “lãnh ấn tiên phong” đi đầu trong quá trình số hóa, trong đó có ngành tài chính, ngân hàng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói về gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

NHÓM PV |

Chiều 31.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có báo cáo, giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy và việc triển khai gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

NHÓM PV |

"Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ để thực hiện các giải pháp với ý thức trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không làm trong thực thi công vụ", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Trường chuyên đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Đã có trường THPT chuyên đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

9 đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới

Vân Trang |

Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng Times Higher Education (THE),  tăng 2 cơ sở so với năm ngoái và tăng 5 so với năm 2021.

Cổ phiếu xổ số, đền chùa ở Trung Quốc tăng vọt

Thanh Hà |

Cổ phiếu của các đơn vị điều hành đền chùa, công ty xổ số ở Trung Quốc tăng vọt khi những người trẻ tìm tới những nơi này nhiều hơn trong bối cảnh phục hồi hậu COVID-19 nhiều biến động.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau khi lao xuống vực lề

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe tải đang chạy trên đường thì lao xuống vực lề, tông vào mô đất cao khiến đầu xe bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Dân phải bốc thăm suất học, trong khi trường mầm non ở Hà Nội bỏ hoang

Tuyết Lan - Hải Danh |

Tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), trong khi phụ huynh phải bốc thăm cho con được học trường công, lại có ngôi trường xây xong bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí, mất mỹ quan.

Chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính và ngân hàng cần lãnh ấn tiên phong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cần có một số ngành có trách nhiệm “lãnh ấn tiên phong” đi đầu trong quá trình số hóa, trong đó có ngành tài chính, ngân hàng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói về gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

NHÓM PV |

Chiều 31.5, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có báo cáo, giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy và việc triển khai gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

NHÓM PV |

"Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ để thực hiện các giải pháp với ý thức trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không làm trong thực thi công vụ", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.